TP.HCM:

Gí súng K54 vào đầu cặp tình nhân, nhưng "nuốt" không trôi 200.000đ

ANTĐ -Được một người bạn nhờ cất dùm khẩu súng K54, Nhân và 4 bạn nhậu sử dụng làm hung khí đi cướp tài sản. Nhưng sau khi gây án, các tên cướp đã bị nạn nhân phối hợp cùng lực lượng dân phòng bắt giữ. 

Thông tin từ cơ quan CSĐT công an quận Bình Tân, TP.HCM cho hay vừa triệt phá băng cướp có súng trên địa bàn, qua đó bắt giữ 5 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Nhân (SN 1992), Nguyễn Quốc Sang (SN 1987), Ung Tấn Thanh (SN  1989, cùng ngụ tỉnh Long An), Lữ Phước Thắng (SN 1990 và Lưu Văn Dũng (SN 1987, cùng ngụ tỉnh Kiên Giang) để xử lý về hành vi “Cướp tài sản“. Bước đầu tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Theo điều tra, vào 0h15 rạng sáng 23/9, sau cuộc nhậu trước đó Nhân lấy ra khẩu súng K54, rủ 4 người còn lại đi cướp lấy tiền tiêu xài. Cả nhóm đi bộ “tìm mồi“ thì phát hiện anh N.C.L (SN 1988, trú quận Bình Tân) ngồi tâm sự cùng bạn gái tại khu vực công viên thuộc khu phố 8, phường Tân Tạo, quận Bình Tân. Cả bọn xông tới, Nhân chĩa súng vào đầu anh L vờ lên đạn đe dọa phải đưa tiền.

Anh L đưa100 ngàn nhưng cả bọn không đồng ý. Lúc này Nhân tiếp tục vờ lên đạn uy hiếp, khi anh L rút ví đưa thêm 100 ngàn nữa thì cả bọn giật ví lấy hết tiền trả lại giấy tờ cho anh L rồi 5 tên tẩu thoát. Bị cướp số tiền hơn 200 ngàn đồng anh L ấm ức rủ thêm nhóm bạn truy tìm 5 tên cướp. Đến 1h30 sáng cùng ngày, anh L phát giác Nhân, Thắng và Sang tại phường Tân Tạo, quận Bình Tân liền phối hợp cùng lực lượng bảo vệ dân phố bắt giữ giao công an. Dũng và Thanh cũng bị bắt giữ sau đó.

Tại cơ quan điều tra, Nhân khai nhận khẩu súng K54 cả bọn dùng đi cướp là do Trương Văn Sáng (tự Nhí, SN 1993, ngụ tỉnh Sóc Trăng) nhờ cất dùm cách đó 1 tuần. Liên quan đến vụ án, cơ quan chức năng đang xem xét xử lý đối với Sáng về hành vi “tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng".

Công an xác định khẩu súng trên đã hư hỏng và không có đạn. Làm việc tại cơ quan điều tra Sáng cho biết được người cậu ruột tặng cho và giữ bên mình 4 tháng nay. Sợ bị công an kiểm tra chỗ ở phát hiện Sáng tàng trữ vũ khí nên đưa cho Nhân giữ dùm và không hay biết Nhân và những người trên dùng súng đi cướp.

Vụ án đang được cơ quan công an quận Bình Tân mở rộng, điều tra.