Gây án mạng vì đùn đẩy trả tiền bia

ANTĐ - Trước tòa, Nguyễn Thanh Tùng (SN 1991, trú ở thôn Lê Lợi, xã Vũ Lãng, Tiền Hải, Thái Bình) khai nhận, thời điểm xảy ra vụ án, đối tượng đang làm nhân viên lái máy xúc tại một bãi xe ở phố Nguyễn Xiển, quận Thanh Xuân. Chiều 6-10, Tùng đang nằm nghỉ tại phòng bảo vệ thì anh Trần Văn Hoàng (SN 1985, cũng trú ở Tiền Hải, Thái Bình) và anh Lê Văn Thắng (SN 1982, ở xã Minh Khai, Từ Liêm, Hà Nội) đến tìm Phạm Văn Lý (quê Nam Định, người cùng làm việc tại bãi xe), song không gặp.

Nhận ra đồng hương, Hoàng gọi Tùng ra uống bia cùng tại quán gần đó. Ít phút sau, thấy trong người mỏi mệt, Tùng tạm rời cuộc nhậu để vào tắm. Đúng lúc ấy thì Phạm Văn Lý đèo bạn gái tới nơi làm việc để gặp Hoàng mời ăn cưới. Trong lúc ngồi uống bia, Hoàng hỏi vay 500.000 đồng để trả tiền bia, song Lý không có. Ấm ức, Hoàng giục Lý vào hỏi vay Tùng nhưng cũng không được. Ngay sau đó, Lý đèo bạn gái đi về và Tùng cũng trở lại bàn nhậu với Hoàng cùng anh Thắng. Cuộc nhậu chuẩn bị kết thúc, Hoàng rút điện thoại căn vặn Lý về việc trả tiền bia, đồng thời buông lời chửi đổng. Ngồi cùng bàn nhậu, Tùng nghĩ Hoàng chửi cả mình nên tỏ ra rất bực tức. Vừa hay, anh Thắng làm rơi cốc bia xuống đất, khiến mảnh vỡ thủy tinh và bia bắn tung tóe lên người Tùng. Cho rằng Hoàng dẫn người đến quậy phá, Tùng đứng phắt lên chửi bới, rồi vớ chiếc điếu cày ở gần đó vụt một phát vào gáy anh Thắng khiến nạn nhân đổ gục xuống bàn. Đánh người xong, Tùng lạnh lùng bỏ đi.

Mặc dù được Hoàng cùng một số người xung quanh đưa vào bệnh viện cấp cứu, nhưng anh Thắng vẫn không giữ được mạng sống. Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định nguyên nhân anh Thắng tử vong do ngừng tim, ngừng hô hấp cấp vì chấn thương nặng ở vùng chẩm và cổ trái. Ngày 7-10-2013, nghe tin anh Thắng đã tử vong, Tùng lập tức đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội. Khi bị cơ quan công an gọi hỏi về vụ án, Trần Văn Hoàng khai nhận, hôm xảy ra vụ việc, anh ta đang ngồi uống rượu tại nhà anh Thắng thì nhận được điện thoại của Lý mời ra phố Nguyễn Xiển uống bia. Tuy nhiên, đến  14h cùng ngày, Hoàng mới dẫn theo anh Thắng tới điểm hẹn và sau đó xảy ra án mạng với diễn biến nêu trên.

Tại tòa, ngoài những lời khai nhận lại hành vi giết người vì đùn đẩy nhau trả tiền bia, Tùng cũng trình bày thêm rằng lúc đó đối tượng nghĩ Hoàng và anh Thắng đến gây sự nên mới có hành động bộc phát như vậy. Khi đánh nạn nhân, bị cáo cũng không hề có ý thức tước đoạt mạng sống người khác. Tuy nhiên, tòa cho rằng hành vi của Tùng là đặc biệt nguy hiểm vì sử dụng hung khí đánh vào đầu nạn nhân và hậu quả chết người đã xảy ra. Do đó, bị cáo phải chịu trách nhiệm về tội “Giết người”, quy định điểm n, khoản 1, Điều 93-BLHS là hoàn toàn có căn cứ, đúng người và đúng pháp luật. Với khẳng định này, kết thúc phiên xét xử, TAND TP Hà Nội quyết định tuyên phạt Nguyễn Thanh Tùng tù chung thân, theo đúng tội danh bị đưa ra truy tố. Ngoài ra, tòa án còn tuyên buộc bị cáo phải bồi thường tổn thất cho gia đình bị hại và cấp dưỡng nuôi 2 con nhỏ của anh Thắng tới khi đủ 18 tuổi.