Trung Quốc:

Giải cứu một phụ nữ bị gia đình đào hầm, nuôi nhốt

ANTĐ - Cảnh sát vừa giải cứu một phụ nữ trung tuổi bị gia đình nhốt dưới hầm tối, không cho ra ngoài.

Cô gái bị tâm thần nên bị gia đình nhốt dưới lòng đất

Theo cơ quan chức năng, người phụ nữ bị nhốt tên Peng, 45 tuổi, có vấn đề về thần kinh sau khi bị tai nạn giao thông.

Chị Peng sống ở thị trấn thuộc Tây Hạ, Bình Sơn, Tứ Xuyên, Trung Quốc. Người phụ nữ trung tuổi bị chính quyền địa phương khẳng định là tâm thần sau khi phá hỏng cửa chính và cửa sổ của hàng xóm.

Năm 2012, sau khi được điều trị tại bệnh viện, chị Peng được chính quyền đưa về nhà.

Tuy nhiên, gia đình cho biết, người phụ nữ 45 tuổi vẫn có những hành động bạo lực, gây nguy hiểm đến người xung quanh nên đã nhốt chị trong hầm do gia đình tự xây.

Người phụ nữ bất hạnh chịu cảnh sống trong hầm tối, được người nhà đưa nước uống và thức ăn qua song sắt.

Hành động vô nhân đạo này sau đó bị người dân phát hiện và báo với chính quyền địa phương.

Đại diện cán bộ thị trấn cho biết đã giải cứu thành công chị Peng và dự định sẽ gửi chị đến một trung tâm điều trị khác.

Vị này cũng cho hay, mẹ của chị Peng sẽ đi cùng để chăm sóc con gái trong quá trình điều trị. Gia đình người phụ nữ cũng không bị xử phạt vì hành vi nuôi nhốt con gái trong hầm.