Chưa tăng giá điện

Chưa tăng giá điện

(ANTĐ) - Tiếp xúc với báo chí chiều 4-8, liên quan đến việc giá than bán cho điện vừa được điều chỉnh tăng, liệu giá điện sắp tới có tăng không, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải khẳng định: “Trước mắt chưa tăng giá điện”.

Tiêu thụ thép tăng

Tiêu thụ thép tăng

ANTĐ - Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) cho biết, tháng 7-2014, các doanh nghiệp thành viên của VSA tiêu thụ được 380.000 tấn, tăng hơn 1% so với mức 375.000 tấn của tháng trước. 
Dân khổ vì nước bẩn, điện giá cao

Dân khổ vì nước bẩn, điện giá cao

ANTĐ - Mặc dù đã chuyển về sinh sống tại khu tái định cư Dọc Bún (phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội) 1 năm nay, nhưng gần 100 hộ dân vẫn phải mua điện từ khu đô thị Văn Khê với giá cao, sử dụng nguồn nước sinh hoạt nhiễm bẩn nghiêm trọng…

Vì sao tiền điện cao bất thường?

Vì sao tiền điện cao bất thường?

ANTĐ - Sai sót xảy ra tại một xã của huyện Sóc Sơn khi có khoảng 200 hộ trên tổng số 300 hộ gia đình bị ghi thiếu số điện. Trong khi đó, rất nhiều hộ dân khác lại than thở tiền điện phải thanh toán theo hóa đơn tăng cao bất thường.

200 triệu USD hỗ trợ cải cách ngành điện

200 triệu USD hỗ trợ cải cách ngành điện

ANTĐ - Ngân hàng Thế giới (WB) cho biết, Ban Giám đốc WB đã phê duyệt khoản vay 200 triệu USD và khoản tín dụng 70 triệu USD giúp Chính phủ Việt Nam cải cách ngành điện, tăng sức đề kháng trước biến đổi khí hậu. 
Luật chơi và người chơi

Luật chơi và người chơi

ANTĐ - Sau gần 10 năm nghiên cứu và thực hiện thị trường phát điện cạnh tranh, hiện vẫn chưa có mô hình đứng theo nguyên tắc thị trường cạnh tranh: hiệu quả bình đẳng, cạnh tranh lành mạnh, không phân biệt đối xử. Hiện Tập đoàn Điện lực Việt Nam vẫn chiếm phần chi phối lớn nhất trong khâu phát điện. Ý kiến này được một số chuyên gia nhấn mạnh tại cuộc hội thảo quốc tế về phát triển thị trường điện Việt Nam. Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thì cho rằng đang chịu áp lực tăng giá, trong khi nhiều chuyên gia đề nghị phải tăng tính cạnh tranh trong ngành này.
Yêu cầu công khai thông tin xăng dầu và điện

Yêu cầu công khai thông tin xăng dầu và điện

ANTĐ - Bộ Công Thương vừa ban hành chỉ thị số 11, yêu cầu Cục Điều tiết điện lực, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) phải công khai các thông tin về giá, lương, thưởng...
Chưa tăng giá điện

Chưa tăng giá điện

ANTĐ - Chiều 7-4, ông Đinh Thế Phúc- Phó Cục trưởng Cục Điều tiết Điện lực (Bộ Công Thương) cho biết, việc điều chỉnh giá điện phải dựa trên các quy định về điều chỉnh giá bán điện, đặc biệt là Quyết định số 69/2013/QĐ-TTg. “Cho đến nay chúng tôi chưa nhận được phương án đề xuất tăng giá điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) nên thời gian tới chưa có kế hoạch gì liên quan đến vấn đề này”- ông Đinh Thế Phúc nói. 
Giá điện, giá xăng dầu và những câu hỏi dành cho Bộ Công thương

Giá điện, giá xăng dầu và những câu hỏi dành cho Bộ Công thương

ANTĐ - Theo dự kiến, ngày 1-4-2014, Bộ trưởng Bộ Công thương sẽ trả lời chất vấn trước UBTV Quốc hội về những vấn đề quan trọng, trong đó có vấn đề quản lý giá xăng dầu, điện. Không chỉ các đại biểu Quốc hội mới quan tâm đến những vấn đề này, mà dư luận cũng quan tâm và có thể nói không người dân nào không băn khoăn về hai chuyện ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống thường nhật của mỗi người này. 

