Không mất phí đổi vé tàu nếu đáp ứng đủ điều kiện

Không mất phí đổi vé tàu nếu đáp ứng đủ điều kiện

ANTĐ - Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, từ ngày 17-6,  hành khách sẽ không mất phí khi đổi vé nhưng phải đáp ứng đủ 4 điều kiện: thời gian đổi vé trước 4 giờ đối với các tàu Thống Nhất chạy suốt Bắc - Nam (trước 2 giờ đối với tàu nhanh chạy suốt trong khu đoạn, 30 phút đối với tàu thường chạy trong khu đoạn); đổi vé có cùng ga đi và đến; đổi vé 1 lần duy nhất và ngành đường sắt có thể bố trí được chỗ theo yêu cầu của hành khách.
Vì sao giá vé xe buýt Tây Hà Nội cao gấp 3 lần nội thành?

Vì sao giá vé xe buýt Tây Hà Nội cao gấp 3 lần nội thành?

ANTĐ - Hà Nội đã mở rộng địa giới hành chính được hơn 5 năm, song tới nay, giá vé xe buýt tại một số huyện phía Tây thành phố vẫn cao gấp 3 lần giá vé tại địa bàn Hà Nội (cũ). Bao giờ người dân khu vực phía Tây mới được hưởng trợ giá vé xe buýt?
Bắt đầu bán vé tàu dịp 30-4

Bắt đầu bán vé tàu dịp 30-4

ANTĐ - Đại diện Ga Hà Nội cho biết,  ga bắt đầu tiếp nhận bán vé cho hành khách dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5. Dự kiến, lượng khách tuyến Lào Cai sẽ không đông, mà chủ yếu đi các tuyến phía Nam có biển. 
Bí thư Thành ủy Hà Nội đi xe buýt

Bí thư Thành ủy Hà Nội đi xe buýt

ANTĐ - Sáng qua, 12-3, tuyến xe buýt số 48 (đoạn Cầu Vĩnh Tuy - Trần Khánh Dư) xuất hiện một vị khách đặc biệt. Đó là ông Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội. Ông lên xe ở điểm chờ gần khu vực đê Nguyễn Khoái, đi qua 5 điểm đỗ, chừng hơn 20 phút và xuống ở điểm Trần Khánh Dư.

Chơi golf cũng… vất vả

Chơi golf cũng… vất vả

ANTĐ - Cái sự ăn sạch, ăn bẩn ở ta đã được nói quá nhiều, nhàm cả tai. Riêng cái sự chơi ít thấy động tới.
Nâng cấp, khách vẫn vắng teo

Nâng cấp, khách vẫn vắng teo

ANTĐ - Sau 3 năm được đầu tư nâng cấp thành ga liên vận nhưng đến nay, lượng khách quốc tế qua ga liên vận quốc tế Gia Lâm không đáng kể. Toàn bộ cơ sở hạ tầng được đầu tư gần như bỏ không, gây lãng phí, trong khi giá vé tàu quá đắt.
Tổng công ty đường sắt đang nghĩ mình là Bộ Đường sắt

Tổng công ty đường sắt đang nghĩ mình là Bộ Đường sắt

ANTĐ - Năm 2013 ngành đường sắt báo cáo doanh thu tăng so với năm 2012, song theo nhận định, với tình trạng kinh doanh còn lạc hậu, thiếu thân thiện và giá vé cao, ngành đường sắt đang bước vào cuộc cạnh tranh khốc liệt với các loại hình vận tải khác.
Ga báo hết, “cò” vé “trúng” to

Ga báo hết, “cò” vé “trúng” to

ANTĐ - Mặc dù không khí sôi động như ở TP.HCM, nhưng tại Hà Nội, không khí mua vé tàu, xe Tết cũng đã bắt đầu “nóng”. Tại ga Hà Nội, một số chặng đã hết vé trong ga, song ở bên ngoài, “cò” lại cực kỳ sôi động.

