Giải mẫn cảm cho bệnh nhân dị ứng thuốc điều trị HIV

ANTĐ - PGS.TS Nguyễn Văn Đoàn, Giám đốc Trung tâm Dị ứng miễn dịch lâm sàng - bệnh viện Bạch Mai cho biết, các bác sĩ của Trung tâm vừa giải mẫn cảm thành công cho một bệnh nhân nữ ở Hà Nội bị dị ứng thuốc điều trị HIV/AIDS. 

Cách đây 2 tháng, bệnh nhân này được điều trị HIV bằng thuốc Lamivudine, tuy nhiên ngay sau khi dùng thuốc đã có các biểu hiện nổi ban đỏ khắp người, ngứa ngáy, tình trạng dị ứng này tái diễn dù sau đó bệnh nhân đã thay 3 phác đồ điều trị, thậm chí còn diễn biến nặng hơn, gây ban đỏ toàn thân, phù tay chân. Tại Trung tâm Dị ứng Miễn dịch lâm sàng, sau 30 ngày liên tục điều trị giải mẫn cảm, đến sáng 10-8, bệnh nhân nói trên đã hoàn toàn dung nạp được liều dùng bình thường của thuốc điều trị HIV mà không xảy ra các hiện tượng dị ứng thuốc như các lần trước đó. Được biết, đây là lần đầu tiên BV Bạch Mai tiếp nhận bệnh nhân dị ứng loại thuốc điều trị HIV/AIDS.