Cấm đầu tư ngoài ngành là đúng

Cấm đầu tư ngoài ngành là đúng

ANTĐ - Theo Dự thảo Nghị định ban hành quy chế quản lý tài chính của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thì EVN không được sử dụng vốn của mình để đầu tư ra ngoài các ngành nghề kinh doanh được quy định trong điều lệ tổ chức hoạt động, không cần thiết theo chức năng và nhiệm vụ chính trị của EVN, và trên thực tế có tính rủi ro kinh doanh cao. 
Theo quy luật thị trường

Theo quy luật thị trường

ANTĐ - Tại hội nghị tổng kết năm 2013 của Bộ Công Thương, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, cần giảm bớt tình trạng vừa làm chiến lược, vừa làm quy hoạch tốn kém, mà nội dung không khác gì nhau mấy. Cần nâng hiệu quả quản lý, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp. Thủ tướng nhấn mạnh phải đảm bảo cung cầu những mặt hàng thiết yếu như điện, than, xăng dầu đi liền với giá thị trường.
Năm 2014, còn áp lực lên lạm phát

Năm 2014, còn áp lực lên lạm phát

ANTĐ - Các chuyên gia kinh tế cho rằng, năm 2014 lạm phát tiềm ẩn nhiều khả năng tăng cao do tác động theo độ trễ của những chính sách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh năm 2013, cùng với đó là tình hình thiên tai, bão lũ, dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi.
Tăng giá điện đến khi… trả hết nợ?

Tăng giá điện đến khi… trả hết nợ?

ANTĐ - Năm 2012 và 2013 có lãi lớn và năm 2014 đặt mục tiêu tiếp tục có lãi, nhưng thay vì giảm giá, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tiếp tục đề xuất tăng giá bán điện ngay trong những ngày đầu tiên của năm 2014. Khi lỗ tăng giá là một chuyện, lãi lại cũng tăng giá. EVN đặt mục tiêu toàn Tập đoàn sản xuất kinh doanh điện có lãi và giá bán điện bình quân năm 2014 tăng lên 1.533,09 đồng/kWh. Như vậy, giá điện năm 2014 sẽ tăng thêm ít nhất 34 đồng/kWh! 
Sao không giảm lãi?

Sao không giảm lãi?

ANTĐ - “Mới đầu năm, ngành điện lại đề xuất tăng giá, nghe đã thấy mệt mỏi”, anh Cù Ngọc Long (29 tuổi, trú tại Kim Mã,  Hà Nội) chán nản…
Ai lỗ ai lãi?

Ai lỗ ai lãi?

ANTĐ - Trong những ngày sát năm mới 2014, hàng loạt doanh nghiệp lớn đồng loạt thông báo lãi lớn. Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) công bố năm 2012, lãi 4.404 tỷ đồng, năm 2013 doanh thu toàn ngành đạt 172 nghìn tỷ đồng nên cũng hứa hẹn có lãi tiếp. Còn báo cáo của Bộ Thông tin - Truyền thông cho thấy, năm 2013 tổng doanh thu của VNPT ước đạt 119.000 tỷ đồng, trong đó tổng lợi nhuận đạt 9.265 tỷ đồng, tăng 4.000 tỷ đồng so với năm 2012. 
Năm 2014, lạm phát tiềm ẩn khả năng tăng cao

Năm 2014, lạm phát tiềm ẩn khả năng tăng cao

ANTĐ - Dự báo về tình hình giá cả, thị trường trong năm 2014, Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính cho rằng, quá trình tái cơ cấu nền kinh tế, các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường và doanh nghiệp trong năm 2013 sẽ tiếp tục phát huy tác dụng. Tuy nhiên, năm 2014 cũng tiềm ẩn nhiều khả năng lạm phát tăng cao do tác động của những chính sách tháo gỡ khó khăn sản xuất kinh doanh năm 2013.
Vì lợi ích chung

Vì lợi ích chung

ANTĐ - Chị Lê Phương Anh (28 tuổi, trú tại Kim Mã, Hà Nội) lấy làm băn khoăn, thắc mắc về chuyện lỗ, lãi của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)…
EVN lãi khoảng 120 tỷ đồng

EVN lãi khoảng 120 tỷ đồng

ANTĐ - Ông Đinh Quang Tri- Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, doanh thu năm 2013 của tập đoàn đạt khoảng 172.000 tỷ đồng và EVN lãi khoảng 120 tỷ đồng. 
Tiết kiệm triệt để

Tiết kiệm triệt để

ANTĐ - Giá gas lại tăng thêm 80.000 đồng/bình 12kg từ đầu tháng 12 khiến người tiêu dùng bất ngờ. Anh Nguyễn Văn Thuật (sinh viên thuê trọ tại đường Nguyễn Khang- Trung Hòa- Cầu Giấy) lo lắng.