Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - An ninh Thủ đô lần thứ XXIV năm 2025 Cúp Number 1 Active: Vươn tầm cao mới

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Với kỷ lục 125 đội tham dự - con số chưa từng có trong 24 năm lịch sử, Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - An ninh Thủ đô năm 2025 Cúp Number 1 Active đã vươn tới một tầm cao mới, khẳng định sức hút mạnh mẽ và vị thế đặc biệt trong đời sống học đường Thủ đô.

9h ngày 26-10-2025, Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - An ninh Thủ đô lần thứ XXIV năm 2025 Cúp Number 1 Active chính thức khai mạc trên sân vận động Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao phường Xuân Đỉnh. Trong tiếng trống rộn rã, sắc cờ phấp phới và những khán đài chật kín học sinh, thầy cô và các bậc phụ huynh, lễ hội bóng đá học trò lớn nhất Thủ đô lại bắt đầu, mở ra hành trình hơn 2 tháng tranh tài sôi động.

Tính cạnh tranh càng được đẩy lên cao khi có 125 đội tham dự mùa giải năm nay

Tính cạnh tranh càng được đẩy lên cao khi có 125 đội tham dự mùa giải năm nay

Chặng đường 24 năm và kỷ lục vô tiền khoáng hậu

Nếu mùa 2024, con số 110 đội tham dự đã là kỷ lục chưa từng có thì năm nay, cột mốc ấy tiếp tục bị phá sâu với 125 đội bóng ghi danh - số lượng đông nhất trong 24 năm lịch sử. Một con số biết nói, khẳng định sức hút đặc biệt của giải với các thầy cô, phụ huynh và các em học sinh cũng như tình yêu bóng đá mãnh liệt trong đời sống học đường.

Để có được sự lớn mạnh hôm nay, không thể không nhắc tới dấu ấn bền bỉ của An ninh Thủ đô - đơn vị sáng lập và tổ chức xuyên suốt 24 mùa giải. Từ những ngày đầu năm 2001, khi sân chơi chỉ mới quy tụ 31 đội, cho đến nay đã chạm mốc kỷ lục 125 đội, Ban tổ chức luôn kiên trì giữ vững tinh thần: Mang đến cho học sinh Thủ đô một giải đấu hấp dẫn, lành mạnh và giàu giá trị giáo dục.

Trong hơn 2 thập kỷ, bất chấp không ít khó khăn về cơ sở vật chất, kinh phí hay công tác tổ chức, An ninh Thủ đô cùng những đơn vị phối hợp là Sở GD&ĐT Hà Nội, Liên đoàn bóng đá Hà Nội cùng các nhà tài trợ vẫn duy trì giải đều đặn hàng năm, trở thành một phần ký ức tuổi học trò của hàng chục thế hệ. Giải không chỉ là nơi tranh tài của các đội bóng mà còn là môi trường để các em học sinh rèn luyện ý chí, tinh thần kỷ luật, tình đồng đội và tình yêu thể thao.

Ông Kiều Cao Trinh - Phó trưởng Phòng Chính trị, tư tưởng và Công tác học sinh, sinh viên (Sở GD&ĐT Hà Nội) cho biết: “Sở GD&ĐT Hà Nội đã phối hợp cùng Báo An ninh Thủ đô tổ chức giải đấu này 24 mùa giải liên tiếp. Chúng tôi xin cảm ơn nhà tổ chức Báo An ninh Thủ đô đã bền bỉ tổ chức giải trong suốt thời gian này”.

Trong khi đó, HLV Mạnh Hà của THPT Khương Hạ, người từng 3 lần vô địch khi dẫn dắt THPT Nguyễn Thị Minh Khai, xúc động khi nói về hành trình gắn bó với giải: “Chúng tôi biết ơn Báo An ninh Thủ đô vì đã duy trì một giải đấu giàu ý nghĩa suốt 24 năm qua, giúp các em được ra “biển lớn”, học hỏi, gắn kết bạn bè và lan tỏa tinh thần thể thao học đường”.

