30 triệu USD xây dựng thương hiệu lúa gạo Việt Nam

30 triệu USD xây dựng thương hiệu lúa gạo Việt Nam

ANTĐ - Viện Nghiên cứu lúa gạo quốc tế (IRRI) sẽ hỗ trợ Việt Nam triển khai Chương trình tái cấu trúc ngành lúa gạo Việt Nam theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững phục vụ xây dựng nông thôn mới. 

Lo ngại nợ công gia tăng, nợ xấu xử lý chậm

Lo ngại nợ công gia tăng, nợ xấu xử lý chậm

ANTĐ -Ngày 21-10, Quốc hội thảo luận tại tổ về tình hình kinh tế-xã hội năm 2014, nhiệm vụ năm 2015; kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2014, dự toán ngân sách và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2015.
“Tham gia chuỗi giá trị phải định rõ ở khâu nào”

“Tham gia chuỗi giá trị phải định rõ ở khâu nào”

ANTĐ - Đó là góp ý của ông Đinh Văn Thành - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Thương mại (Bộ Công Thương) với báo cáo đánh giá tiềm năng xuất khẩu quốc gia. Việt Nam đang tiến hành nhiều biện pháp để khai thác tốt tiềm năng xuất khẩu, nhưng giá trị gia tăng trong xuất khẩu còn thấp, chủ yếu do các doanh nghiệp Việt Nam chưa tham gia nhiều vào chuỗi giá trị hoặc chỉ tham gia ở những khâu đơn giản.
Doanh nghiệp châu Âu vẫn tin tưởng Việt Nam

Doanh nghiệp châu Âu vẫn tin tưởng Việt Nam

ANTĐ - Ngày 17-6, Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam (EuroCham)  đã công bố kết quả khảo sát về Chỉ số môi trường kinh doanh (BCI) lần thứ 15, thực hiện vào tháng 5-2014. 
Mì chính, bột nêm giả gia tăng, người tiêu dùng hãy cẩn trọng

Mì chính, bột nêm giả gia tăng, người tiêu dùng hãy cẩn trọng

ANTĐ - Thủ đoạn của các đối tượng buôn bán, kinh doanh mì chính giả, kém chất lượng thường sử dụng là trộn thêm các loại hóa chất rẻ tiền bị cấm đóng gói vào bao bì của các thương hiệu lớn khiến người tiêu dùng rất khó phát hiện. Điều đáng nói là do bán với giá rẻ nên mặt hàng này được tiêu thụ số lượng lớn tại các quán ăn, nhà hàng…
Nhanh chóng thoát khỏi phụ thuộc

Nhanh chóng thoát khỏi phụ thuộc

ANTĐ - Tình hình căng thẳng ở Biển Đông chắc chắn sẽ tác động đến tình hình kinh tế - xã hội, dù lúc này chưa đủ thời gian để đánh giá hết mức độ. Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết, hiện Quốc hội chưa điều chỉnh các chỉ tiêu cơ bản nhằm phù hợp với tình hình. Song, nếu sự ổn định đang chứa đựng những nguy cơ tiềm ẩn, thì chúng ta phải có những hành động cụ thể và thiết thực. Dưới con mắt của một số chuyên gia, lúc này, sự phụ thuộc, lệ thuộc của nền kinh tế nước ta vào Trung Quốc như thế nào cần được mổ xẻ, phân tích một cách thấu đáo và sâu sắc để kịp thời điều chỉnh chính sách trước mắt và lâu dài.
Ngân hàng chưa chú trọng hệ thống cảnh báo sớm

Ngân hàng chưa chú trọng hệ thống cảnh báo sớm

ANTĐ - Cùng với sự phát triển của nền kinh tế và hội nhập quốc tế, nguy cơ rủi ro trong hoạt động kinh doanh nói chung và ngân hàng nói riêng ngày càng gia tăng. Đây là nhận định vừa đuợc bà Trần Thị Hồng Hạnh - Tổng thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đưa ra tại Hội thảo “Hệ thống bảo vệ an ninh ngân hàng”.
Ngăn chặn thương lái lũng đoạn thị trường

