Gần 8.000 người tham gia diễn tập phương án cứu hộ, cứu nạn quy mô lớn

ANTĐ - Được sự chỉ đạo, đồng ý của Bộ Công an và TP Hà Nội, tối qua 9-2, tại quảng trường Cách mạng tháng Tám, CATP Hà Nội phối hợp với các sở, ngành chức năng lần đầu tiên tổ chức diễn tập phương án cứu hộ, cứu nạn; cấp cứu nạn nhân khi xảy ra tình huống tai nạn do chen lấn, xô đẩy trong đám đông. Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Giám đốc CATP Hà Nội tổng chỉ huy cuộc diễn tập.

Gần 8.000 người tham gia diễn tập phương án cứu hộ, cứu nạn quy mô lớn ảnh 1

Chứng kiến cuộc diễn tập quy mô này có Trung tướng Nguyễn Văn Vượng - Tư lệnh Bộ Tư lệnh CSCĐ - Bộ Công an; Đại tá Vũ Thế Chiến - Phó cục trưởng Cục Cứu hộ cứu nạn Bộ Tổng Tham mưu thuộc Bộ Quốc phòng, Phó Văn phòng Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn; 

Thiếu tướng Nguyễn Đức Nghi - Giám đốc Cảnh sát  PC&CC Hà Nội; đại diện lãnh đạo Tổng cục An ninh, Cảnh sát Bộ Công an…

Về phía TP Hà Nội có đồng chí Vũ Hồng Khanh - Phó Chủ tịch thường trực UBND TP; đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Thủ đô, các Sở Y tế, Xây dựng, GTVT, Thành đoàn Hà Nội, quận Hoàn Kiếm.

Phát biểu khai mạc buổi diễn tập, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc CATP Hà Nội nêu rõ, trong những năm qua, ở một số quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới đã xảy ra thảm họa thương tâm do xô đẩy, giẫm đạp trong cơn hoảng loạn dẫn đến chết người. Hà Nội là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của cả nước, thường xuyên diễn ra những sự kiện lớn mang tầm cỡ quốc tế, quốc gia, tập trung đông đảo người dân tham gia. Căn cứ yêu cầu, thực tiễn công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn Thủ đô, lãnh đạo Bộ Công an và thành phố đã chỉ đạo CATP phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô, Cảnh sát PC&CC, các Sở Y tế, Xây dựng, GTVT và các quận, huyện, thị xã xây dựng phương án, tổ chức tập luyện và diễn tập phương án cứu hộ, cứu nạn; cấp cứu nạn nhân khi xảy ra tình huống tai nạn do chen lấn, xô đẩy trong đám đông.

Gần 8.000 người tham gia diễn tập phương án cứu hộ, cứu nạn quy mô lớn ảnh 2Những tình huống trong buổi diễn tập phương án cứu hộ, cứu nạn, cấp cứu nạn nhân khi xảy ra tai nạn dẫn đến chen lấn xô đẩy ở nơi công cộng

Trong hơn 1 tiếng đồng hồ, cuộc diễn tập có sự tham gia phối hợp, hiệp đồng của các lực lượng chức năng, và 6.000 sinh viên của 15 trường Đại học trên địa bàn thành phố, với tình huống giả định là sự cố bất ngờ tại buổi biểu diễn ca nhạc khiến đám đông bị hoảng loạn, mất kiểm soát. Ngay sau đó, các lực lượng chức năng đã được triển khai để ổn định tâm lý, hướng dẫn đám đông thoát khỏi khu vực nguy hiểm, cũng như cứu hộ, cứu nạn và sơ cấp cứu nạn nhân; tổ chức khám nghiệm hiện trường, tiến hành điều tra nguyên nhân sự việc.

Thời gian luyện tập không nhiều, nhưng cuộc diễn tập đã thể hiện khả năng xử lý tình huống tương đối bài bản, chuyên nghiệp của các lực lượng chức năng. Đặc biệt, như Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung - Giám đốc CATP, Tổng chỉ huy cuộc diễn tập nhận xét, thông qua cuộc tập luyện và diễn tập, Ban Tổ chức mong muốn gửi tới nhân dân Thủ đô nói riêng và nhân dân cả nước thông điệp về trách nhiệm, ý thức bảo vệ cộng đồng, ý thức mỗi người nâng cao hành động cụ thể để tự phòng ngừa, xử trí cụ thể khi xảy ra chen lấn, xô đẩy tại các sự kiện tập trung đông người. Đây cũng là dịp để các lực lượng chức năng rèn luyện, nâng cao tinh thần trách nhiệm, khả năng sẵn sàng phối hợp hiệp đồng trong công tác cứu hộ, cứu nạn; kỹ năng xử lý các tình huống đột xuất, bất ngờ; chủ động xử trí các tình huống nhằm hạn chế thấp nhất hậu quả xấu có thể xảy ra.

Tập luyện và triển khai phương án diễn tập cũng là một trong những động thái thể hiện quyết tâm của Công an Hà Nội nói riêng: đảm bảo bình yên cho nhân dân.