- Hàn Quốc: Sôi nổi thị trường dược phẩm điều chế thuốc và vaccine chống Covid-19
- [Ảnh] Ngày đầu tiên của 16 triệu dân Italia bị cách ly vì dịch Covid-19
- WHO đánh giá cao nỗ lực phòng chống dịch Covid-19 của Việt Nam và ASEAN
Các thị trường châu Á đã mở cửa với những khoảng cách lớn về giá trong ngày 9-3, trong đó dầu Brent giảm xuống còn 32,05 USD/thùng chỉ trong vài giây và giàu WTI mất 27% xuống còng 30 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ năm 2016, trước khi bật trở lại mức 35,3 USD và 32 USD/thùng.
Vào hôm 7-3, Saudi Arabia đã tuyên bố giảm giá từ 6 đến 8 USD cho các khách hàng ở châu Á, châu Âu và Mỹ, đồng thời tuyên bố sẽ đẩy mạnh sản xuất bất chấp tình hình kinh tế thế giới suy thoái và nhu cầu dầu thô sụt giảm.

Giá dầu giảm mạnh ngay đầu phiên giao dịch ngày 9-3
Tuyên bố này được coi là dấu hiệu cho một cuộc chiến cạnh tranh về giá sau khi Saudi Arabia và Nga không thể thống nhất về một thỏa thuận mở rộng sản lượng dầu mỏ cắt giảm.
Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ thế giới (OPEC) mà dẫn đầu là Saudi Arabia đã sẵn sàng cắt giảm thêm 1,5 triệu thùng dầu/ngày, tuy nhiên, khối các nước không thuộc tổ chức mà dẫn đầu là Nga đã phản đối kế hoạch trên.
“Kể từ ngày 1-4, các nước trong và ngoài OPEC sẽ không có bất kì hạn chế nào”, Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak cho biết, trong khi đó, Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia Abdulaziz bin Salman cũng nhấn mạnh rằng: “Chúng tôi sẽ để tất cả trông chờ”.