Gia tăng bệnh nhân bị méo miệng do trời lạnh

ANTĐ - Những ngày gần đây, do ảnh hưởng của thời tiết giá lạnh khiến cho số bệnh nhân vào điều trị tại BV Châm cứu Trung ương vì chứng méo miệng, liệt dây thần kinh tăng gấp 2-3 lần. 

Đa phần bệnh nhân là người trẻ, trung niên. PGS.TS Nghiêm Hữu Thành, Giám đốc BV Châm cứu Trung ương cho biết, méo miệng là thuật ngữ dân gian, thực chất đây là chứng bệnh do liệt dây thần kinh 7 ngoại biên. Thời tiết lạnh giá là điều kiện làm gia tăng bệnh này nên nó còn được gọi là bệnh lý phong hàn. Lý do vì khi vùng đầu mặt bị nhiễm lạnh gây hiện tượng co mạch, co cơ vùng mặt và tai làm dây thần kinh 7 bị phù nề, gây tắc nghẽn dẫn truyền các xung động thần kinh, từ đó gây hiện tượng liệt vận động của một bên mặt. Theo ông Thành, biểu hiện dễ nhận thấy nhất của bệnh là mắt không nhắm kín được, miệng méo về bên lành. Vì vậy, khi mắc, người bệnh cần lưu ý đến viện kịp thời, tỷ lệ tự  khỏi là rất thấp.