Giá đỗ ngâm tẩm hóa chất, hoa quả để mấy tháng không hỏng… Bộ nào chịu trách nhiệm?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Thanh Hải cho biết, tình trạng sử dụng hóa chất trong thực phẩm vẫn tràn lan… do quản lý lỏng lẻo, không có đầu mối chịu trách nhiệm chính.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại phiên họp

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại phiên họp

Sáng nay, 4-6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật Hóa chất (sửa đổi).

Trình bày Báo cáo một số vấn đề lớn về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Hóa chất (sửa đổi), Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Lê Quang Huy cho biết, dự thảo đã bổ sung nhiều quy định để tăng cường quản lý hóa chất độc hại, kiểm soát rủi ro mất an toàn, an ninh từ hóa chất.

Cụ thể, dự thảo Luật đã sửa đổi, bổ sung quy định biện pháp kiểm tra đối với hoạt động nhập khẩu hóa chất cần kiểm soát đặc biệt, dịch vụ tồn trữ hóa chất cần kiểm soát đặc biệt; Bổ sung quy định ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi số trong kiểm soát hoạt động mua, bán hóa chất cần kiểm soát đặc biệt;

Bổ sung quy định tổ chức, cá nhân sử dụng hóa chất cần kiểm soát đặc biệt phải đăng ký mục đích, nhu cầu sử dụng hóa chất trên cơ sở dữ liệu, đặc biệt là công tác hậu kiểm nhằm hạn chế tới mức thấp nhất việc hóa chất bị sử dụng sai mục đích…

Hiện nay, một loại hóa chất có thể được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, do nhiều Bộ cùng quản lý; điều này dễ dẫn tới tình trạng doanh nghiệp khai báo không trung thực mục đích sử dụng.

Vì vậy, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội đề nghị Chính phủ chỉ đạo nghiên cứu phương án và phân công hợp lý nhiệm vụ quản lý nhà nước giữa các Bộ liên quan theo hướng giao một đầu mối quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh đối với hóa chất cần kiểm soát đặc biệt; các Bộ khác quản lý hoạt động sử dụng hóa chất theo lĩnh vực…

Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội Nguyễn Thanh Hải phát biểu

Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội Nguyễn Thanh Hải phát biểu

Thảo luận nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội Nguyễn Thanh Hải nhận định, hoạt động quản lý hóa chất thời gian qua vẫn còn lỏng lẻo, tình trạng hóa chất xả thải ra môi trường, hóa chất trong thực phẩm bày bán vẫn tràn lan. Nguyên nhân một phần do đầu mối quản lý chưa chặt chẽ, chưa làm tốt công tác phân công quản lý lĩnh vực này.

Vì thế, bà Nguyễn Thanh Hải đề nghị quy định rõ phân công đầu mối quản lý và xác định rõ cơ quan chịu trách nhiệm chính cũng như cơ quan phối hợp.

Dẫn ví dụ về việc nhiều thực phẩm như giá đỗ, hoa quả ngâm tẩm hóa chất để mấy tháng không hỏng…, bà Hải đặt vấn đề để người sản xuất giá mua được hóa chất dễ dàng như vậy thì Bộ nào chịu trách nhiệm?

Cho ý kiến tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị quy định chặt chẽ hơn, bổ sung các hành vi nghiêm cấm liên quan đến mua bán, vận chuyển hóa chất không rõ nguồn gốc, hóa chất vượt ngưỡng cho phép hoặc nhập lậu… bởi hiện nay “nhắc đến hóa chất là chúng ta nghĩ ngay đó là chất độc hại.

Trong khi hóa chất được sử dụng rộng rãi trong hoạt động sản xuất như trồng lúa, trồng cây ăn trái, rau củ...".

Cùng đó cũng phải quy định rõ các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất rất quan trọng, bộ quản lý hay giao cho địa phương, cần phải quy định rõ để khi xảy ra vấn đề gì thì phải có người chịu trách nhiệm chính.

Tuy vậy, Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý, cần đơn giản hóa thủ tục hành chính, đánh giá tác động các thủ tục như cấp chứng chỉ tư vấn hóa chất để không gây khó khăn cho doanh nghiệp. Những thủ tục nào của bộ, ngành, những thủ tục nào của cấp tỉnh, cấp phường xã (nếu có), cần quy định rõ, nếu không có trong luật thì phải được quy định trong nghị định.