Từ 1-12: Ga Hà Nội bán vé tàu Tết 2013

Từ 1-12: Ga Hà Nội bán vé tàu Tết 2013

ANTĐ - Chiều 30-11, ông Vũ Đình Rậu, Trưởng Ga Hà Nội cho biết, từ hôm nay, 1-12, Ga Hà Nội tổ chức bán vé tàu tết rộng rãi cho hành khách dưới nhiều hình thức gồm mua tại khu vực ga A (đường Lê Duẩn), khu vực ga B (đường Trần Quý Cáp), ga Long Biên; Bán vé qua các đại lý bán vé điện toán, đại lý mua vé hộ; Bán vé lưu động  tại các cơ quan, đơn vị, trường học; Bán vé qua tin nhắn SMS, qua điện thoại đưa vé đến tận nhà miễn phí trong phạm vi dưới 7km, thu phí dịch vụ đối với cự ly đưa vé từ 7km trở lên.
Vé tàu tết tăng nhẹ

Vé tàu tết tăng nhẹ

ANTĐ - Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, từ ngày 25-1 đến hết 3-3-2013, Tổng Công ty sẽ điều chỉnh tăng giá vé tàu Thống nhất đối với chiều đông khách tối đa là 3% so với tết năm trước. Riêng trong thời gian cao điểm của Tết Quý Tỵ, giá vé sẽ được điều chỉnh tăng trung bình 5% so với Tết năm Nhâm Thìn 2012.

Giảm 10-15% giá vé đi tàu Thống Nhất

Giảm 10-15% giá vé đi tàu Thống Nhất

ANTĐ - Tổng công ty đường sắt Việt Nam vừa cho biết, từ ngày 5-9 đến hết ngày 31-12, giá vé hành khách, hành lý tàu Thống Nhất sẽ được giảm từ 10-15%.
Giảm giá vé tàu tập thể trong dịp hè

Giảm giá vé tàu tập thể trong dịp hè

(ANTĐ) - Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, từ nay đến ngày 4-9, Công ty Vận tải hành khách đường sắt Sài Gòn sẽ giảm từ 2-10% giá vé, nhằm tạo điều kiện và khuyến khích các công ty du lịch, các tập thể cơ quan, xí nghiệp mua vé tập thể cho hành khách đi trên các đoàn tàu khách du lịch địa phương trong đợt vận tải hè 2012.
Xem xét điều chỉnh giá vé xe buýt

Xem xét điều chỉnh giá vé xe buýt

ANTĐ - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo vừa có chỉ đạo về quản lý hoạt động xe buýt. Theo đó, Chủ tịch UBND TP yêu cầu rà soát để tái cơ cấu lại mạng lưới, luồng tuyến xe buýt nhằm khắc phục tình trạng quá tải ở một số tuyến vào giờ cao điểm. 
Hơn 1.200 tỷ đồng đặt hàng 49 tuyến xe buýt

Hơn 1.200 tỷ đồng đặt hàng 49 tuyến xe buýt

(ANTĐ) - UBND TP Hà Nội vừa quyết định phê duyệt đặt hàng vận tải công cộng bằng xe buýt năm 2012 cho Tổng Công ty vận tải thành phố với tổng chi phí lên tới trên 1.230 tỷ đồng.
Còn nhiều kẽ hở trong bán vé tàu

Còn nhiều kẽ hở trong bán vé tàu

ANTĐ - Theo ông Trịnh Viết Lộc, Phó Chánh thanh tra Bộ GTVT, Thanh tra bộ vừa kết thúc việc kiểm tra công tác bán vé phục vụ hành khách đi tàu tại Công ty vận tải hành khách đường sắt Sài Gòn. Qua đây, nhiều kẽ hở trong quá trình tổ chức bán vé qua mạng phục vụ hành khách đi tàu đã được phát hiện.
Không để ai lỡ về quê  ăn Tết

Không để ai lỡ về quê ăn Tết

ANTĐ - Theo kế hoạch, từ ngày 25-12, bến xe miền Đông sẽ bắt đầu bán vé xe khách phục vụ nhân dân về quê ăn tết, các chuyến bắt đầu từ ngày 20 tháng Chạp năm Tân Mão đến hết mùng 10 tháng Giêng năm Nhâm Thìn. Riêng các tuyến xe đi các tỉnh miền Bắc sẽ triển khai sớm hơn, từ ngày 15 tháng Chạp năm Tân Mão (8-1-2012).