Gây rối trật tự công cộng vì tiếng nẹt pô thách thức

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Liên quan đến vụ nổ súng gây rối trật tự công cộng vào ngày 20-5 tại huyện Quốc Oai, Hà Nội, Cơ quan CSĐT - CAH Quốc Oai cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 11 bị can, trong đó 9 người bị tạm giam.

Theo tài liệu của cơ quan công an, khoảng 20h ngày 19-5, nhóm Tạ Đức Bằng (SN 2006) trú tại thôn Yên Nội, xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai đang đứng chơi tại đường đê thôn Yên Nội thì có Bùi Văn Đan (SN 2007) điều khiển xe máy chở Nguyễn Tấn Dũng (SN 2007) và Đinh Quang Chung (SN 2004) trú cùng thôn đi qua rú ga, nẹt pô.

Các đối tượng bị Cơ quan CSĐT - CAH Quốc Oai khởi tố

Các đối tượng bị Cơ quan CSĐT - CAH Quốc Oai khởi tố

Bằng cho rằng nhóm Chung đã thách thức nên cùng cả nhóm lên xe máy đuổi theo mục đích để đánh đối phương. Bị đuổi, nhóm của Chung về nhà lấy 1 con dao phay và 1 chiếc điếu cày; Đan lấy 1 con dao phay để tìm đánh nhóm Bằng. Chung đã dùng điếu cày vụt Bằng, trong đó 1 phát trúng vào tay và 3 phát trúng vào vùng lưng nhưng đều không để lại thương tích gì và đã bỏ về.

Tuy nhiên, sau đó nhóm Bằng tiếp tục thách thức, chửi Đinh Quang Chung qua ứng dụng nhắn tin Messenger, hẹn giải quyết mâu thuẫn ở trước cửa cây xăng Đồng Quang.

Súng và đạn thu được tại hiện trường

Súng và đạn thu được tại hiện trường

Khoảng 20h ngày 20-5, như đã hẹn trước đó, Vũ Văn Hùng (SN 2006) trú tại thôn Yên Nội điều khiển xe máy chở và Bùi Văn Việt (SN 2006) cùng trú thôn Yên Nội, mang theo 1 túi đựng đàn ghita, bên trong có 1 khẩu súng dài khoảng 1m, 5 viên đạn và 2 dao quắm của Hùng đi đến khu vực cầu sông thuộc thôn Đồng Lư, xã Đồng Quang tụ tập cùng cả nhóm.

Tại đây, nhóm của Hùng cùng thống nhất đi đến khu vực trước cửa cây xăng Đồng Quang để đánh nhau với Chung. Sau khi bàn bạc thống nhất xong thì Nguyễn Đình Dũng (SN 2003) và Nguyễn Đình Việt (SN 2006) trú cùng thôn Yên Nội mỗi người cầm 1 dao quắm đến. Hùng cầm túi bên trong có 1 khẩu súng và 5 viên đạn rồi tất cả cùng nhau lên xe máy đi về khu vực cây xăng Đồng Quang.

Về phía Chung, sau khi hẹn đánh nhau với nhóm của Hùng, đến 21h cùng ngày đã rủ Bùi Văn Đan, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Hữu Long (SN 2005), Nguyễn Văn Thái (SN 2006) đều ở thôn Yên Nội cùng đi đánh nhau với nhóm Hùng. Tuy nhiên “vũ khí” của nhóm Chung chỉ có 2 con dao phay lấy tại nhà Chung.

Tang vật vụ án

Tang vật vụ án

Khi đến khu vực cây xăng Đồng Quang, nhóm của Chung không thấy nhóm của Hùng, Chung cầm dao phay đứng ở lề đường, đối diện cây xăng chờ nhóm đối phương.

Khoảng 5 phút sau, nhóm Hùng điều khiển xe máy đi tới với tốc độ cao, khi cách vị trí của Chung khoảng 6 - 7m, Hùng cầm khẩu súng giơ lên hướng nòng súng về phía Chung bắn 1 phát nhưng không trúng.

Sau đó, nhóm của Hùng điều khiển xe máy đi qua nhóm của Chung khoảng 300 mét rồi quay lại. Lúc này chỉ còn Chung và Đan đang cầm dao và gạch đứng tại lề đường sát cây xăng.

Khi cách 2 đối tượng khoảng 15m, Hùng tiếp tục hướng nòng súng về phía Chung và Đan bắn 1 phát, nhưng do đi xe máy tốc độ cao nên không trúng ai. Sau đó, nhóm của Hùng tiếp tục quay lại và bị Đan cầm nửa viên gạch ném trúng vào vùng sau gáy, khiến Hùng bị xây xát nhẹ. Chung cũng ném một nửa viên gạch nhưng không trúng ai.

Bị nhóm của Chung ném gạch, Nguyễn Đình Việt cầm dao quắm quăng trúng phía sau cẳng chân trái khiến Chung bị xây xát. Thấy Việt bỏ chạy về hướng thôn Yên Nội , Chung cầm dao đuổi theo chém 3 nhát, trong đó có 1 nhát trúng vùng sau vai bên trái, 1 nhát trúng vùng đỉnh đầu bên trái, 1 nhát trúng vùng sau vai bên phải của Việt.

Sau đó, nhóm của Hùng đi về nhà cất giấu khẩu súng, ném bỏ dao quắm, còn Việt được gia đình đưa đi sơ cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Quốc Oai.