Gã trai xăm trổ đột nhập nhà dân ‘nẫng’ 100 triệu đồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Trường đi xe máy đến khu vực phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội, đột nhập nhà một hộ dân lấy cắp được hơn 100 triệu đồng.

CQĐT CAQ Hà Đông ngày 11-4 cho biết, đơn vị đã tạm giữ hình sự đối tượng Đỗ Huy Trường (SN 2001, HKTT: xã La Phù, Hoài Đức, Hà Nội), để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Đỗ Huy Trường

Đối tượng Đỗ Huy Trường

Theo điều tra, ngày 5-4, Công an phường Yên Nghĩa, Hà Đông nhận được báo về việc hồi 17h30 cùng ngày, gia đình chị N.T.T (trú ở phường Yên Nghĩa), bị kẻ gian đột nhập, lấy cắp số tiền hơn 100 triệu đồng.

Tài liệu điều tra cho thấy, thời điểm xảy ra vụ trộm, gia đình chị T. đi vắng và…không khóa cửa. Kẻ gian đã lẻn vào, lục tủ lấy đi toàn bộ số tiền mặt hơn 100 triệu đồng. Camera an ninh quanh khu vực nhà chị T. lưu lại hình ảnh cho thấy, đối tượng gây án đeo khẩu trang, dáng người dong dỏng, đi xe máy kiểu Wave…

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 8-4, đội CSHS Công an quận Hà Đông phối hợp với các đơn vị chức năng đã xác định, bắt giữ đối tượng trộm cắp là Đỗ Huy Trường.

Lời khai của kẻ có 3 tiền án đều về tội trộm cắp tài sản, mới ra tù tháng 2022 cho thấy, Trường làm nghề thợ xây tự do. Chiều 5-4, gã đi xe máy từ nhà đến khu vực phường Yên Nghĩa. Phát hiện nhà chị T. đi vắng, cửa không khoa, gã lẻn vào lục lọi, lấy cắp tiền.

Vớ bẫm hơn 100 triệu đồng, hôm sau, Trường nạp vào tài khoản ngân hàng mang tên N.T.M (là tài khoản Trường mua trên mạng) 95 triệu đồng, để chi tiêu cá nhân. Cho đến khi bị bắt, tên gian đã chi khoảng 20 triệu đồng để mua chiếc điện thoại di động “xịn”…