Giải Ngoại hạng Anh: M.U thua sốc, Chelsea thắng tưng bừng

ANTĐ - 5 trong 6 đội chơi trên sân nhà phải gánh chịu thất bại, trong đó có M.U. Đội duy nhất giành chiến thắng ở loạt đấu sớm của vòng 17 giải Ngoại hạng Anh vào hôm qua (19-12) là Chelsea. Tuy nhiên, diễn biến đầy kịch tính đó mới chỉ là màn dạo đầu cho giai đoạn khốc liệt nhất tại Premier League. 

Chào đón Norwich City tới Old Trafford, CĐV của M.U hy vọng thầy trò HLV Louis van Gaal sẽ trở lại ở thời điểm quan trọng nhất của mùa giải. Mặc dù vậy, những gì mà họ nhận được chỉ là một gáo nước lạnh. Các nhạc công của Quỷ đỏ dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia người Hà Lan đã im bặt ngay tại “Nhà hát của những giấc mơ”, trước những tình huống phản công sắc bén.

“Cơn địa chấn” ở Old Trafford bắt đầu từ giữa hiệp 1 và có thể khép lại khi hiệp 2 diễn ra không lâu. Cái tên chẳng ai biết tới như Cameron Jerome bỗng nhiên trở thành nỗi ác mộng với M.U. Tiền đạo 29 tuổi người Anh là tác giả của bàn thắng mở tỷ số vào phút thứ 38, sau đó chuyền bóng để Alexander Tettey nhân đôi cách biệt lên 2-0 cho Norwich vào phút thứ 54. Anthony Martial nhận bóng từ Wayne Rooney để ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2, nhưng đó cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Thất bại gây sốc trước Norwich khiến M.U bị đẩy khỏi tốp 4

Ngay tại nơi được gọi là “thánh địa”, M.U bị đội bóng ở nhóm cuối bảng đánh bại 2-1. Thất bại gây sốc  đến trong ngày Rooney trở lại thi đấu và đánh dấu cột mốc chơi trận thứ 500 cho Quỷ đỏ. Đó cũng là ngày Martial nhận danh hiệu Golden Boy 2015, phần thưởng dành cho cầu thủ U-21 xuất sắc nhất trong năm. Kết quả này cũng có nghĩa chuỗi không thắng của M.U nối dài lên con số 6 và 3 trận gần đây nhất của họ đều khép lại với 2 bàn tay trắng. Trận thua trước Norwich chính thức khiến M.U mất vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng vào tay Tottenham, đội thắng 2-0 tại Southampton. Việc Van Gaal bị sa thải có lẽ chỉ còn là thời gian.

Ở trận đấu đáng chú ý khác, “hiện tượng” Leicester City viết tiếp câu chuyện cổ tích bằng chiến thắng 3-2 trong màn rượt đuổi tỷ số ngoạn mục tại Everton. Riyad Mahrez thực hiện thành công quả phạt 11m ghi bàn thắng mở tỷ số cho đội khách. 5 phút sau đó, Romelu Lukaku có bàn gỡ hòa cho CLB chủ sân Goodison Park. Cách biệt sau đó được nới rộng lên 3-1 cho Leicester City khi Mahrez hoàn tất cú đúp bàn thắng từ chấm phạt đền, trước lúc Shinji Okazaki ghi bàn cho thầy trò HLV Claudio Ranieri.

Riyad Mahrez lập cú đúp bàn thắng cho Leicester City trên sân Goodison Park

Tia hy vọng bám đuổi lại được Everton thắp lên bằng bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 của Kevin Mirallas, nhưng thời gian còn lại không đủ giúp đội bóng vùng Merseyside giữ lại 1 điểm tại Goodison Park. Với chiến thắng này, Leicester City sẽ bảo đảm ngôi số 1 trên bảng xếp hạng Premier League trong dịp Giáng sinh, kịch bản mà ngay cả những người giàu trí tưởng tượng nhất cũng không dám nghĩ đến.

Trong khi đó, Chelsea trở lại chiến thắng khá dễ dàng, 2 ngày sau khi HLV Jose Mourinho bị sa thải. Branislav Ivanovic ghi bàn thắng mở tỷ số ngay từ phút thứ 5, trước lúc Pedro đưa The Blues dẫn 2-0 chỉ sau 13 phút đầu tiên của trận đấu trên sân Stamford Bridge. Trên khán đài, chủ sở hữu Roman Abramovich, HLV tạm quyền Guus Hiddink và cựu tiền đạo Didier Drogba nhảy dựng lên sung sướng, sau quãng thời gian đầy áp lực.

Chelsea có chiến thắng đầu tiên thời hậu Mourinho

Phút 50, Oscar ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 từ chấm phạt 11 trong trận đấu các cầu thủ Chelsea chơi khá thoải mái. Tuy nhiên, Sunderland sút tung lưới của Thibaut Coutois chỉ sau đó 2 phút, bàn thua khiến cho bữa tiệc thời hậu Mourinho thiếu trọn vẹn. Trước một Sunderland chơi tệ hại kể từ đầu mùa giải, hàng phòng ngự của The Blues vẫn để lộ những tử huyệt chết người, đặc biệt là trong những tình huống bóng bổng.

Dẫu sao, đó cũng là chiến thắng đánh dấu sự trở lại sau thất bại 1-2 tại Leicester City, kết quả như giọt nước tràn ly khiến Mourinho bị sa thải. Kể từ trận đấu tới, Hiddink chính thức ngồi vào băng ghế huấn luyện cho đến cuối mùa giải và chiến lược gia người Hà Lan cần phải nỗ lực rất nhiều để những tiếng reo hò ủng hộ “Người đặc biệt” không còn khuấy động các khán đài của Stamford Bridge. 

Kết quả cụ thể

Chelsea 3 - 1 Sunderland

Everton 2 - 3 Leicester City

Manchester United 1 - 2 Norwich City

Southampton 0 - 2 Tottenham

Stoke City 1 - 2 Crystal Palace

West Brom 1 - 2 AFC Bournemouth