Giả danh phóng viên truyền hình, chiếm đoạt tiền doanh nghiệp

ANTĐ - Nhận “hợp đồng” với một doanh nghiệp, Bùi Xuân Hiệu đã từ tỉnh Ninh Bình mò vào tận tỉnh Quảng Nam để rung dọa doanh nghiệp khác, qua đó cùng đồng bọn chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

CQĐT Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; chuyển hồ sơ đề nghị Viện KSND Tối cao truy tố 3 bị can gồm: Bùi Xuân Hiệu, 41 tuổi, trú tại TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình; Dương Kiều Trang, 23 tuổi, trú tại phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội; và Phan Bùi Khang, 29 tuổi, trú tại huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Trong số này, bị can giữ vai trò chủ mưu là Bùi Xuân Hiệu, nguyên phóng viên một cơ quan báo chí tại tỉnh Ninh Bình.

Ngày 4-1-2014, tại trụ sở Công ty CP Kính nổi Chu Lai (địa chỉ tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam), cơ quan công an bắt quả tang Hiệu, Khang và Trang đang “đóng vai” phóng viên Trung tâm Phim tài liệu và phóng sự, Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện phóng sự tại công ty này nhằm chiếm đoạt 3.000 USD. Cơ quan công an thu giữ của Hiệu 3.000 USD, 1 thẻ nhà báo; thu của Phan Bùi Khang hơn 27 triệu đồng, 1 thẻ nhà báo, 1 thẻ ra vào cơ quan. Cùng ngày, CQĐT đã ra lệnh khám xét khẩn cấp đối với 3 đối tượng nêu trên, qua đó phát hiện thu giữ của Khang 2 con dấu “Trung tâm Phim tài liệu và phóng sự, Đài Truyền hình Việt Nam” và “Trung tâm Tin học, Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương”, 1 bản in màu thẻ nhà báo mang tên Phan Bùi Khang (chưa hoàn chỉnh), 2 giấy giới thiệu giả chưa sử dụng. 

Kết quả điều tra cho thấy, do mục đích cạnh tranh không lành mạnh nên giám đốc một doanh nghiệp có địa chỉ ở huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình đã thuê Hiệu làm một số phóng sự về việc nhà máy của Công ty CP Kính nổi Chu Lai gây ô nhiễm môi trường. Hiệu đã rủ Khang tham gia, và Khang kéo thêm Trang vào cuộc.
Sau khi tiếp xúc với lãnh đạo Công ty CP Kính nổi Chu Lai, trước thái độ trọng thị của doanh nghiệp, nhóm Hiệu đã đặt vấn đề  với lãnh đạo công ty làm phóng sự quảng bá thương hiệu, thành tích. Sau đó Hiệu và Khang còn nhắn tin gửi thư mời và đề nghị lãnh đạo Công ty CP Kính nổi Chu Lai hỗ trợ tiền vé máy bay đi lại, hỗ trợ kinh phí để làm chương trình phát sóng trên truyền hình. Quá trình nhận tiền tại Công ty Kính nổi Chu Lai, nhóm “phóng viên truyền hình” này đã bị bắt quả tang.

CQĐT xác định Bùi Xuân Hiệu giữ vai trò chính trong vụ án. Hiệu đã trực tiếp nhận 150 triệu đồng của doanh nghiệp ở Ninh Bình, sau đó nhận 3.000 USD của Công ty CP Kính nổi Chu Lai. Khang và Trang giữ vai trò đồng phạm, đóng vai “phóng viên truyền hình”. Ngoài ra, Phan Bùi Khang đã thuê người làm giả 2 con dấu “Trung tâm Phim tài liệu và phóng sự, Đài Truyền hình Việt Nam”, và “Trung tâm Tin học, Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương”; cùng 2 giấy giới thiệu giả, thẻ nhà báo giả mang tên Khang.