Giả mạo giấy tờ để hòa mạng di động trả sau
(ANTĐ) - Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân đang tạm giữ hình sự Phan Thu Thủy, SN 1988, trú tại phố Hàm Tử Quan, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, sinh viên một trường cao đẳng ở Hà Nội, để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Đầu tháng 5-2010, nhân viên cửa hàng bán sim thẻ điện thoại của Công ty Viettel ở đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân phát hiện một cô gái trẻ đến cửa hàng để làm thủ tục hòa mạng sim điện thoại trả sau. Một điều khác lạ là cô gái này có nhiều chứng minh nhân dân mang những cái tên khác nhau, nhưng lại chỉ dán ảnh của cô ta mà thôi.
Ngày 4-5-2010, sau khi phát hiện cô ta lại đến cửa hàng để hòa mạng thuê bao di động trả sau bằng một tấm chứng minh nhân dân dán ảnh cô ta, nhưng tên lại của một người nam giới khác, nhân viên cửa hàng đã báo cho Công an phường Phương Liệt (Thanh Xuân). Tại cơ quan công an, nhân thân cô gái được làm rõ là Phan Thu Thủy, ở quận Hoàn Kiếm, sinh viên một trường cao đẳng kinh tế ở Hà Nội. Xác minh ban đầu cho thấy, Thủy đã tới cửa hàng bán sim thẻ của Công ty Viettel ở đường Giải Phóng, phường Phương Liệt làm thủ tục hòa mạng được 11 thuê bao trả sau với những cái tên khác nhau.
Khám xét hành lý tư trang của Thủy, cơ quan công an phát hiện, thu giữ 7 chứng minh nhân dân mang nhiều tên, tuổi, địa chỉ của nhiều người ở nhiều vùng, miền khác nhau. Thậm chí, có chứng minh nhân dân tên con trai, nhưng vẫn dán ảnh Thủy. Trước chứng cứ trên, Thủy khai nhận đã giả mạo chứng minh nhân dân để đến các cửa hàng hòa mạng thuê bao di động trả sau của một số công ty viễn thông Viettel, Vinaphone, Mobiphone… hòa mạng, rồi bán cho người có nhu cầu mỗi sim đã hòa mạng giá 50.000 đồng/chiếc.
Theo quy định, các thuê bao di động phải có nguồn gốc người đăng ký sử dụng. Tuy nhiên, một số đối tượng vì lý do nào đó muốn “sở hữu” những chiếc sim điện thoại không mang tên, tuổi, địa chỉ của mình. Nắm được nhu cầu của khách hàng, Thủy và cô ruột là Phan Thị Thu Hương, ở Xuân La - Xuân Đỉnh, Từ Liêm đã giả mạo chứng minh nhân dân đến các trung tâm hòa mạng di động trả sau để hoạt động lừa đảo.
Qua khai thác ban đầu, cơ quan điều tra làm rõ chỉ trong vòng tháng 4-2010, Thủy đã dùng thủ đoạn trên hòa mạng 33 sim điện thoại trả sau của Công ty Viettel, rồi bán cho người có nhu cầu với giá 50.000 đồng/sim.
Qua kiểm tra sơ bộ, sau khi Thủy bán được những chiếc sim điện thoại trả sau cho khách, những chủ sở hữu của các thuê bao trên đã sử dụng để gọi với số cước không thanh toán cho công ty hòa mạng lên tới 70 triệu đồng. Có những sim khách chỉ sử dụng vài ngày rồi bỏ, nhưng cước các cuộc gọi lên tới vài triệu đồng.
Trung tá Nguyễn Văn Tuấn - Phó trưởng Công an phường Phương Liệt, chịu trách nhiệm điều tra vụ việc trong giai đoạn ban đầu cho biết: Hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản do Phan Thu Thủy cùng đồng bọn gây ra đối với các công ty hòa mạng điện thoại di động trả sau là đặc biệt nghiêm trọng.
Chưa cần tính đến yếu tố “ngốn” cước điện thoại của các “chủ sở hữu” thuê bao muốn giấu nguồn gốc của mình, thì việc những chiếc sim điện thoại do Thủy cùng đồng bọn dùng chứng minh nhân dân giả để hòa mạng rơi vào tay những đối tượng hoạt động phi pháp, sẽ dẫn đến những hậu quả khôn lường(!).
Cho đến thời điểm này, Thủy khai nhận đã dùng chứng minh nhân dân giả để hòa mạng gần 100 sim điện thoại trả sau, tại các trung tâm hòa mạng thuê bao di động của các công ty viễn thông trên địa bàn Hà Nội. Đồng phạm của Thủy là Phan Thị Thu Hương đã bỏ trốn. Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân phối hợp với Công an phường Phương Liệt và các công ty kinh doanh viễn thông tiếp tục điều tra, làm rõ.
Hà Hoàng