Gary Speed - HLV đội tuyển xứ Wales treo cổ tự tử

ANTĐ - Làng bóng đá đảo quốc sương mù vừa rúng động khi hay tin HLV ĐT xứ Wales Gary Speed qua đời tại nhà riêng. Các dấu hiệu tại hiện trường cho thấy cựu cầu thủ của Newcastle đã treo cổ tự sát.

Thi thể của Speed được tìm thấy tại nhà sáng Chủ nhật và các nguồn tin của cảnh sát khẳng định không có nghi vấn nào khác. “Vào lúc 7 giờ 08 phút hôm nay, cảnh sát Cheshire được thông báo về cái chết đột ngột tại một địa chỉ ở Huntington, Chester.

Các nhân viên cảnh sát đã tới hiện trường nơi một người đàn ông 42 tuổi đã qua đời. Các người thân trong gia đình đã được thông báo và xác nhận người tử nạn là Gary Speed”, phát ngôn viên cảnh sát Cheshire Police khẳng định. “Không có dấu hiệu khả nghi nào xung quanh cái chết này. Gia đình nạn nhân đã yêu cầu được yên tĩnh trong thời khắc khó khăn này”.

 Về phần mình LĐBĐ xứ Wales cũng đã xác nhận thông tin trên đồng thời bày tỏ sự sẻ chia với gia đình cựu cầu thủ của Newcastle và Leeds United. “Chúng tôi muốn bày tỏ sự cảm thông và chia sẻ với gia đình. Chúng tôi yêu cầu mọi người tôn trọng sự riêng tư của gia đình vào thời khắc đau buồn này”.

 Trong sự nghiệp của mình Speed là một trong những cầu thủ tiêu biểu của xứ Wales với 85 lần khoác áo ĐTQG trong suốt 14 năm thi đấu quốc tế. Khoảnh khắc đáng nhớ nhất khi anh còn là cầu thủ đó là chức VĐ giải hạng Nhất Anh với Leeds năm 1992 trước khi 2 lần vào tới CK cúp FA với Newcastle. Ngoài ra anh cũng là một trong những cầu thủ nhiều lần góp mặt tại Premier League nhất với 535 lần ra sân, một kỉ lục mà đến 2009 mới bị thủ môn David James xô đổ.

Kể từ tháng 12/2010 tới nay Speed đảm nhận chức HLV ĐT xứ Wales và đã giúp đội nhà thắng 4/5 trận gần nhất để leo lên hạng 50 của FIFA. Speed ra đi để lại vợ cùng 2 con.