Đường sắt  không thể trì trệ mãi

Đường sắt không thể trì trệ mãi

ANTD.VN - “Nhiều năm, ngành đường sắt đã bị bỏ quên, chẳng khác nào “con rơi”. Để tránh lãng phí, quy hoạch đường sắt phải ổn định, không phải cứ làm xong, không sử dụng lại dỡ đi như đường tàu điện tại Hà Nội”. Đó là phát biểu của ĐB Trần Thị Quốc Khánh (đoàn Hà Nội) trong phiên thảo luận tại tổ về Luật Đường sắt (sửa đổi) sáng 11-11. 
Khát vọng chấn hưng đất nước (3): Hai lần đi sứ nhà Minh

Khát vọng chấn hưng đất nước (3): Hai lần đi sứ nhà Minh

ANTD.VN - Cuối năm 1427, cuộc kháng chiến chống quân Minh xâm lược thắng lợi. Năm sau, Lê Lợi lên ngôi vua, khai sáng vương triều Lê. Để đặt bang giao và giải quyết các vấn đề mà cuộc chiến để lại, vua Lê đã cử sứ thần sang Trung Quốc.
Sẽ có bản đồ bảo vệ môi trường trong phê duyệt dự án

Sẽ có bản đồ bảo vệ môi trường trong phê duyệt dự án

ANTD.VN - Bên lề cuộc giao lưu trực tuyến giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) với người dân và doanh nghiệp (sáng  7-11), Thứ trưởng Bộ TN-MT Võ Tuấn Nhân cho biết, Bộ đang hoàn thiện Quy hoạch bảo vệ môi trường, trong đó đặc biệt quan tâm đến các vùng, các dự án nhạy cảm về môi trường.
Xã ngoại thành nhận hồ sơ trực tuyến

Xã ngoại thành nhận hồ sơ trực tuyến

ANTD.VN - Bắt đầu từ tháng 11-2016, Hà Nội sẽ triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trong lĩnh vực tư pháp cấp xã thuộc 6 huyện ngoại thành. Trong thời gian vận hành thử, một số địa phương phản ánh còn gặp nhiều vướng mắc. Tuy nhiên, với mục tiêu từ nay đến hết 2016, dịch vụ này sẽ triển khai tới 100% xã, phường thuộc TP Hà Nội, các đơn vị liên quan đang rốt ráo tháo gỡ vướng mắc.
Giải thích "bổ nhiệm vì dân" là vô trách nhiệm

Giải thích "bổ nhiệm vì dân" là vô trách nhiệm

ANTD.VN - Đó là quan điểm của ĐB Lưu Bình Nhưỡng (đoàn Bến Tre) khi nói về cách ông Lưu Văn Bản, nguyên Giám đốc Sở LĐ, TB&XH Hải Dương giải thích việc “ký bổ nhiệm 43/45 người làm lãnh đạo là vì nhân dân”.
Thái Lan quyết "trị" nạn tắc đường

Thái Lan quyết "trị" nạn tắc đường

ANTD.VN - Tắc đường - “căn bệnh mãn tính” tại Thủ đô Bangkok, Thái Lan sắp có “đơn thuốc” đặc trị khi Phó Thủ tướng nước này P. Wongsuwon chỉ thị cho các ban ngành phải giải quyết vấn nạn này trong vòng 1 tháng.
Lùi thời điểm cấm xe máy vào nội đô Hà Nội đến 2030

Lùi thời điểm cấm xe máy vào nội đô Hà Nội đến 2030

ANTD.VN - Trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội ngày 28-10, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cho biết việc thực hiện cấm xe máy sẽ có lộ trình để người dân có thời gian để chuẩn bị, không có chuyện áp dụng ngay lập tức.
Cơ quan, cán bộ sai phạm phải bồi thường

Cơ quan, cán bộ sai phạm phải bồi thường

ANTD.VN - Đây là quan điểm được nhiều ĐBQH tán thành khi góp ý vào dự thảo Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước tại phiên thảo luận tổ của Quốc hội, ngày 27-10. Bên cạnh đó, các ĐBQH cũng đề nghị dự thảo luật cần bổ sung các quy định theo hướng đơn giản hóa thủ tục, tạo thuận lợi trong việc giải quyết bồi thường, tránh kéo dài việc bồi thường hay gây thiệt thòi cho người bị thiệt hại.
Ba cơ quan kết nối, cấp thẻ bảo hiểm trong 1 ngày

Ba cơ quan kết nối, cấp thẻ bảo hiểm trong 1 ngày

ANTD.VN - Với quyết tâm mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) nhằm tiến nhanh tới lộ trình thực hiện BHYT toàn dân, Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP Hà Nội đang đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho người tham gia. Đặc biệt, nhờ ứng dụng công nghệ thông tin, hiện thời gian cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi trên địa bàn đã giảm xuống chỉ còn 1-2 ngày.