Giám đốc CATP chúc mừng các đơn vị nhân Ngày Thầy thuốc 27/2

ANTĐ - Chiều 25/2, Đại tá Nguyễn Đức Chung, Giám đốc CATP Hà Nội đã đi thăm và chúc mừng các Bệnh viện Bạch Mai, Phụ sản Trung ương, Việt Đức và Ủy ban chăm sóc sức khỏe cán bộ thành phố Hà Nội nhân kỷ niệm 58 năm ngày thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 – 27/2/2013). Cùng đi có đại diện lãnh đạo các phòng chức năng CATP.

Đại tá Nguyễn Đức Chung - Giám đốc CATP Hà Nội
 chúc mừng tại Bệnh viện Việt Đức

Chúc mừng các bệnh viện nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam, Đại tá Nguyễn Đức Chung, Giám đốc CATP đánh giá cao những đóng góp, cũng như tinh thần phục vụ người bệnh của các y, bác sĩ, đồng thời mong muốn những bệnh viện đầu ngành trên có sự trao đổi đào tạo giúp đỡ Bệnh viện CATP nhằm trau dồi kỹ thuật mới và trình độ nghiệp vụ để chăm sóc sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ CATĐ ngày càng tốt hơn.
 
Đại tá Nguyễn Đức Chung chúc mừng tại Bệnh viện Bạch Mai
Giám đốc CATP Hà Nội chung vui với lãnh đạo và y, bác sỹ Bệnh viện Phụ sản TW
Đồng chí Giám đốc CATP cũng cho biết, trong những năm qua, cùng với công tác đảm bảo ANTT chung của thành phố, CATP luôn xác định, công tác giữ gìn ANTT ở các khu vực bệnh viện là một nhiệm vụ quan trọng. Theo đó, hàng loạt các các chuyên đề, kế hoạch được CATP chỉ đạo đơn vị nghiệp vụ và Công an cơ sở triển khai thực hiện, điển hình như kế hoạch 142 về phòng chống tội phạm ở các khu vực công cộng, nhà ga, bến xe, bệnh viện… Đáng ghi nhận, qua hoạt động, lực lượng  đặc biệt 142 CATP đã phòng chống và xử lý có hiệu quả tội phạm trộm cắp, hành vi cò mồi bệnh nhân người nhà đi khám chữa bệnh, được dư luận ghi nhận đánh giá cao, nhân dân an tâm hơn về ATTT tại những khu vực này. Thời gian tới, CATP sẽ đẩy mạnh công tác lập lại trật tự công cộng, trật tự đô thị nhằm đảm bảo an toàn giao thông, tạo điều kiện tốt nhất cho người nhà, bệnh nhân đến khám chữa bệnh thuận lợi.
Giám đốc CATP chúc mừng tại Bệnh viện Xanh Pôn HN
Đại diện Ủy ban chăm sóc sức khỏe cán bộ TP Hà Nội nhận lẵng hoa chúc mừng từ Giám đốc CATP, Đại tá Nguyễn Đức Chung

Bày tỏ sự cảm ơn, các bệnh viện đều ghi nhận đánh giá cao sự phối hợp của lực lượng CATP và công an sở tại trong việc đảm bảo ANTT. Khẳng định những kết quả trong công tác khám chữa bệnh có sự đóng góp không nhỏ của lực lượng CATP, các bệnh viện đều mong muốn tiếp tục nhận được sự giúp đỡ từ CATP nhằm tạo môi trường an ninh an toàn, góp phần nâng cao hiệu quả khám chữa bệnh cho nhân dân ngày càng tốt hơn.