Ngăn chặn thương lái lũng đoạn thị trường

ANTĐ - Ngày 8-4, Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội đã tổ chức phiên giải trình về ứng dụng khoa học công nghệ vào nông nghiệp, phát triển nông thôn. 
Tàu biển Việt Nam trong nhóm nguy cơ bị lưu giữ cao

Tàu biển Việt Nam trong nhóm nguy cơ bị lưu giữ cao

ANTĐ - Mặc dù đội tàu biển Việt Nam đã được cải thiện nhưng hiện vẫn nằm trong “danh sách đen” - nhóm nguy cơ bị lưu giữ cao. Đặc biệt, từ năm 2013 trở lại đây, lượng tàu biển của Việt Nam bị lưu giữ tại Trung Quốc gia tăng mạnh.

Thêm cơ hội được bảo hiểm miễn phí đặc biệt

Thêm cơ hội được bảo hiểm miễn phí đặc biệt

ANTĐ - Sáng 11-3, đại diện Tổng công ty Bảo Việt Nhân thọ (BVNT) cho  biết, từ ngày 16-3, các khách hàng của Bảo Việt Nhân thọ sẽ được thêm quyền lợi bảo hiểm “miễn phí” đặc biệt khi tham gia Hợp đồng chính kèm sản phẩm An Tâm Miễn Phí.
Giảm gánh nặng nợ công

Giảm gánh nặng nợ công

ANTĐ - Chiến lược nợ công và nợ nước ngoài của Việt Nam giai đoạn 2011-2020 đã được Chính phủ phê duyệt. Nếu nhìn vào các con số báo cáo thì bình quân nợ theo đầu người của nước ta hiện là 859,05 USD/người, so với các nước trong khu vực như Thái Lan, Malaysia, Indonesia thì nước nợ công của Việt Nam không cao. Thậm chí, nếu so với một số cường quốc thì nợ công của nước ta có thể coi là thấp. Tuy nhiên, vấn đề là chúng ta đã tính toán một cách chuẩn xác, đúng thực chất nợ công chưa? Rủi ro tiềm ẩn lớn nhất đối với nợ công không phải ở những khoản nợ trên sổ sách, mà những khoản nợ xấu của khu vực doanh nghiệp Nhà nước chính là mầm mống đe dọa sự an toàn của nợ công.
Gia tăng doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội

Gia tăng doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội

ANTĐ - Thông tin từ Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam cho biết, trong năm 2013, hiện tượng các doanh nghiệp chậm nộp, trốn đóng BHXH, bảo hiểm y tế diễn ra phổ biến và có chiều hướng gia tăng. 
Năm 2014, ổn định thúc đẩy tăng trưởng

Năm 2014, ổn định thúc đẩy tăng trưởng

ANTĐ - Năm 2014 đã mở ra với nhiều kỳ vọng vào một năm tình hình kinh tế tươi sáng hơn. Theo đánh giá của các chuyên gia, trên nền tảng là sự ổn định kinh tế vĩ mô cũng như tín hiệu tích cực đến từ các nền kinh tế lớn, kinh tế Việt Nam sẽ có bước tăng trưởng mạnh mẽ hơn.

Lao động thời vụ: Cuối năm, gia tăng tai nạn

Lao động thời vụ: Cuối năm, gia tăng tai nạn

ANTĐ - Vào thời điểm cuối năm, hầu hết các hoạt động sản xuất, kinh doanh đều sôi động hơn để đáp ứng kịp tiến độ hay đơn đặt hàng. Vì thế, ngoài việc tăng ca, tăng kíp, rất nhiều doanh nghiệp phải sử dụng thêm lao động bổ sung, chủ yếu là lao động thời vụ, nông nhàn, không qua đào tạo nghề khiến nguy cơ mất an toàn lao động rất lớn.
Khu công nghiệp còn thiếu liên kết

Khu công nghiệp còn thiếu liên kết

ANTĐ - Thứ trưởng Bộ KH-ĐT Nguyễn Văn Trung cho biết,  hoạt động xúc tiến đầu tư vào các khu công nghiệp cần có sự chọn lọc.