Sân vận động Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao Xuân Đỉnh (sân Tây Hồ cũ) sẽ lại ngập tràn sắc màu của cổ động viên trong ngày hội bóng đá kéo dài 2 tháng

Sân vận động Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao Xuân Đỉnh (sân Tây Hồ cũ) sẽ lại ngập tràn sắc màu của cổ động viên trong ngày hội bóng đá kéo dài 2 tháng

Thể thức khắc nghiệt, thử thách bản lĩnh

Năm nay, 125 đội được chia thành 32 bảng (29 bảng 4 đội, 3 bảng 3 đội), thi đấu vòng tròn 1 lượt để chọn ra 2 đội đứng đầu mỗi bảng, tiến vào vòng loại trực tiếp 1/32 với 64 đội mạnh nhất. Với tỉ lệ 1 “chọi” 124 để lên ngôi vô địch, đây được các cổ động viên gọi vui là giải đấu “khắc nghiệt nhất hành tinh”.

Năm nay, đương kim vô địch THPT Phùng Khắc Khoan (Thạch Thất) không tham dự, đội vô địch 2 mùa liên tiếp 2022 và 2023 là THPT Phan Huy Chú (Thạch Thất) cũng vắng bóng. Ngoài ra, tập thể lên ngôi nhiều nhất giải là THTP Trần Quốc Tuấn (4 lần) cũng không thể góp mặt. Đó là lý do giải sẽ càng trở nên khó lường, kịch tính hơn khi bất cứ đội nào cũng có thể sắm vai “ngựa ô” như cách THPT IVS Thanh Oai (Á quân) đã làm ở mùa giải năm ngoái.

Dù không có một số đội có thành tích cao, nhưng Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - An ninh Thủ đô lần thứ XXIV năm 2025 Cúp Number 1 Active vẫn còn đó đội từng 3 lần đăng quang THPT Nguyễn Thị Minh Khai hay những nhà cựu vô địch là THPT Hoàng Mai (Thanh Xuân), THPT Trương Định… và cả những đội gần như không thể thiếu là THPT Chu Văn An, THPT Phan Đình Phùng, THPT Việt Đức, THPT Kim Liên, THPT Hà Nội Amsterdam… Bên cạnh đó, không thể không nhắc tới những tân binh lần đầu tham dự, như THPT Sóc Sơn, THPT Archimedes, THPT Thanh Oai B, THPT Newton Gold Mark hay THPT Dewey Ocean Park. Dù là cựu binh hay tân binh, tất cả đều mang chung một khát vọng viết nên câu chuyện riêng của mình. Chính sự đa dạng, khó lường ấy khiến mùa giải 2025 thêm phần hấp dẫn, nơi bất ngờ có thể bùng nổ ở bất kỳ bảng đấu, bất kỳ cái tên nào.

Và hôm nay, lễ khai mạc chính thức diễn ra, tiếng còi khai trận cất lên mở đầu cho mùa giải mới. Từ thời khắc này, 125 đội bóng với hàng nghìn cầu thủ bước vào hành trình tranh tài, nơi mỗi trận đấu sẽ được viết bằng quyết tâm, nỗ lực và niềm đam mê bóng đá của tuổi học trò, dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của hàng nghìn khán giả Thủ đô.

Ông Phạm Thành Lương, trợ lý huấn luyện viên clb công an hà nội - cầu thủ giành 4 Quả bóng Vàng Việt Nam: Các em học sinh may mắn khi có một giải đấu như thế này

“Tôi cảm thấy bất ngờ khi biết Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - An ninh Thủ đô đã có 24 năm tuổi. Giải ra đời từ năm 2001, tương đương với V-League, có thể nói là hiếm thấy trong làng bóng đá phong trào. Tôi nghĩ, thế hệ học sinh bây giờ rất may mắn được tham dự giải đấu này khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Được đại diện cho trường, thi đấu và chứng tỏ mình với hơn 100 trường bạn là cảm xúc khó tả, mang tới cho các em nhiều kỷ niệm không thể quên. Hy vọng các em sẽ được thỏa mãn đam mê, có nhiều năng lượng tích cực để học văn hóa tốt hơn”.

Phạm Thành Lương là huyền thoại của bóng đá Việt Nam, giữ kỷ lục 4 lần giành danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam vào các năm 2009, 2011, 2014 và 2016. Anh là thành viên chủ chốt của Đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup năm 2008. Hiện tại, Thành Lương là thành viên Ban huấn luyện CLB Công an Hà Nội, là trợ lý đắc lực của HLV Mano Polking.

