CAP Phạm Đình Hổ:
Giải quyết nhiều “điểm nóng” về trật tự đô thị
(ANTĐ) - “Kính gửi ông Trưởng CAQ Hai Bà Trưng. Tôi là Nguyễn Hữu Bính, hiện có con em đang theo học tại trường Tiểu học Lê Ngọc Hân, phố Lò Đúc, phường Phạm Đình Hổ. Tôi muốn qua lá thư này gửi đến ông Trưởng CAQ và các anh CAP Phạm Đình Hổ lời cảm ơn và sự cảm phục các đồng chí công an. Từ tháng 9 đến nay, khi năm học mới bắt đầu, tôi và nhiều phụ huynh có con em theo học tại trường Tiểu học Lê Ngọc Hân đã chứng kiến những chuyển biến tích cực về trật tự khu vực cổng trường trước và sau mỗi giờ học. Các anh công an, tự quản phường có mặt thường xuyên ở cổng trường vào giờ cao điểm đã giúp khu vực này hết cảnh ùn ứ, xe cộ đỗ lộn xộn dưới lòng đường. Tình trạng con trẻ tụ tập hàng quán quanh cổng trường cũng giảm hẳn…”.
Lực lượng chức năng phường Phạm Đình Hổ phân luồng giao thông |
Trên đây là trích đoạn một bức thư mà một vị phụ huynh có con em học tại trường Tiểu học Lê Ngọc Hân gửi đến CAQ Hai Bà Trưng những ngày đầu tháng 11 này mà chúng tôi đã đọc được. Hỏi chuyện Trung tá Dương Minh Hữu - Trưởng CAP Phạm Đình Hổ, anh khái quát ngắn gọn: “Công việc chính của lực lượng công an mà, nhưng không thể thiếu sự vào cuộc của đội viên đội tự quản đô thị và các thầy cô trường Tiểu học Lê Ngọc Hân”. Đã hai tháng nay, CAP Phạm Đình Hổ đồng loạt triển khai các kế hoạch đảm bảo TTGT-ĐT toàn địa bàn. Đây chính là vấn đề mà người dân sở tại từng kiến nghị phường và lực lượng chức năng quận vào cuộc. Tình trạng ùn tắc trước cổng trường Tiểu học và THCS Lê Ngọc Hân vào những giờ tan tầm; hiện tượng quán bia lấn vỉa hè khu vực phố Tăng Bạt Hổ rồi hàng rong “tá túc” trên tuyến phố Hàng Chuối, hay xe ô tô đỗ sai quy định dọc trục phố Hàn Thuyên… Những tồn tại này được chỉ huy CAP yêu cầu các tổ CSTT phối hợp cùng CSKV rà soát, lên danh sách những điểm nào mà vi phạm tái diễn thường xuyên. Tăng cường lực lượng cắm chốt, lập các tổ tuần tra lưu động toàn địa bàn, vận động sự tham gia của cán bộ cơ sở để nhắc nhở hoặc thông báo đến CAP những trường hợp đang vi phạm. “Cây gậy” pháp lý để CAP Phạm Đình Hổ vận dụng và xử lý hiệu quả những vi phạm chính là Nghị định 34/CP quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Hơn 6 tháng kể từ khi Nghị định 34 có hiệu lực, CAP Phạm Đình Hổ luôn là một trong những đơn vị đứng đầu 20 phường của quận Hai Bà Trưng về xử phạt vi phạm giao thông. Đáng chú ý, từ việc cắm chốt, tuần tra xử lý vi phạm, CAP Phạm Đình Hổ đã phát hiện nhiều vụ phạm pháp hình sự, ma túy, bắt được đối tượng truy nã. Thông qua triển khai Nghị định 34, CAP Phạm Đình Hổ đã giúp người dân ở cơ sở nâng cao nhận thức chấp hành pháp luật giao thông. Minh chứng sống động là ở những “điểm nóng” như cổng trường Lê Ngọc Hân, khu vực phố Tăng Bạt Hổ, những buổi kiểm tra, xử lý vi phạm giao thông của CAP đều có sự tham gia trách nhiệm của các cán bộ cơ sở. Giải quyết những lộn xộn bề nổi để xây dựng nhận thức, ý thức chủ động trong mỗi người dân; Lồng ghép đảm bảo TTGT-ĐT với phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ bình yên địa bàn, biện pháp ấy đã và đang được CAP Phạm Đình Hổ triển khai hiệu quả.
Minh Hà
Số vụ phạm pháp hình sự giảm; tỷ lệ điều tra án đạt trên 75%; tuy nhiên, kết quả nổi bật những tháng đầu năm của CAP Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, chính là công tác đảm bảo TTGT-ĐT, với việc xóa được nhiều “điểm nóng”. |