Giải mã cái chết bất thường từ vụ TNGT

ANTĐ - Từ những dấu hiệu bất thường xung quanh cái chết của anh Nguyễn Văn Thay (SN 1991), ở bản Lâm Ninh, xã Trường Xuân, Quảng Ninh (Quảng Bình), Công an tỉnh đã nhanh chóng vào cuộc tiến hành điều tra. Chỉ sau một thời gian ngắn, nguyên nhân cái chết của anh Thay đã được làm rõ và hung thủ gây án cũng đã sa lưới pháp luật.
Cái chết bất thường từ vụ TNGT Chiều ngày 19-6, người dân tại khu vực thôn Rào Trù, xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh phát hiện anh Nguyễn Văn Thay nằm bất tỉnh bên vệ đường và cạnh đó là chiếc xe máy nằm sõng xoài. Anh Thay đã được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba, Đồng Hới với nhiều vết thương tích trên mình, mà ban đầu được nhiều người dân khẳng định đây là nạn nhân của một vụ tai nạn giao thông.

Giải mã cái chết bất thường từ vụ TNGT ảnh 1
Nạn nhân Nguyễn Văn Thay

Sau gần 2 ngày cấp cứu tại bệnh viện trong trạng thái mê man bất tỉnh, đến 13h ngày 21-6, anh Thay đã tử vong bởi vết chấn thương quá nặng ở phần đầu. Tuy nhiên, theo những nhận định ban đầu của các y, bác sỹ cũng như người nhà nạn nhân cho biết nguyên nhân tử vong của anh Thay có nhiều tình tiết đáng ngờ và bất thường. Đại tá Trần Duy Thiết - Trưởng Công an huyện Quảng Ninh cho biết: "Từ những dấu hiệu bất thường đó và nhận định của các bác sỹ trực tiếp cấp cứu, điều trị bệnh nhân Thay cho rằng nguyên nhân tử vong của anh Thay không phải là do va chạm từ vụ tai nạn giao thông đơn thuần, bởi những vết thương tích chỉ tập trung ở vùng đầu, có dấu hiệu bị vật cứng tác động và một số chứng cứ khác chúng tôi kịp thời khẩn trương thu thập được bước đầu đây rất có thể đây là một vụ giết người". Với tính chất phức tạp của vụ án cũng như cần lực lượng để hỗ trợ và yêu cầu cần phải sớm điều tra, làm rõ về nguyên nhân cái chết của nạn nhân Thay cũng như thủ phạm gây án, Công an huyện Quảng Ninh đã đề xuất cần có sự phối hợp của các đơn vị chức năng khác. Tiếp nhận vụ việc vào chiều ngày 21-6, đơn vị được lãnh đạo Công an tỉnh trực tiếp giao nhiệm vụ chủ công là Phòng Cảnh sát ĐTTP về TTXH (PC45), cùng với cùng với sự phối hợp của CAH Quảng Ninh và Phòng kỹ thuật hình sự (PC54), đã khẩn trương tổ chức điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của anh Nguyễn Văn Thay ngay trong buổi chiều cùng ngày. 

Giải mã cái chết bất thường từ vụ TNGT ảnh 2
Tang vật gây án của đối tượng Sự và  Lung

Tử thi của nạn nhân Thay nhanh chóng được bộ phận pháp y thuộc Phòng PC54 mổ và phân tích để làm rõ nguyên nhân dẫn đến tử vong. Cùng lúc, một tổ công tác khác trực tiếp đến hiện trường nơi xảy ra sự việc, tại đây các điều tra viên, kỹ thuật viên đã bắt tay ngay vào việc dựng lại, giả định các tình huống và nghiên cứu hết sức tỉ mỉ nhằm củng cố những tình tiết liên quan. Trung tá Lê Văn Ái - ĐTV Phòng PC45, đặt ra nhiều nghi vấn "Hiện trường cũng vẫn là một vụ tai nạn giao thông, bởi trên mình nạn nhân như ở tay, vai có vết trầy xước cũng như vết ngã tại hiện trường. Tuy nhiên chiếc xe bị tai nạn ở hiện trường lại không phải là của anh Thay, phương tiện mô tô không có dấu hiệu do phương tiện khác va chạm vào mà là do nạn nhân điều khiên và tự ngã ..vv.. đặc biệt tại hiện trường cơ quan điều tra phát hiện có cành cây đã gãy lại có dính vết máu, nhiều dấu vết khác khẳng định tại đây xảy ra xô xát của một nhóm người..".Khám phá vụ án sau 4 giờ "Kết quả khám nghiệm tử thi cũng như những dấu vết tại hiện trường có nhiều điểm trùng khớp nhau, đều chứng minh nạn nhân Thay không phải do tai nạn giao thông dẫn đến thương tích nặng mà do bị đánh và tại thời điểm bị đánh ngất xỉu thì nạn nhân đã trong trạng thái chết lâm sàng", Thượng tá Đặng Xuân Bảo - Phó trưởng Phòng PC54 khẳng định. Vậy đối tượng gây án là ai?
Giải mã cái chết bất thường từ vụ TNGT ảnh 3
Đối tượng Phan Thanh Sự tại cơ quan điều tra

