Giả làm người bán, kẻ mua để lừa đảo chiếm đoạt hơn 50 triệu đồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Do không có việc làm ổn định, Nguyễn Văn Giới nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn giả làm người mua, kẻ bán, qua đó chiếm đoạt số tiền hơn 50 triệu đồng...

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) CATP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Giới (SN 1987) trú tại xã Kha Sơn, tỉnh Thái Nguyên để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quá trình điều tra xác định, Giới sử dụng các tài khoản mạng xã hội Facebook, Zalo vào các hội nhóm mua bán hàng trên Facebook, tìm thông tin các sản phẩm đăng bán trong nhóm.

Đối tượng Nguyễn Văn Giới

Đối tượng Nguyễn Văn Giới

Sau đó, Giới đóng giả người bán, liên hệ với người có nhu cầu mua hàng, hứa hẹn sẽ bán hàng cho họ với giá rẻ hơn thị trường. Tiếp đó, Giới đóng vai người mua hàng, liên hệ với người bán, yêu cầu giao hàng đến địa chỉ của người mua. Giới yêu cầu người bán không cung cấp giá bán hàng cho người mua biết để tránh bị lộ.

Khi người bán giao hàng đến chỗ người mua, Giới trong vai người bán yêu cầu người mua chuyển tiền cho mình rồi chiếm đoạt số tiền này; đồng thời chặn liên lạc với người mua.

Với thủ đoạn như vậy, Giới đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người. Vụ thứ nhất xảy ra vào ngày 19-2-2024. Thời điểm này, qua mạng xã hội, Giới thấy chị H.H.V đăng bài muốn mua dầu ăn túi (bịch) số lượng lớn trong hội nhóm “Hội bán dầu ăn”.

Cũng qua mạng xã hội, Giới thấy có người đăng bài bán dầu ăn giá 470.000 đồng/ thùng. Giới đã sử dụng tài khoản Facebook, Zalo cá nhân đóng vai người bán, liên lạc với chị V báo giá dầu ăn là 452.000 đồng/ thùng.

Chị V thấy Giới bán rẻ nên đã thỏa thuận mua 100 thùng dầu ăn, yêu cầu giao hàng đến kho của chị tại tỉnh Hưng Yên.

Khi “con mồi” chốt đơn, Giới đóng vai người mua, liên hệ với tài khoản Facebook đặt mua 100 thùng dầu ăn với giá 470.000 đồng/ thùng, yêu cầu giao đến kho của chị V.

Khi hàng được giao đến kho của chị V, Giới đóng vai người bán, yêu cầu chị thanh toán tiền hàng. Chị V nhận được thông tin hàng đã vào kho liền chuyển khoản cho Giới số tiền 45,2 triệu đồng.

Nhận được tiền, Giới đã chặn liên lạc với người bán dầu ăn và chị V. Người bán phát hiện bị lừa nên không giao hàng cho chị V.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định tháng 7-2023, cũng với thủ đoạn này Nguyễn Văn Giới đã chiếm đoạt của chị C.T.H, ở Hà Nội số tiền hơn 6,2 triệu đồng...

Để đảm bảo quyền lợi người liên quan, Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đề nghị ai là bị hại của Nguyễn Văn Giới liên hệ với đồng chí Nguyễn Văn Toản, cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội để giải quyết.