Gia súc, gia cầm không kiểm dịch bày bán tràn lan
(ANTĐ) - Càng gần Tết Nguyên đán, tình hình buôn bán, vận chuyển gia súc, gia cầm (GSGC) càng nhộn nhịp. Trong khi đó, dịch cúm gia cầm bắt đầu bùng phát mạnh. Mặc dù UBND TP đã có yêu cầu siết chặt hoạt động này, nhưng, do nhu cầu cuối năm lớn, nên việc kiểm soát rất khó.
Gia cầm chưa qua kiểm dịch vẫn bày bán tràn lan ở nhiều nơi |
Cấm vẫn bán
Vào cuối tháng 1-2010, Phó Chủ tịch UBND TP Trịnh Duy Hùng đã ký công văn gửi các sở, ngành và Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã yêu cầu tập trung phòng chống dịch bệnh GSGC trước và sau Tết Nguyên đán. Phó Chủ tịch yêu cầu Chi cục Thú y Hà Nội chủ động phối hợp với Chi cục QLTT, Trung tâm Y tế dự phòng... tăng cường công tác kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ, vận chuyển, buôn bán gia cầm.
Đặc biệt, tại công văn này, Phó Chủ tịch Trịnh Duy Hùng nghiêm cấm việc vận chuyển, buôn bán và sử dụng GSGC và các sản phẩm GSGC chưa kiểm dịch, nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ theo quy định của Pháp lệnh Thú y.
Quy định của UBND TP là vậy, song dường như, các ngành cùng các địa phương tỏ ra thiếu mặn mà trong việc triển khai. Theo ghi nhận của phóng viên ANTĐ, hoạt động buôn bán, giết mổ, vận chuyển GSGC chưa qua kiểm dịch, không rõ nguồn gốc đang diễn ra hết sức sôi động, đặc biệt là tại các khu vực chợ cóc, chợ tạm, khu dân cư.
Từ các chợ ngoại thành như Xuân Đỉnh, Diễn, Gia Lâm đến các chợ nằm trong nội thành như khu vực cổng sau chợ Nghĩa Tân, Ngã Tư Sở... gia cầm chưa qua kiểm dịch được bày bán công khai. Người dân vô tư mua bán. Người kinh doanh cũng bình thản buôn bán, trong khi, lực lượng chức năng đảm nhận trách nhiệm lại vắng bóng.
Thêm vào đó, thời điểm Tết Canh Dần 2010 ngày càng đến gần, nhu cầu sử dụng gà sống của người dân càng lớn, các điểm kinh doanh, giết mổ lại kiêm thêm việc bán gà sống. Dù từ khá lâu, UBND TP đã cấm buôn bán, giết mổ gia cầm sống trong khu vực các quận nội thành, song, đến nay, dường như người ta chẳng còn nhớ đến lệnh cấm này. Tại chợ Đông Tác (Kim Liên), cảnh mua bán tấp nập và tất nhiên, cũng không thể thiếu những lồng gà sống.
Thậm chí chỉ 1 khu chợ nhỏ như vậy, nhưng cũng có đến 2-3 điểm bán gà sống, phục vụ nhu cầu ngày Tết của người dân. Bác Đinh Thị Lan, khu tập thể Kim Liên cho biết, phải dặn cô bán gà từ mấy hôm trước để lấy 2 con gà trống về làm lễ. Một con để cúng ngày ông Công ông Táo, 1 con để ngày tất niên. Mua trước cho rẻ, mà gà lại ngon. Để cận ngày Tết mới mua, giá đắt đỏ mà chưa chắc đã chọn được con gà ưng ý.
Và nguy cơ bùng phát dịch
Bên cạnh sự sôi động của hoạt động giết mổ, buôn bán gia cầm, thì hoạt động giết mổ, vận chuyển lợn cũng tấp nập không kém. Song, bất chấp những quy định của UBND TP cũng như của ngành Thú y về yêu cầu vận chuyển sau giết mổ, lợn vẫn được chở trần trên khắp các tuyến đường.
Bà Hoàng Thị Thắng - Phó Chi cục trưởng Chi cục Thú y Hà Nội nhận định, dù lệnh cấm vận chuyển, giết mổ GSGC trong nội thành còn hiệu lực nhưng rất khó kiểm soát. Các hộ kinh doanh nhỏ lẻ, giết mổ trong ngõ ngách còn tồn tại rất nhiều nhưng không thể kiểm tra hết được. Trong khi đó, không ai có thể đảm bảo những gia cầm này được kiểm dịch chặt chẽ. Đây chính là một trong những nguyên nhân để cúm gia cầm tái phát.
Theo bà Thắng, hiện nay, 6 đoàn liên ngành đang tiến hành kiểm tra việc vận chuyển, kinh doanh GSGC trên toàn thành phố. Những ngày qua, các đoàn đã phát hiện và xử lý các vi phạm nhưng quy mô nhỏ, chủ yếu là GSGC sống chưa được kiểm dịch. Bà Thắng cũng cho rằng, một số phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật vẫn tìm mọi cách trốn tránh các tuyến đường có chốt kiểm dịch.
Thông thường, gà nhập lậu, không rõ nguồn gốc thường đổ về Hà Nội theo 2 đường, một từ Móng Cái, Quảng Ninh xuôi về Hưng Yên vào Hà Nội, ngả khác từ Lạng Sơn qua Bắc Giang, Bắc Ninh vào Hà Nội. Mặc dù cơ quan chức năng đã bắt không ít vụ nhưng đó chỉ là muối bỏ bể.
Ông Nguyễn Hồng Bảo - Phó Chi cục trưởng Chi cục QLTT Hà Nội cũng cho biết, vào hồi tháng 7-2009, tháng cao điểm ra quân xử phạt hoạt động vận chuyển GSGC, UBND TP đã thành lập các đoàn đi kiểm tra trên các chốt. Song, qua đợt cao điểm đó, đến nay, chưa có thêm đợt ra quân hay đợt kiểm tra nào.
Bên cạnh đó, hiện đã về cuối năm, hàng hóa tràn ngập thị trường, bởi vậy, lực lượng QLTT phải ưu tiên cho nhiệm vụ kiểm tra chất lượng hàng hóa, hàng lậu, hàng giả, nên việc xử phạt, kiểm tra vận chuyển GSGC cũng không được sát sao so với trước đó.
Ngân Tuyền