Rất có thể sau khi biết được thông tin anh Thay tử vong chúng sẽ bỏ trốn, như vậy công tác điều tra tiếp theo sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Thời gian như thách thức tổ án, nhiều mũi trinh sát đã được phân công khoanh vùng tổ chức xác minh đối tượng nghi vấn, do địa bàn là khu vực miền núi, nhiều bản làng và nằm rất xa trung tâm huyện nên việc xác minh, điều tra ban đầu từ các mối quan hệ trong thời gian gần đây giữa nạn nhân và người dân địa phương gặp rất nhiều khó khăn. Song, với sự hỗ trợ của lực lượng Công an xã và những tin báo của quần chúng, các đối tượng nằm trong diện nghi vấn liên quan đến cái chết của anh Thay trên địa bàn đều được loại dần và khoanh nhỏ. Các đối tượng trong diện nghi vấn được tổ án đưa vào tầm ngắm, khoảng 20h tối ngày 21-6, tức là chỉ sau hơn 4 tiếng đồng hồ sau khi cái chết của nạn nhân Thay được làm rõ, một mũi trinh sát do Thượng tá Lê Hồng Minh - Phó trưởng Công an huyện Quảng Ninh cùng các trinh sát Phòng PC45 đã âm thầm cắt rừng, bất ngờ vây ráp bắt đối tượng Phan Thanh Sự (SN 1991), ở làng Thanh niên lập nghiệp, xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh khi tên nay đang chuẩn bị hành lý để trốn chạy, cuộc vây ráp diễn ra rất nhanh chóng, đảm bảo an toàn, bất ngờ.

Khi đưa về trụ sở Công an huyện Quảng Ninh đối tượng này tìm đủ mọi cách để quanh co, ngụy biện về thời gian xảy ra sự việc trong thời điểm anh Thay bị đánh trọng thương và một mực kêu oan, do đó công tác xét hỏi của cán bộ lấy cung gặp rất nhiều khó khăn.

Qua hơn 1 đêm vận động, thuyết phục và cũng cố thêm những chứng cứ để buộc tội Sự chính là một trong số đối tượng trực tiếp gây ra cái chết của anh Thay, thấy không thể che dấu được nữa lúc này Sự mới cúi đầu nhận tội.

"Sáng ngày 19-6, anh Nguyễn Văn Thay; Trần Công Lung, ở thôn Kim Nại, xã An Ninh và một người tên là Khánh, ở thôn Kim Sơn, xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh đến uống rượu tại nhà tôi, sau đó cả nhóm cùng rủ nhau đi đánh bi-a thì xảy ra mâu thuẫn. Đến khoảng 13h cùng ngày anh Thay lấy xe máy của tôi bỏ đi theo hướng UBND xã Trường Xuân, gọi lại không được tôi rủ Lung lấy xe máy đuổi theo, được khoảng 8km đến ngã 3 Lè thôn Rào Trù thì chèn ngã chiếc xe máy mà anh Thay điều khiển. Tôi và Lung xông vào dùng tay, chân và gậy gỗ được làm từ cây tràm đánh liên tiếp vào đầu anh Thay đến ngất xỉu rồi bỏ đi", đối tượng Sự khai nhận.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục truy bắt đối tượng còn lại đang bỏ trốn là Trần Công Lung.

Cái chết của nạn nhân Nguyễn Văn Thay sớm được làm rõ trước sự bức xúc của gia đình nạn nhân, hung thủ gây ra cái chết của anh Thay cũng sớm bị bắt gọn, kịp thời ổn định tình hình ANTT tại địa phương, đó chính là kết quả của sự phối hợp nhịp nhàng, có hiệu quả, đặc biệt là tinh thần kiên quyết đấu tranh và truy bắt tội phạm của các đơn vị chức năng trong đó đáng nghi nhận là Phòng PC45, PC54 và Công an huyện Quảng Ninh. Đây cũng chính là thành tích rất đáng ghi nhận của các đơn vị trong dịp thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm thành lập lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962 - 20/7/2012).