- Công an phường Dương Nội: Đối thoại "nóng" cùng gần 5.000 sinh viên về thủ đoạn "bắt cóc online"
- Cảnh báo biến tướng mới của tội phạm lừa đảo “bắt cóc online”
Chỉ sau hơn 1 giờ kể từ khi tiếp nhận trình báo của bị hại, các trinh sát Đội 3, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, CATP Hà Nội đã tìm thấy, thuyết phục, giải cứu nam sinh viên Đại học bị các đối tượng lừa đảo khống chế tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường Bồ Đề, Hà Nội.
22h30 ngày 3-12-2025, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, CATP Hà Nội tiếp nhận trình báo từ gia đình về việc anh C, 21 tuổi, sinh viên Đại học tại Hà Nội bị “bắt cóc online” yêu cầu chuyển 550 triệu đồng tiền chuộc.
![]() |
Cơ quan công an làm việc với anh C |
Cụ thể, vào lúc 17h30 cùng ngày, anh C gọi điện thoại về nhà bảo bố mẹ gửi 550 triệu đồng để đi du học. Sau đó, có đối tượng tự xưng là cán bộ Phòng Đào tạo, trường Đại học gọi điện thoại cho bà P.T.A, mẹ anh C hỏi vì sao gia đình không cho cháu đi du học. Bà A nói gia đình không đồng ý cho con đi du học. Lúc này, bà A có liên lạc với con trai nhưng không được.
Sau đó, có nhiều số điện thoại lạ gọi đến cho bà A, đe dọa chặt tay con trai bà nếu không chuyển tiền, khiến gia đình bà vô cùng hoang mang, quyết định đến trình báo tại Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.
![]() |
Màn hình máy tính vẫn hiển thị ứng dụng Zoom khi các trinh sát vào nơi anh C lưu trú |
Ngay khi tiếp nhận thông tin, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành rà soát và chỉ sau hơn 1 giờ, đã xác định anh C đang ở tại một khách sạn trên địa bàn phường Bồ Đề, Hà Nội.
Đến 23h50 cùng ngày, chỉ huy Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng CBCS Đội 3 đã tìm đến tận phòng khách sạn nơi anh C đang lưu trú, thuyết phục anh này mở cửa và giải thích cho bị hại hiểu việc mình đang bị nhóm đối tượng lừa đảo thao túng tâm lý.
![]() |
Lá thư cảm ơn của bà P.T.A |
Tại thời điểm anh C mở cửa, các trinh sát vào phòng, màn hình máy tính vẫn đang hiển thị ứng dụng Zoom, có 4 đối tượng và anh C đang trao đổi. Các đối tượng lừa đảo đều để hình nền là logo các cơ quan nội chính.
Làm việc tại trụ sở cơ quan công an, anh C cho biết ngày 3-12, có người tự xưng là shipper gọi điện thoại cho anh thông báo có đơn hàng, yêu cầu kết bạn Zalo. Sau đó, có đối tượng gọi video qua Zalo, mặc sắc phục CAND tự xưng mình là cán bộ CATP. HCM.
Đối tượng nói “lực lượng công an bắt được shipper buôn bán ma túy và một trong các gói hàng nghi là ma túy đang được giao đến cho bị hại”. Các đối tượng dùng nhiều lời nói, cử chỉ để đe doạ, thao túng tâm lý yêu bị hại chuyển tiền để chứng minh mình trong sạch.
Lấy lý do để đảm bảo tính bí mật của vụ án, các đối tượng yêu cầu anh C cắt liên lạc với gia đình, đồng thời di chuyển khỏi nhà trọ đi đến một khách sạn xa nơi ở.
Khi bị hại chuyển hết số tiền đang có, các đối tượng yêu cầu bị hại vay tiền trực tuyến qua các App, đồng thời gọi về gia đình để yêu cầu gia đình anh C chuyển số tiền 550 triệu đồng với lý do đi du học.
Các đối tượng còn “động viên” anh C bằng cách hứa sẽ hỗ trợ giả làm các giấy tờ, thông báo về việc đi du học, gọi điện thoại cho gia đình mạo danh là cán bộ Phòng Đào tạo trao đổi về việc trúng tuyển.
Anh C đã thực hiện theo hướng dẫn, chuyển cho các đối tượng 15 triệu đồng, gọi điện thoại về cho gia đình để xin tiền, sau đó cắt liên lạc.
Cảm kích trước việc làm của CBCS Đội 3, bà P.T.A đã thay mặt gia đình viết thư cảm ơn CBCS Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, CATP Hà Nội. “Sau khi trình báo, gia đình đã được cơ quan công an tiếp nhận, xác minh, giải quyết và sau đó đã thông báo làm rõ, đưa con trai tôi về nhà an toàn. Gia đình tôi xin chân thành cảm ơn sâu sắc tới Đội 3 Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Xin kính chúc các đồng chí và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao” - trích thư cảm ơn của bà P.T.A.
Chỉ huy Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, CATP Hà Nội nhìn nhận đây là thủ đoạn không hề mới, đã được cảnh báo nhiều lần trên các phương tiện truyền thông, tuyên truyền từ cơ sở nhưng vẫn có trường hợp mắc bẫy tội phạm. Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần biết lực lượng công an không làm việc qua điện thoại. Vì vậy, người dân không tin, không nghe, không làm theo các đối tượng giả danh cơ quan tư pháp. Trong trường hợp phát hiện nghi ngờ, người dân hãy trình báo cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, xử lý.


