Cô gái 20 tuổi hiến tặng các bộ phận cơ thể

Cô gái 20 tuổi hiến tặng các bộ phận cơ thể

ANTĐ - Thiệu Tử Yến rơi vào tình trạng hôn mê từ ngày 23-2 sau khi sinh một cặp bé trai song sinh. Sau 53 ngày điều trị đặc biệt, tim cô gái xấu số đã ngừng đập. Vài giờ sau đó, tim, thận và gan của bệnh nhân được cấy ghép thành công cho 4 người khác. Giác mạc của cô cũng được hiến tặng và đông lạnh để sử dụng trong tương lai. 

Trung Quốc: Bé gái 11 tuổi hiến tạng cứu 6 người

Trung Quốc: Bé gái 11 tuổi hiến tạng cứu 6 người

ANTĐ - Ngày 10-11, cha mẹ của cô bé Nhã Đình, 11 tuổi, ở Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc đã quyết định hiến tặng một số cơ quan nội tạng của con gái mình cho những người bệnh đang chờ ghép tạng theo ý nguyện của cô bé khi còn sống.
Những thói quen gây hại cho mắt

Những thói quen gây hại cho mắt

ANTĐ - Từ lúc thức dậy đến khi tắt đèn đi ngủ chúng ta luôn phụ thuộc vào đôi mắt, nhưng liệu bạn đã thực sự quan tâm hoặc biết chăm sóc đúng cách cho “cửa sổ tâm hồn” của mình chưa? Dưới đây là những sai lầm phổ biến, làm ảnh hưởng không tốt đến thị lực.

Tri ân người cao tuổi và vận động hiến tạng

Tri ân người cao tuổi và vận động hiến tạng

ANTĐ - Hưởng ứng Ngày quốc tế Người cao tuổi 1-10, “Hành trình vì sức khỏe người cao tuổi” do Công ty TNHH Dược phẩm Nhất Nhất phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 3-8 đến 1-10 trên 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.
Nguy cơ hỏng mắt khi sử dụng kính áp tròng xuyên thấu

Nguy cơ hỏng mắt khi sử dụng kính áp tròng xuyên thấu

ANTĐ - Hiện nay trên một số trang mạng rao bán một loại kính áp tròng mà theo quảng cáo có khả năng “nhìn xuyên thấu”. Với chức năng này khiến không ít người tò mò, đặc biệt là giới cờ bạc lùng mua… mà không biết có những nguy hại trực tiếp tới thị giác người dùng.
Tác hại của kính áp tròng

Tác hại của kính áp tròng

ANTĐ - Thời gian gần đây trào lưu đeo kính áp tròng (contact lens) để khiến đôi mắt to đẹp, long lanh và ấn tượng hơn đang trở thành “mốt” của nhiều bạn trẻ. Tuy nhiên, theo các bác sĩ, việc sử dụng kính áp tròng thường xuyên có thể gây ra các bệnh khô mắt, đau mắt, loét giác mạc, thậm chí có thể mù loà.

Dịch đau mắt đỏ lại bùng phát mạnh

Dịch đau mắt đỏ lại bùng phát mạnh

ANTĐ - Những ngày gần đây, không chỉ TP.HCM mà dịch đau mắt đỏ cũng đang bùng phát tại Hà Nội. Tại Bệnh viện Mắt Trung ương và khoa mắt tại các bệnh viện, tỷ lệ bệnh nhân đến khám và điều trị đau mắt đỏ tăng đột biến. Điều đáng nói là do chủ quan, nhiều bệnh nhân không vệ sinh đúng cách đã khiến bệnh lây lan nhanh hơn, ra cả gia đình và cộng đồng.
Mẹo chống khô mắt cho “dân văn phòng”

Mẹo chống khô mắt cho “dân văn phòng”

ANTĐ - Theo một nghiên cứu mới đây được công bố trên tạp chí Cornea, hội chứng khô mắt đang ngày càng tăng do thời gian ngồi trước màn hình máy tính và các thiết bị máy móc của “dân văn phòng” quá nhiều.
Buôn bán trái phép nội tạng người: Những diễn biến xấu trên thị trường đen

