Gần 1 triệu người Mỹ sẽ tới xem ông Trump nhậm chức

ANTD.VN - Chỉ còn hai tuần nữa là chính thức diễn ra lễ nhậm chức Tổng thống Mỹ của ông Donald Trump. Các nhà tổ chức ước tính gần 1 triệu người sẽ đổ về Thủ đô Washington D.C để chứng kiến sự kiện này.

Theo ước tính của tờ Washington Post, chi phí cho lễ nhậm chức Tổng thống của ông Donald Trump, diễn ra vào ngày 20-1 tới, sẽ vào khoảng 175 - 200 triệu USD, bao gồm chi phí cho các buổi tiệc và bữa tối chính thức, sự kiện hòa nhạc, lễ tuyên thệ tại Đồi Capitol (trụ sở Quốc hội), lễ diễu hành, tiệc khiêu vũ cùng chi phí an ninh. Trong đó, 70 triệu USD đến từ những nhà tài trợ tư nhân do ông Trump vận động, số còn lại trích từ ngân sách chính phủ, hay nói cách khác, từ tiền đóng thuế của người dân Mỹ. 

Gần 1 triệu người Mỹ sẽ tới xem ông Trump nhậm chức ảnh 1An ninh được tăng cường bên ngoài Quốc hội Mỹ, nơi ông Trump sẽ tuyên thệ và đọc diễn văn nhậm chức

Đông nhất là... Vệ binh

Chi phí cho lễ nhậm chức Tổng thống Mỹ đã gia tăng một cách ổn định trong những năm qua. ABC News cho biết, lễ nhậm chức nhiệm kỳ hai hồi năm 2013 của Tổng thống Barack Obama tiêu tốn khoảng 170 triệu USD, và chính phủ liên bang chi trả 114 triệu USD. Con số này gấp gần 4 lần chi phí 42,3 triệu USD cho lễ nhậm chức của ông George W. Bush vào năm 2005 và gấp hơn 5 lần chi phí cho lễ nhậm chức nhiệm kỳ đầu tiên của ông Bill Clinton, vốn khiêm tốn 33 triệu USD, vào năm 1993. 

Dù việc tham dự lễ nhậm chức của Tổng thống Mỹ là hoàn toàn miễn phí, song những người muốn tiếp cận Đồi Capitol, Nhà Trắng và tuyến phố tổ chức diễu hành Pennsylvania cần phải có giấy phép.

“Mối đe dọa đến từ các hướng nhiều hơn bao giờ hết. Điều đó có nghĩa cảnh sát Đồi Capitol và các bộ phận an ninh cần phải cảnh giác hơn bao giờ hết trước những gì có thể xảy ra”, Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa, Roy Blunt, người sẽ tham dự lễ nhậm chức của ông Donald Trump, nói với báo New York Times.

Phát biểu trước báo giới, Giám đốc Sở An ninh Nội địa Washington D.C Chris Geldart cho biết, khoảng 3.000 cảnh sát và 7.000 lính Vệ binh Quốc gia sẽ được triển khai bên ngoài Thủ đô để giúp đảm bảo an ninh.

Hiện tại, các quan chức thành phố New York đã yêu cầu chính phủ liên bang chi 35 triệu USD để bảo vệ vị tỷ phú bất động sản Donald Trump tại tòa nhà chọc trời Trump Tower trong giai đoạn trước khi ông chính thức nhậm chức và chuyển tới Nhà Trắng. Theo New York Times, năm nay, riêng chi phí an ninh bảo vệ lễ nhậm chức của ông Trump đã lên tới 100 triệu USD.

Thiếu vắng nhiều ngôi sao hạng A

Theo CNN, các trợ lý của vợ chồng cựu Tổng thống Bill Clinton ngày 3-1 cho hay, cả hai người sẽ tham dự lễ nhậm chức chính thức của ông Donald Trump vào ngày 20-1. Cùng lúc hai vợ chồng cựu Tổng thống George W.Bush cũng sẽ có mặt, theo thông tin từ văn phòng của ông Bush. Trước đây, chỉ có ông Jimmy Carter là vị cựu Tổng thống duy nhất thông báo sẽ tham dự lễ nhậm chức của ông Trump. Cha của ông George W. Bush là cựu Tổng thống George H.W.Bush sẽ vắng mặt vì lý do tuổi cao và sức khỏe yếu.

Một chi tiết khá thú vị là mặc dù thuộc Đảng Cộng hòa, song cựu Tổng thống George W.Bush đã không bỏ phiếu cho ông Trump, một quyết định mà ông Trump cho là “đáng buồn”, còn cựu Tổng thống Bush (cha) thì bỏ phiếu cho bà Clinton. Trong khi đó, Tổng thống Barack Obama sẽ cùng vợ tham dự lễ nhậm chức của ông Trump theo truyền thống chính trị của Mỹ. 

Bất chấp sự thiếu vắng của nhiều ngôi sao hạng A như Beyoncé và Elton John, đội ngũ trợ lý của ông Trump vẫn mời được những nghệ sĩ khác được đánh giá có sức hút lớn đối với dư luận Mỹ, tham gia biểu diễn. Trong số đó phải kể đến cựu ngôi sao truyền hình thực tế “America's Got Talent”, ca sĩ Jackie Evancho.

Ngoài ra, còn có nhóm nhảy Rockettes cùng dàn hợp ca The Mormon Tabernacle, từng biểu diễn trong 5 lễ nhậm chức của các đời tổng thống. Thay vì quá tập trung đến những nghệ sĩ nổi tiếng, ông Trump được cho là đang nỗ lực hướng tới tầng lớp bình dân Mỹ. Vài ngày trước Lễ Giáng sinh, ông Trump đã kêu gọi những người ủng hộ tập trung thật đông tại Washington D.C nhằm thiết lập một kỷ lục mới trong lịch sử các lễ nhậm chức.