Gas tăng giá mạnh, người dùng rục rịch chuyển sang dùng bếp điện

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Gas tăng giá lên hơn 500.000 đồng/bình khiến những gia đình nấu nướng nhiều phải tăng chi phí mạnh. Do đó, nhiều người muốn chuyển sang dùng bếp điện (chủ yếu là bếp từ và bếp hồng ngoại).
Gas tăng giá mạnh, lên hơn 500.000 đồng/bình từ đầu tháng 11

Gas tăng giá mạnh, lên hơn 500.000 đồng/bình từ đầu tháng 11

Từ đầu năm đến nay, gas đã tăng giá 9 lần. Tại thời điểm tháng 5 giá gas bán lẻ chỉ ở mức hơn 300.000 đồng/bình 12 kg thì từ ngày 1-11, giá gas bán lẻ tăng mạnh lên mức tối đa là hơn 500.000 đồng/bình 12 kg, 536.000 đồng bình nhựa VIP/12 kg và 1.877.500 đồng/bình 45 kg.

Nói về nguyên nhân khiến giá gas tăng mạnh trong thời gian qua, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết, 60% nguồn gas trong nước phụ thuộc vào nhập khẩu nên bị chi phối bởi giá gas thế giới.

Trong khi nhu cầu sử dụng gas sưởi ấm mùa đông khu vực các nước châu Âu đang tăng mạnh, nhưng hiện sản lượng khai thác khí chỉ đạt 70% so với trước đó nên nguồn cung khan hiếm. Ngoài ra chi phí logistics đã tăng 5 - 6 lần so với thời điểm trước khi có dịch Covid-19 xuất hiện cũng là nguyên nhân khiến giá gas thế giới tăng cao.

Theo quy định tại Luật Giá, mặt hàng gas hiện không chịu sử quản lý giá của cơ quan chức năng mà được điều hành theo thị trường. Doanh nghiệp kinh doanh gas chỉ cần kê khai giá với Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) trong những lần điều chỉnh giá bán.

Giá gas rất cao khiến các gia đình phải cân nhắc đun nấu, nhất là khi hiện tại, nhiều gia đình nấu ăn 3 bữa tại nhà để phòng dịch.

Chị Hoàng Thu Hải (Cầu Giấy- Hà Nội) cho hay: “Nếu nấu ăn 3 bữa một ngày thì mỗi tháng, nhà tôi dùng tiết kiệm cũng hết 1 bình gas. Còn nếu dùng thoải mái thì hết hơn 1 mình, tức tiền gas không đã 500.000-600.000 đồng/tháng. Chưa kể hiện tại giá nhiều loại nhu yếu phẩm như: rau xanh, dầu ăn, muối mắm… đều tăng rất cao, chi tiêu cho ăn uống nội trợ tốn gấp rưỡi trước kia”.

Theo chị Thu Hải, do gia đình ở chung cư nhỏ nên nhiều người khuyên dùng bếp điện cho mát mẻ, sạch sẽ. “Trước đây tôi còn băn khoăn vì tiền mua bếp từ khá cao, khoảng 7-10 triệu đồng/chiếc bình thường. Ngoài ra còn phải mua sắm nồi nấu mới cũng rất tốn kém. Đặc biệt là tôi e ngại nhỡ có mất điện thì gia đình nấu ăn thế nào? Nhưng giờ thì chắc tôi đang tìm hiểu để mua vì “đầu tư” một lần nhưng nấu được lâu dài, cung cấp điện giờ cũng khá ổn định”- chị Thu Hải nói.

Tương tự chị Thu Hải, anh Nguyễn Đức Hùng (Bắc Từ Liêm- Hà Nội) cho hay: “Giờ dùng bếp điện rất tiện, có tiền mình mua bếp đắt tiền nhập khẩu, giá vài chục triệu đồng/chiếc, còn không thì chỉ cần 3-5 triệu là mua được bếp điện. Bếp điện nấu nhanh, sạch sẽ và an toàn. Tôi mới mua thấy việc nấu nướng nhàn hơn hẳn”.

Về chi phí điện cho bếp so với bếp gas, người tiêu dùng cho biết lượng điện tiêu thụ tùy công suất của bếp và loại bếp. Bếp điện “xịn” thì tiêu hao năng lượng ít hơn, bền bỉ hơn và đỡ ồn. Ngược lại, các loại bếp rẻ tiền hơn thường tiêu hao nhiều điện năng và “tuổi thọ” ngắn, ồn khi nấu nướng, mặt kính nhanh bị vỡ, dập…

Tuy nhiên, nhìn chung chi phí hàng tháng cho việc nấu nướng bằng bếp điện tương đương với chi phí gas ở mức giá hiện tại. Nếu gas giảm giá thì chi phí điện sẽ cao hơn không đáng kể. Bếp điện dùng nhiều năm cũng tốn điện hơn bếp mới.

Theo đại diện một hệ thống siêu thị điện máy lớn tại Hà Nội, trước kia mỗi tháng siêu thị chỉ bán được từ 10-20 chiếc bếp từ, nhưng sau khi gas tăng giá lên đến 500.000 đồng/bình 12kg, nhiều người tiêu dùng đã chuyển sang sử dụng bếp từ. Sức mua mặt hàng này tăng mạnh trong những ngày gần đây. Nhiều siêu thị điện máy đang khuyến mại giảm giá cho nhiều sản phẩm bếp từ.

Trong khi đó, các cửa hàng chuyên doanh bếp lại có hình thức khuyến mại như: tặng bộ nồi cho khách hàng, tặng công lắp đặt…