Gần 5.000 trẻ em khó khăn được hỗ trợ trong Tháng hành động vì trẻ em

ANTD.VN - Cục trẻ em (Bộ LĐ-TB&XH) cho biết, trong Tháng hành động vì trẻ em 2018, Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam sẽ hỗ trợ cho gần 5.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên toàn quốc với tổng kinh phí là hơn 14 tỷ đồng.

Bảo vệ trẻ an toàn trên môi trường mạng đang là thách thức được đặt ra

Tháng hành động vì trẻ em là hoạt động thường niên, được tổ chức trong suốt 25 năm qua. Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 và thế giới số, trẻ em có nhiều cơ hội được khai thác, tiếp nhận nguồn thông tin, nhưng cũng những nguy cơ bị tổn hại do thông tin không an toàn, lành mạnh.

Do đó, năm 2018, Bộ LĐ-TB&XH chọn chủ đề Tháng hành động vì trẻ em là “Vì cuộc sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em” để trẻ em được sống an toàn, lành mạnh, đặc biệt là an toàn trong thế giới công nghệ số.

Trong tháng hành động vì trẻ em, Bộ LĐ-TB&XH sẽ phối hợp với các Bộ, ngành, các địa phương tổ chức các hoạt động phòng, chống bạo lực xâm hại trẻ em, tổ chức diễn đàn trẻ em các cấp, các hoạt động vui chơi giải trí cho trẻ em.

Bên cạnh đó, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam sẽ triển khai những hoạt động thiết thực để giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn ở khắp các vùng miền trong cả nước. Tổng kinh phí dành cho các hoạt động hỗ trợ trẻ em trong dịp này dự kiến hơn 14 tỷ đồng dành cho gần 5.000 trẻ em được hưởng lợi.