Ghi số đề, 2 cặp vợ chồng cùng bị bắt

ANTĐ - Công an tỉnh Quảng Trị vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 cặp vợ chồng Phan Thạch Tuấn- Nguyễn Thị Minh Ái (trú xã Hải Thọ, huyện Hải Lăng) và Hồ Văn Điệp- Nguyễn Thị Giang (ở thôn Bồ Bản, xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong) về tội “đánh bạc”. 
Trước đó, trong đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, tổ công tác của Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an tỉnh Quảng Trị đã bắt quả tang hai “đại lý” lô đề quy mô lớn ở huyện Hải Lăng và Triệu Phong.

Ghi số đề, 2 cặp vợ chồng cùng bị bắt ảnh 1
Tang vật thu giữ tại hiện trường


Cụ thể, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an tỉnh Quảng Trị đã phát hiện và bắt quả tang vợ chồng Phan Thạch Tuấn và Nguyễn Thị Minh Ái (trú tại thôn Công Thương Nghiệp, xã Hải Thọ, huyện Hải Lăng) đang tổ chức cho một số đối tượng đánh bạc bằng hình thức ghi số đề. Tại nhà của Phan Thạch Tuấn ở xã Hải Thọ và hiệu sách của gia đình Tuấn (ở khu phố 1, thị trấn Hải Lăng), tổ công tác của Phòng CSĐT tội phạm về TTXH đã bắt quả tang 10 đối tượng đang tham gia đánh bạc, tiến hành thu giữ hơn 62 triệu đồng, 5 sổ ghi đề, 58 tờ phơi tổng hợp ghi số đề, 6 xe máy, 12 điện thoại di động, 1 máy Fax, 1 máy tính số. Cùng thời điểm trên, tổ công tác của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH - Công an tỉnh cũng đã phát hiện và bắt quả tang hai vợ chồng Hồ Văn Điệp và Nguyễn Thị Giang ở thôn Bồ Bản, xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong đang tổ chức thu gom đề tại nhà do 4 đối tượng giao nộp. Tại đây lực lượng công an thu giữ được 18 tờ phơi tổng hợp ghi số đề, 3 sổ ghi đề, 6 điện thoại di động, 3 xe máy và 50.870.000 đồng. Các đối tượng khai, tổng số tiền ghi đề trong ngày 22-12 là 15.065.000 đồng, còn những ngày trước đó tổng số tiền thu được qua ghi số đề lên đến 75 triệu đồng.