Giả thanh tra bộ để lừa đảo nữ cử nhân

ANTĐ - Sáng ngày 28-2, Tòa án nhân dân huyện Tuy Phước (Bình Định) đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm Ngô Văn Sang (31 tuổi, ở thôn Hưng Tân, xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ, Bình Định) về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Giả thanh tra bộ để lừa đảo nữ cử nhân ảnh 1
Đối tượng Ngô Văn Sang


Tình cờ, Ngô Văn Sang quen và biết chị Nguyễn Thị Hồng Vi mới tốt nghiệp đại học đang có nhu cầu xin việc làm nên y đã tự giới thiệu mình là thanh tra của Bộ Giáo dục và đào tạo. Mang cặp táp đen, mặc đồ công sở, Sang khoe khoang quen biết rộng, có thể xin việc cho chị Vi. 
Từ đầu tháng 9 đến tháng 10-2013, Sang đã nhiều lần hứa hẹn giúp cho chị Vi vào làm kế toán ở Công ty sữa Vinamilk, Tòa án nhân dân huyện Tuy Phước và Viện kiểm sát nhân dân huyện Tuy Phước để chiếm đoạt của chị Vi số tiền 12 triệu đồng. sau khi chiếm đoạt tiền, Sang hẹn sáng ngày 25-10-2013, chị Vi đến Viện kiểm sát nhân dân huyện Tuy Phước để nhận việc làm. Tại đây, chị Vi mới biết là mình  bị lừa .

TAND huyện Tuy Phước đã tuyên phạt Ngô Văn Sang mức án 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.