Gặp cảnh sát 141, đối tượng tàng trữ ma túy bỏ chạy bất thành

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Phát hiện tổ Y14/141 Công an Hà Nội, hai người đàn ông nghi vấn đèo nhau trên chiếc xe máy giật mình, phanh khựng lại. Người đàn ông ngồi sau nhảy phắt xuống, định bỏ chạy. Tuy nhiên, cả hai đối tượng đã bị các "gọng kìm" của tổ công tác nhanh chóng khóa chặt.

Chiều 13/9, tổ công tác Y14/141 do Đại úy Đoàn Phi (Đội Tuần tra dẫn đoàn, Phòng CSGT, CATP Hà Nội) là tổ trưởng làm nhiệm vụ tuần tra khu vực phố Tôn Thất Tùng - Đông Tác, quận Đống Đa.

Quá trình làm nhiệm vụ tại đây, đến 19h45 các trinh sát báo về một trường hợp hai người đàn ông điều khiển xe máy có biểu hiện khả nghi nên Cảnh sát đã ra tín hiệu dừng xe kiểm tra hành chính. Ngay lập tức người đàn ông ngồi sau nhảy xuống, định bỏ chạy. Tuy nhiên đối tượng bị các "gọng kìm" của tổ công tác nhanh chóng khóa chặt.

Quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện dưới yên xe máy của 2 đối tượng có một túi nilon chứa tinh thể màu trắng, một túi nilon chứa chất bột màu nâu, 6 viên nén màu hồng. Tiếp tục kiểm tra chiếc ví của đối tượng ngồi sau, phát hiện thêm một túi nilon chứa tinh thể màu trắng. Đấu tranh tại chỗ, ban đầu hai đối tượng ngoan cố, không thừa nhận tang vật là của mình.

Đối tượng Nguyễn Hồng T. và Nguyễn Hoàng L.

Đối tượng Nguyễn Hồng T. và Nguyễn Hoàng L.

Danh tính 2 đối tượng được làm rõ là Nguyễn Hồng T. (điều khiển xe máy, SN 1994, HKTT: Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội) và Nguyễn Hoàng L. (SN 1973, HKTT: Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội).

Tang vật vụ án

Tang vật vụ án

Hai đối tượng sau đó đã được tổ công tác bàn giao về Công an phường Trung Tự, quận Đống Đa xử lý theo quy định pháp luật. Tại Công an phường Trung Tự, trước bằng chứng không thể chối cãi, hai đối tượng đã phải cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Kết quả giám định tang vật dưới yên xe có: túi nilon chứa tinh thể màu trắng có khối lượng 1,636 gam, 6 viên nén có khối lượng 0,594 gam, chất bột màu nâu có khối lượng 0,124 gam. Gói nilon trong ví đối tượng có khối lượng 0,466 gam. Tất cả đều là ma túy methaphetamin.