- Khai mạc Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030
- Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội chung vui ngày hội Đại đoàn kết cùng nhân dân thôn Yến Vỹ
![]() |
| Quang cảnh Đại hội |
Tham dự Đại hội có 446 đại biểu chính thức, đại diện cho gần 1 triệu cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ Thủ đô.
Phát biểu khai mạc, bà Lê Kim Anh, Chủ tịch Hội LHPN TP Hà Nội cho biết, Đại hội có nhiệm vụ quan trọng là tập trung trí tuệ tổng kết đánh giá toàn diện, khách quan những thành tựu của phong trào phụ nữ và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội phụ nữ lần thứ XVI, giai đoạn 2021 - 2025, nghiêm túc kiểm điểm những hạn chế, khuyết điểm, rút ra những bài học kinh nghiệm, quyết định mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho nhiệm kỳ 2025 - 2030;
Đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV và dự thảo Điều lệ Hội (bổ sung, sửa đổi); bầu Ban Chấp hành Hội LHPN Hà Nội khóa XVII và bầu đoàn đại biểu phụ nữ Thủ đô đi dự Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV.
“Với phương châm “Đoàn kết, sáng tạo, khát vọng, phát triển”, Hội LHPN Hà Nội quyết tâm “Phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng, phụ nữ Hà Nội đoàn kết, trí tuệ, khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên mới, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; góp phần thúc đẩy bình đẳng giới, phát triển Thủ đô văn minh, hiện đại, hạnh phúc”.
![]() |
Chủ tịch Hội LHPN TP Hà Nội Lê Kim Anh phát biểu tại đại hội |
Trình bày tóm tắt Báo cáo chính trị của Đại hội, bà Phạm Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Hà Nội khóa XVI cho biết, trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, Hội sẽ đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động Hội, thích ứng và đáp ứng yêu cầu trong bối cảnh mới; đội ngũ cán bộ Hội gương mẫu, bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết, tiên phong sáng tạo, sâu sát với cơ sở, gần gũi với hội viên; khơi dậy tiềm năng, khát vọng vươn lên của phụ nữ Thủ đô.
Trong bối cảnh kinh tế Thủ đô phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch với tốc độ tăng trưởng bình quân 6,57%/năm, cao hơn mức tăng cả nước, không thể không nhắc đến vai trò của lực lượng lao động nữ.
Trên lĩnh vực nông nghiệp, phụ nữ là lực lượng nòng cốt trong ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái, tạo ra 3.317 sản phẩm OCOP, góp phần đưa Hà Nội dẫn đầu cả nước về xây dựng nông thôn mới.
Đội ngũ nữ doanh nhân chiếm 26,7% tổng số doanh nhân thành phố, vừa tạo việc làm, vừa tham gia các hoạt động thiện nguyện, thể hiện vai trò “vừa hồng, vừa chuyên” trong thời đại mới.
Phụ nữ Thủ đô ngày càng khẳng định vị thế trong hệ thống chính trị. Tỷ lệ nữ trong Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030 đạt 14,66%, tỷ lệ nữ trong Ban Chấp hành cấp xã đạt 28,44%.
Với 275.563 nữ đảng viên, chiếm 56,8% tổng số, họ là lực lượng quan trọng góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.
Trong lực lượng vũ trang, phụ nữ thể hiện tinh thần dũng cảm, kiên cường, bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị trọng đại, đồng thời tham gia công tác hòa giải cơ sở, xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”...
Đại hội đại biểu Phụ nữ TP Hà Nội lần thứ XVII xác định 2 khâu đột phá. Một là chuyển đổi số toàn diện trong tổ chức Hội, đồng hành cùng phụ nữ nâng cao năng lực số.
Hai là đổi mới mạnh mẽ hoạt động của tổ chức Hội cơ sở thích ứng với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đảm bảo hiệu quả thực chất; xây dựng đội ngũ cán bộ Hội các cấp gương mẫu, bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết, sáng tạo, bứt phá, đáp ứng yêu cầu công tác phụ nữ trong tình hình mới.
Đại hội đại biểu Phụ nữ TP Hà Nội lần thứ XVII không chỉ là dịp tổng kết thành tựu nhiệm kỳ qua mà còn là khởi đầu cho những bước tiến mới, khẳng định vai trò, trí tuệ và khát vọng vươn lên của phụ nữ Thủ đô trong kỷ nguyên mới.

