Bà Rịa- Vũng Tàu:

Gã trai đốn mạt giết chủ nợ, hiếp dâm nạn nhân rồi cướp tài sản

ANTĐ -Sau khi giết chết cô gái với ý định xù nợ, Minh đón xe lên nhà người quen ở Lâm Đồng lẩn trốn. Tuy nhiên, sau 2 ngày gây án hung thủ đã sa lưới pháp luật.

Liên quan đến vụ “Một phụ nữ chết bất thường nghi bị sát hại, cướp của” như ANTĐ đã thông tin, trong ngày 17/10 phòng cảnh sát hình sự, công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cho biết, hung thủ gây ra vụ án giết người, hiếp dâm, cướp tài sản trên là Trần Đức Minh (SN 1994, ngụ khu phố Hải Tân, TT Long Hải, huyện Long Điền) đã bị bắt giữ và được cơ quan công an di lý từ Lâm Đồng về TP Vũng Tàu tiếp tục phục vụ công tác điều tra.

Theo điều tra sơ bộ và lời khai của đối tượng Minh tại cơ quan công an, Minh quen biết với chị Trần Thị Diễm K. (SN 1985, ngụ TT Long Hải, huyện Long Điền) và có mượn của chị này số tiền. Đến hẹn trả nhưng Minh nhiều lần tìm cách lẩn tránh. Khi chị K. đòi nợ ráo riết thì Minh mới nảy ra ý định giết chết chị này để thoát nợ.

Vào 21h đêm 14/10, Minh gọi điện hẹn gặp chị K. để thanh toán nợ nần. Không mảy may nghi ngờ, chị K. ra khỏi nhà trên chiếc xe tay ga hiệu Mio Classico. Đến điểm hẹn Minh lộ rõ hành vi xấu, hắn siết cổ người phụ nữ cho đến chết giấu xác vào bụi cây, rồi cướp luôn số tài sản của nạn nhân gồm chiếc xe tay ga, 2 chiếc nhẫn và 2,3 triệu đồng tiền mặt. Sau đó, Minh ung dung rời khỏi hiện trường, mang xe náy gửi tại phòng trọ của một người quen. Dã man hơn, trước khi rời đi Minh còn thực hiện hành vi đồi bại với nạn nhân.

Hiện trường vụ án mạng 
Sợ người dân phát hiện xác của chị K., đêm 15/10 Minh quay trở lại khu vực gây án kéo xác nạn nhân giấu vào gốc cây cách đó 150 mét. Chiếc xe máy của chị K. cũng được Minh đưa đi cất giấu tại một khu rừng tại TT Long Hải, tiếp đó hắn vạch lên kế hoạch trốn chạy bằng cách bắt xe đến nhà người quen ở huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng.

Không thấy con gái về nhà gia đình chị K. tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả. Sáng sớm 16/10 trong nỗ lực tìm kiếm, bố chồng của chị K. là ông Phạm  Đăng Đ. Tìm thấy xác chị K. trong một lùm cây ở khu vực Xóm Lá (thuộc tổ 14, khu phố Hải Tân, TT Long Hải, huyện Long Điền). Ngay sau đó, vụ việc đã được trình báo đến công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Sau khi tiến hành các biện pháp khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu xác định chị K. tử vong do bị siết cổ, hung thủ còn thực hiện hành vi hiếp dâm trước khi cướp tài sản. Vào cuộc truy xét hung thủ, công an xác định nghi can chính là Trần Đức Minh. Tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Đối tượng Trần Đức Minh
Lực lượng công an nhanh chóng lần ra dấu vết của Minh. Một mũi trinh sát do thượng tá Lê Thanh Tùng- Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh đã có mặt tại địa bàn xã Quảng Trị, huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng. Vào 21h đêm, các trinh sát đã ập vào một người quen của Minh bắt giữ được đối tượng này.

Bước đầu tại cơ quan điều tra, đối tượng Trần Đức Minh đã khai nhận hành vi gây án như trên. Hiện vụ án đang được công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu mở rộng điều tra.