PHI PHI

Thiếu tá Nguyễn Mạnh Cường - Giám đốc điều hành CLB Công an Hà Nội: Chung tay phát triển bóng đá học đường

“Giải bóng đá THPT Hà Nội - An ninh Thủ đô là một sân chơi thể thao học đường truyền thống, giàu ý nghĩa, góp phần thúc đẩy phong trào thể thao, rèn luyện sức khỏe và tinh thần đoàn kết trong học sinh THPT trên địa bàn Thủ đô. Việc đồng hành với giải đấu lần này không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội của CLB bóng đá Công an Hà Nội mà còn nằm trong chiến lược phát triển dài hạn của đội bóng, đó là tìm kiếm, tuyển chọn và bồi dưỡng các nhân tố có chuyên môn, tiềm năng từ phong trào để bổ sung cho hệ thống đào tạo trẻ của CLB. Song song với đó, CLB Công an Hà Nội sẽ hợp tác chặt chẽ với các trường học và đơn vị tổ chức nhằm phát triển bóng đá học đường, lan tỏa tình yêu bóng đá tới thế hệ trẻ, góp phần xây dựng nền tảng vững chắc cho bóng đá Thủ đô.

Chúng tôi mong muốn không chỉ là đội bóng đại diện cho ngành Công an mà còn là một trung tâm phát triển bóng đá chuyên nghiệp gắn liền với cộng đồng của Hà Nội. Mỗi giải đấu phong trào đều như giải do Báo An ninh Thủ đô tổ chức có thể là nơi ươm mầm những tài năng tương lai của bóng đá Việt Nam. Sự đồng hành của CLB bóng đá Công an Hà Nội tại Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - An ninh Thủ đô là minh chứng cho cam kết xây dựng môi trường bóng đá toàn diện, từ phong trào, học đường, đến chuyên nghiệp - nơi mọi tài năng đều có cơ hội tỏa sáng”.

Thầy Phạm Hồng Sơn - Huấn luyện viên đội bóng THPT Trí Đức: Thắng hay thua vẫn cống hiến hết mình

Đây là mùa thứ hai liên tiếp tôi dẫn dắt đội bóng nhà trường dự Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - An ninh Thủ đô. Mùa trước, chúng tôi bị loại trước một vòng sau 2 lượt trận toàn thua. Song ở trận đấu thủ tục với THPT Xuân Phương, đội vẫn chơi đầy nhiệt huyết, nỗ lực tới phút chót để thắng sít sao 3-2 chung cuộc. THPT Trí Đức xác định tham gia giải để cầu thủ có sân chơi rèn luyện sức khỏe, giao lưu, học hỏi với bạn bè đồng trang lứa. Tôi luôn nói với các em rằng, dự giải bóng đá toàn thành phố là cơ hội quý báu, không phải ngôi trường nào, lứa học sinh nào cũng có được. Vì vậy, các em hãy tận dụng, chắt chiu từng trận đấu, từng phút được ra sân để “cháy” hết mình, giao lưu học hỏi và tích lũy cho bản thân. Dù thắng hay thua vẫn phải cống hiến hết mình, không được phép buông xuôi, bỏ cuộc. Hãy luôn thể hiện những gì tốt nhất có thể, tạo dấu ấn đẹp trong mắt khán giả về đội bóng trường THPT Trí Đức.

Mùa giải năm nay, đội còn lại 5 cầu thủ mùa trước, nòng cốt là lứa nam sinh lớp 11, bên cạnh 3 cầu thủ khối 10 để tạo lực lượng kế cận. Mô hình sinh hoạt nội trú tại trường cùng phong trào bóng đá phát triển mạnh qua các câu lạc bộ giúp đội có lực lượng đồng đều, lối chơi gắn kết. Bên cạnh đó, Ban giám hiệu cùng đoàn thanh niên nhà trường cũng rất quan tâm, tạo điều kiện tối đa. Mục tiêu của đội bóng THPT Trí Đức ở mùa giải 2025 là tiến vào vòng đấu loại trực tiếp.

