Giá than tăng, lo ngại giá điện cũng điều chỉnh

ANTĐ - Ngày 20-4 vừa qua, Chính phủ và Bộ Công Thương đã đồng ý cho Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam (TKV) tăng giá để bằng 100% so với giá thành sản xuất than của năm 2011.

Ông Nguyễn Văn Biên- Phó Tổng giám đốc TKV cho biết, quý I-2013, giá than bán cho điện mới chỉ bằng 71-73% so giá thành năm 2011 (tùy từng loại) và bằng 63-66% so với năm 2013. Trong khi đó, ngành than gặp rất nhiều khó khăn do giá xuất khẩu sụt giảm, nguồn tích lũy đã cạn dẫn đến không có vốn phát triển và đời sống người lao động khó khăn… 

TKV cho biết, năm 2013, lượng than bán cho điện chiếm trên 30% tổng sản lượng và đang tăng cao. Riêng quý I-2013, than bán cho điện chiếm trên 50% sản lượng tiêu thụ trong nước. Vì vậy, ước tính riêng quý I-2013, giá than bán cho điện đã thấp hơn giá thành năm 2013 khoảng 1.500 tỷ đồng. TKV đã đề nghị tăng giá bán than cho điện.

“Ngày 20-4 vừa qua, Chính phủ và Bộ Công Thương đã đồng ý cho tập đoàn tăng với giá thành của năm 2011 để bằng 100% so với giá thành sản xuất than của năm 2011 và tương đương 84% giá thành sản xuất than của năm 2013”- ông Biên nói.

Hiện tại, EVN chưa có phản ứng gì trước đề nghị này của TKV. Tuy nhiên, theo quy định hiện hành thì EVN được phép điều chỉnh giá điện khi thông số đầu vào tăng 5%. Dự kiến, năm 2013, ngành điện sẽ thiếu khoảng 1,4 tỷ kWh và phải chạy bằng nguồn đắt tiền là dầu FO.