Buôn bán trái phép nội tạng người: Những diễn biến xấu trên thị trường đen

ANTĐ - Ngày 19/5/2013, Công an tỉnh An Giang đã giải cứu thành công một nữ thanh niên bị giam giữ đòi nợ 5.000 USD với cam kết nếu không trả nợ sẽ bán một quả thận để trừ nợ. Như vậy, các bộ phận sống của cơ thể đang được coi là tài sản và đã được định giá? Vấn đề mua bán nội tạng người sống đang diễn ra theo những chiều hướng đáng lo ngại.
Bị mất một mắt vì đeo kính áp tròng

Bị mất một mắt vì đeo kính áp tròng

ANTĐ - Jacqueline Stone, là giáo viên trợ giảng môn Toán, để thuận tiện hơn trong quá trình giảng dạy cũng như hợp thời trang hơn trước học sinh, cô đã quyết định sử dụng kính áp tròng. Vì chủ quan, cô Jacqueline đã vội vàng mua kính áp tròng có tên Focus Dailies All-Day Comfort trên trang web Lenstore.co.uk. Do mỗi lúc mắt càng mờ, rất vướng nên cô tìm đến bác sĩ thăm khám. Nhưng sau đó, cô không cảm thấy mắt mình dễ chịu chút nào, mà đúng là càng trầm trọng. 
300.000 người cần được ghép giác mạc

300.000 người cần được ghép giác mạc

ANTĐ - PGS. TS Đỗ Như Hơn, Giám đốc BV Mắt Trung ương cho biết, từ đầu năm 2013 đến nay, Ngân hàng Mắt của BV đã tiếp nhận được 4 giác mạc từ 2 người hiến. 
Bỏng giác mạc do gói chống ẩm trong bánh gạo

Bỏng giác mạc do gói chống ẩm trong bánh gạo

ANTĐ - Khoa Kết giác mạc - BV Mắt Trung ương vừa tiếp nhận điều trị cho một trường hợp bị tai nạn mắt rất hy hữu. Bệnh nhi là Trần Tuấn Dũng, 2 tuổi rưỡi, ở TP Bắc Giang. 
Hà Nội vào “mùa” đau mắt đỏ

Hà Nội vào “mùa” đau mắt đỏ

ANTĐ - Thông thường vào tháng 7, tháng 8 hàng năm, khi thời tiết ở phía Bắc bắt đầu xuất hiện nhiều trận mưa thì dịch đau mắt đỏ lại bùng phát mạnh và lây lan rộng. Đến thời điểm này, bệnh chưa bùng phát thành dịch nhưng số bệnh nhân đang bắt đầu tăng nhanh, đặc biệt ở trẻ em.
Lưu ý dùng thuốc kháng sinh cho mắt

Lưu ý dùng thuốc kháng sinh cho mắt

ANTĐ - Theo một nghiên cứu mới được công bố ngày 4-4 trên tạp chí của Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ, những người uống thuốc kháng sinh có tên là fluoroquinolones, một loại thuốc dùng để chống lại các bệnh nhiễm khuẩn có liên quan đến vấn đề về mắt như đục giác mạc, bệnh thần kinh thị giác và xuất huyết võng mạc thì sẽ có nguy cơ bị bong võng mạc, một căn bệnh nghiêm trọng có thể dẫn đến mù lòa.
Gia tăng chấn thương và dị ứng mắt: Do chủ quan, bất cẩn

Gia tăng chấn thương và dị ứng mắt: Do chủ quan, bất cẩn

ANTĐ - Trong 2 tuần qua, BV Mắt Trung ương đã liên tiếp cấp cứu  nhiều trường hợp bị chấn thương mắt do chơi thể thao, tai nạn pháo nổ, tai nạn sinh hoạt. Bên cạnh đó, do thời tiết có độ ẩm cao nên những ngày qua, số bệnh nhân viêm kết giác mạc vào viện cũng có xu hướng tăng lên.
Mù một mắt do chơi golf

Mù một mắt do chơi golf

(ANTĐ) -  Ngày 7-2, bác sĩ Nguyễn Quốc Anh, Trưởng Khoa Chấn thương - BV Mắt Trung ương cho biết, BV vừa cấp cứu ca chấn thương rất nặng ở mắt, bệnh nhân là nam giới, hơn 50 tuổi.