Cầu thủ Phạm Lý Đức (CLB công an Hà Nội)- Tuyển thủ quốc gia, đương kim vô địch U23 Đông Nam Á: Hãy ước mơ và nỗ lực bằng tất cả khả năng

“Từng dự rất nhiều giải đấu ở các cấp độ khác nhau, tôi thật sự bất ngờ khi biết mùa giải năm nay có tới 125 đội với tổng cộng 2.000 cầu thủ đăng ký tham gia. Con số này đã cho thấy quy mô, sức hấp dẫn và lan tỏa của sân chơi bóng đá học đường tại Thủ đô. Tôi rất vui khi được đồng hành cùng giải năm nay từ sự kiện khởi đầu là lễ bốc thăm chia bảng, tự tay bốc những lá thăm đầu tiên. Đến với giải, tôi nhớ lại khi mình còn 17 - 18 tuổi như các cầu thủ học sinh THPT bây giờ, rất hạnh phúc mỗi khi được vào sân vì được thỏa đam mê, đá bằng cảm xúc và rất vô tư. Đó có lẽ cũng là giá trị rất riêng biệt của sân chơi bóng đá học đường. Mỗi giải đấu lớn luôn là cơ hội để các cầu thủ thể hiện năng lực, chứng minh giá trị và cũng là cơ hội để họ mơ xa hơn.

Giải vô địch quốc gia Việt Nam (V-League) từng chứng kiến một số trường hợp đi lên từ bóng đá phong trào. Không có chuyện gì khó, chỉ sợ bản thân không đủ nỗ lực và kiên trì. Mục tiêu càng khó thì khi đạt được, thành quả sẽ càng ngọt ngào. Hãy cứ cố gắng từng ngày. Các bạn còn trẻ, hãy cứ ước mơ và nỗ lực bằng tất cả khả năng, đam mê của mình. Và sẽ thật vui nếu tương lai tôi có những đồng đội là cầu thủ trưởng thành từ Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - An ninh Thủ đô cùng thi đấu ở các sân chơi chuyên nghiệp. Chúc các cầu thủ học sinh có một mùa giải ý nghĩa, thành công!”.

Nguyễn Quang Vinh - cựu cầu thủ THPT Hoàng Mai (Thanh Xuân): Hạnh phúc khi được trở lại với giải

“Mùa giải 2020, THPT Hoàng Mai (Thanh Xuân) lần đầu tiên giành chức vô địch. Khi ấy, tôi là học sinh trường THCS Nhân Chính được theo dõi trận chung kết và chứng kiến màn đăng quang ấn tượng của THPT Hoàng Mai nên đã chọn theo học cấp 3 tại ngôi trường này với mơ ước được một lần chơi bóng giải toàn thành phố. Ước mơ đó sớm thành hiện thực không chỉ 1 mà tới 2 lần khi tôi được chọn vào đội bóng THPT Hoàng Mai dự liên tiếp hai mùa 2022, 2023. Nhớ nhất là mùa 2022, khi ấy tôi mới lớp 10, thầy Phùng Khắc Bừng là huấn luyện viên chủ trương chọn các cầu thủ lớp 10 triển vọng để dự giải nhằm lấy kinh nghiệm. Các cầu thủ trẻ chúng tôi vừa phấn khích, vừa tự hào, song cũng run và áp lực, vì mình khi đó mới vào trường và dự giải trong tư cách đương kim vô địch. Năm đó, đội không vượt qua vòng bảng. Nhưng đến mùa kế tiếp 2023, đội chơi tiến bộ hơn, vào tới vòng 1/16.

Mùa 2025 này, khi đã là sinh viên Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Hà Nội, tôi rất hạnh phúc khi lại được tiếp tục đồng hành cùng giải, trên cương vị trợ lý cho đội bóng THPT Hoàng Mai. Tôi sẽ cố gắng truyền đạt kinh nghiệm mình cho các cầu thủ, dặn dò các em ăn uống, ngủ đầy đủ, giữ sức khỏe và chuẩn bị tâm lý thật tốt trước ngày thi đấu, còn khi đã vào sân thì cứ đá hết mình. Những gì bản thân đúc rút được, hay điều gì còn nuối tiếc tôi đều sẽ truyền lại cho cầu thủ để tạo nên “phiên bản” đội bóng THPT Hoàng Mai ngày một tốt hơn”.

BĂNG TÂM (Ghi)