Gần 20 máy bay Nga ồ ạt tràn sang Crimea

ANTĐ - Hôm 3-3, lực lượng biên phòng Ukraine cho biết binh sĩ và máy bay Nga ồ ạt đổ bộ vào khu tự trị Crimea mà không có thông báo trước cho chính quyền Kiev.

Theo thông tin từ lực lượng biên phòng Ukraine, 10 máy bay trực thăng chiến đấu cùng 8 máy bay vận tải quân sự của Nga đã hạ cánh xuống bán đảo nằm bên bờ biển Đen trong vòng 24h qua.

Trước đó, ngày 1-3, bốn tàu chiến của Hạm đội Baltic của Nga cũng đã hiện diện tại cảng Sevastopol.

Theo tuyên bố từ lực lượng biên phòng Ukraine, chính quyền Kiev không hề nhận được bất kỳ thông báo trước về việc triển khai quân này. Theo thỏa thuận được ký kết giữa hai nước, Nga phải thông báo cho phía Ukraine về mọi hoạt động di chuyển quân trước 72 giờ.

Gần 20 máy bay Nga ồ ạt tràn sang Crimea ảnh 1

Máy bay chiến đấu đậu tại sân bay Belbek ở Crimea hôm 1-3 (dưới) và máy bay trực thăng Nga kéo sang Crimea ngày 03-03


Hiện tại khu tư trị Crimea, nơi hải quân Nga đóng quân từ thế kỉ 18, đã nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng quân sự Nga và chiến binh địa phương thân Nga. Trước đó lực lượng này đã bao vây nhiều căn cứ quân sự của Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Igor Tenyukh cho biết, 6.000 binh sĩ Nga đã ồ ạt tràn vào Crimea.

Việc điều động binh diễn ra sau khi quốc hội Nga bật đèn xanh cho Tổng thống Putin triển khai quân tới Ukraine hôm 1-3.

Trong một diễn biến khác, hãng tin Itar-Tass ngày 3-3 cho hay, Hội đồng Liên bang Nga (Thượng viện) đã kêu gọi Tổng thống Vladimir Putin triệu hồi Đại sứ nước này tại Mỹ.