Giám đốc CATP Hà Nội kiểm tra công tác ứng trực của các đơn vị Công an tại huyện Ba Vì

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 15-2, (tức mùng 4 Tết Nguyên đán Tân Sửu), Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội cùng đại diện một số phòng nghiệp vụ đã đến thăm, kiểm tra công tác ứng trực bảo vệ Tết Nguyên đán tại Đại đội 7, Phòng Cảnh sát Bảo vệ, CATP Hà Nội và cán bộ chiến sĩ Công an xã Thái Hòa, huyện Ba Vì.

Đảm bảo an ninh, an toàn các mục tiêu

Thay mặt cán bộ, chiến sĩ trong đại đội, Trung tá Nguyễn Văn Hùng, Đại đội trưởng Đại đội 7, Phòng Cảnh sát bảo vệ, CATP Hà Nội báo cáo với đồng chí Giám đốc CATP Hà Nội và đoàn công tác tình hình và kết quả của đơn vị trong dịp Tết Nguyên đán.

Theo đó, Đại đội 7, Phòng Cảnh sát Bảo vệ được giao nhiệm vụ canh gác bảo vệ mục tiêu Đài phát sóng đối nội và Đài phát sóng đối ngoại (thuộc địa bàn thị xã Sơn Tây và huyện Chương Mỹ).

Trong thời gian diễn ra Tết Nguyên đán, đơn vị đã bố trí 100% cán bộ chiến sĩ ứng trực, đảm bảo an ninh trật tự xung quanh mục tiêu bảo vệ 24/24 giờ chặt chẽ, nghiêm túc, đúng điều lệnh CAND.

Đặc biệt, đơn vị đã phối hợp với Công an xã Xuân Sơn (thị xã Sơn Tây), Công an xã Tản Lĩnh (huyện Ba Vì) tuần tra mật phục vào những thời gian trọng điểm, nhằm phát hiện kịp thời mọi hành vi nghi vấn, đột nhập tiếp cận làm ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan mục tiêu.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội thăm, kiểm tra công tác ứng trực bảo vệ Tết Nguyên đán tại Đại đội 7, Phòng Cảnh sát Bảo vệ

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội thăm, kiểm tra công tác ứng trực bảo vệ Tết Nguyên đán tại Đại đội 7, Phòng Cảnh sát Bảo vệ

Trong năm 2020, đơn vị đã triển khai các mặt công tác nhằm bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu và nhiệm vụ đột suất do lãnh đạo CATP và Phòng Cảnh sát Bảo vệ giao phó. Làm tốt công tác điều tra cơ bản, nắm tình hình đối tượng, địa bàn trong và xung quanh mục tiêu 2 đài phát sóng, chủ động nắm bắt dư luận xã hội liên quan đến công tác an ninh trật tự, kịp thời chủ động ứng phó với các tình huống xảy ra...

Với những nhiệm vụ được giao, trong năm 2020, Đại đội 7 được Giám đốc CATP Hà Nội tặng danh hiệu Đơn vị tiên tiến; Đơn vị văn hóa gương mẫu về chấp hành điều lệnh CAND.

Bên cạnh những thành tích đạt được, đơn vị thường xuyên giáo dục CBCS đẩy mạnh các phong trào thi đua của CATP, Phòng Cảnh sát bảo vệ và các phong trào của Đoàn Thanh niên CATP Hà Nội tổ chức.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Hải Trung đánh giá cao vai trò của lực lượng Cảnh sát Bảo vệ, cụ thể là Đại đội 7 đã từng ngày, từng giờ tập trung bảo vệ mục tiêu được giao; biểu dương nỗ lực của các chiến sĩ ngày đêm túc trực kể cả ngày lễ, Tết bảo vệ an toàn địa bàn.

Giám đốc CATP Hà Nội gửi lời chúc năm mới an bình, hạnh phúc, đồng thời bày tỏ niềm tin, hy vọng các chiến sĩ Cảnh sát Bảo vệ tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, cùng nhau thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của năm 2021, xứng đáng với truyền thống của đơn vị.

Tăng cường giải quyết các thủ tục hành chính

Nhằm kịp thời động viên, thăm hỏi CBCS thực hiện nhiệm vụ trong những ngày Tết Nguyên Đán Tân Sửu năm 2021, nhất là lực lượng Công an cơ sở, Trung tướng Nguyễn Hải Trung đã đến thăm, chúc Tết CBCS - Công an xã Thái Hòa, huyện Ba Vì.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung tặng quà CBCS - Công an xã Thái Hòa

Trung tướng Nguyễn Hải Trung tặng quà CBCS - Công an xã Thái Hòa

Đồng chí Giám đốc CATP đánh giá cao những kết quả, thành tích, nỗ lực phấn đấu của Công an xã trong thực hiện nhiệm vụ thời gian vừa qua. 'Có thể nhận thấy, qua 1 năm bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, tình hình an ninh, trật tự tại địa bàn xã Thái Hòa có nhiều chuyển biến tích cực, công tác tham mưu thực hiện nhiệm vụ được bài bản, có tính nghiệp vụ chuyên sâu hơn; tinh thần thái độ phục vụ nhân dân được nâng lên rõ rệt, nhất là trong hướng dẫn, hỗ trợ người dân địa phương thực hiện đúng, đủ các thủ tục hành chính về an ninh, trật tự" - Giám đốc CATP đánh giá và nhấn mạnh lực lượng Công an xã bán chuyên trách cũng nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, cùng lực lượng Công an chính quy hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, Trung tướng Nguyễn Hải Trung yêu cầu Công an xã Thái Hòa tiếp tục bám sát địa bàn, nắm tình hình, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn tại cơ sở, đảm bảo cho người dân vui xuân đón Tết với phương châm 'Thức cho dân ngủ, gác cho dân vui chơi'. Bên cạnh đó, tăng cường tuần tra, kiểm soát địa bàn, triệt xóa các ổ tệ nạn xã hội, trấn áp các loại tội phạm. Đồng thời, tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, đề xuất xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch bệnh. Tiếp tục quan tâm tới công tác giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân; hoàn thành thu thập dữ liệu quốc gia về dân cư.

Nhân dịp Tết đến xuân về, đồng chí Giám đốc CATP tặng quà và chúc CBCS Công an xã Thái Hòa cùng gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công và may mắn.