Giá vàng trong nước thu hẹp khoảng cách với giá vàng thế giới

ANTĐ - Theo thông báo đấu thầu vàng miếng phiên ngày 28-8 của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), số lượng vàng miếng được chào bán trong phiên đấu thầu lần thứ 56 sẽ chỉ còn 20.000 lượng. 

Như vậy, lượng vàng miếng được đưa ra đấu thầu sẽ giảm 6.000 lượng (tương đương 23%) so với các phiên đấu thầu trước đó là 26.000 lượng. Khối lượng tối thiểu và tối đa các doanh nghiệp và ngân hàng thành viên được phép đặt vẫn ở 1.000 và 3.000 lượng vàng. Mức giá tham chiếu để tính giá đặt cọc là 38 triệu đồng. Theo đánh giá của doanh nghiệp, việc giảm lượng vàng đấu thầu có thể do nhu cầu vàng trên thị trường yếu hơn. Nhờ hoạt động đấu thầu thường xuyên của NHNN đã kéo nhu cầu về vàng giảm mạnh, điều này được nhận thấy thông qua việc giá vàng trong nước và giá vàng quốc tế đã thu hẹp khoảng cách chỉ còn 2,1 triệu đồng mỗi lượng.