Gary Neville chỉ ra vấn đề lớn nhất của M.U

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Huyền thoại của sân Old Trafford - Gary Neville vừa lên tiếng phản đối cách mà một số cầu thủ tên tuổi ở M.U đang gia tăng áp lực lên HLV Ole Gunnar Solskjaer.

Neville - hiện là bình luận viên của kênh Sky Sports - vừa cáo buộc các ngôi sao hàng đầu của M.U đang hành động giống như “những đứa trẻ” khi tự cho mình đặc quyền chỉ trích Solskjaer.

Neville chỉ ra vấn đề mà Solsa phải đối mặt

Neville chỉ ra vấn đề mà Solsa phải đối mặt

Quỷ đỏ đã trải qua thất bại muối mặt 2-4 trên sân của Leicester cuối tuần qua, điều khiến họ gánh chịu thất bại thứ ba trong 5 trận gần đây.

Ở trận đấu đó, Solskjaer đưa ra đội hình xuất phát từng bị Neville chỉ trích gay gắt, với Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Jadon Sancho, Paul Pogba và Mason Greenwood cùng xuất hiện.

Mặc dù chê bai cách bố trí nhân sự của Solskjaer, bình luận viên của Sky Sports cho rằng các chân sút của M.U đã phản ứng “kém” trong nhiệm vụ tìm kiếm bàn thắng - đặc biệt họ thường sa sút sau khi ghi bàn và để thủng lưới.

“Đội hình của M.U hiện nay phản ứng rất kém trước các bàn thua, nếu để thủng lưới họ sau đó chơi giống như những đứa trẻ và tất cả đều chơi theo riêng cách của họ”, Neville nói trên Sky Sports.

Pogba chỉ trích chiến thuật của Solsa

Pogba chỉ trích chiến thuật của Solsa

“Nếu họ ghi 1 bàn, họ sẽ ưỡn ngực và nghĩ về chiến thắng với những cái tôi xuất hiện”, cựu cầu thủ của M.U thêm vào.

Neville tiếp tục chỉ trích thậm tệ hàng tấn công của M.U, nhấn mạnh sự khác biệt giữa họ với những đại kình địch như Man City hay Liverpool.

Những đội bóng trên đều nổi tiếng với lối chơi bóng bổng, điều giúp họ trở thành khác biệt, trong lúc đội quân của Solskjaer vật lộn với những pha không chiến, lối chơi mà Leicester tận dụng triệt để.

Ngoài màn trình diễn nghèo nàn, sau thất bại tại Leicester, các cầu thủ M.U đua nhau chỉ trích chiến thuật của Solskjaer. Pogba trả lời trong cuộc phỏng vấn nói rằng thất bại của Quỷ đỏ là do sai lầm của chiến lược gia người Na Uy, trong lúc tài năng trẻ Marcus Rashford cũng làm mình, làm mẩy.

Theo Neville, phản ứng ở cả trong và ngoài sân của các cầu thủ cho thấy họ đang mắc bệnh ngôi sao và hành động giống như “những đứa trẻ”.

“Một số ngôi sao của M.U nghĩ rằng họ là cầu thủ con cưng và có thể muốn làm gì thì làm tại Old Trafford. Đây chính là vấn đề lớn đối với Solskjaer trong việc vực dậy Quỷ đỏ sau màn khởi đầu nghèo nàn ở mùa giải năm nay”, Neville đánh giá.