Gã trai chuyên 'săn' phụ nữ đi một mình để trộm cắp, cướp giật tài sản

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 4-5, Công an huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Nguyễn Đức Văn (SN 2002, trú tại xã Phù Lương, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, ngày 29-4, Đội Cảnh sát hình sự - Công an huyện Yên Dũng tiếp nhận đơn trình báo của chị H.T (SN 1998, ở xã Lão Hộ, huyện Yên Dũng) về việc tối cùng ngày, chị T bị kẻ gian trộm cắp mất một chiếc túi xách để trên xe mô tô, trong túi có hơn 23 triệu đồng và một điện thoại di động nhãn hiệu iPhone11.

Đối tượng Nguyễn Đức Văn bị bắt giữ

Đối tượng Nguyễn Đức Văn bị bắt giữ

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Yên Dũng đã xác lập chuyên án đấu tranh. Đến ngày 3-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Dũng đã điều tra, làm rõ thủ phạm của vụ án trên là Nguyễn Đức Văn.

Bước đầu, đối tượng khai nhận ngoài vụ trộm cắp tài sản trên, từ đầu năm đến nay đối tượng còn thực hiện 4 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn huyện Yên Dũng và thành phố Bắc Giang.

Phương tiện đối tượng sử dụng đi trộm cắp, cướp giật tài sản

Phương tiện đối tượng sử dụng đi trộm cắp, cướp giật tài sản

Cụ thể, ngày 22-1, tại tổ dân phố 4 thị trấn Nham Biền, huyện Yên Dũng, đối tượng cướp giật một chiếc điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A5 của chị H.H (SN 1984, trú tại thị trấn Nham Biền).

Ngày 2-3, đối tượng cướp giật chiếc túi xách đựng một điện thoại nhãn hiệu Vivo treo trên tay lái xe mô tô của chị V.Y (SN 1991, trú tại xã Yên Lư).

Khoảng cuối tháng 2-2021, đối tượng cướp giật một chiếc túi xách, bên trong có một điện thoại iPhone 8 của người phụ nữ đi xe máy điện trên đường đê thuộc địa phận xã Tân Tiến, thành phố Bắc Giang.

Khoảng 19h ngày 29-4, Văn tiếp tục cướp giật một điện thoại di động iPhone 6 của người phụ nữ tại khu vực chợ gần bờ đê thuộc phường Lê Lợi, thành phố Bắc Giang.

Được biết, đối tượng Nguyễn Đức Văn không có công ăn việc làm, thường đi xe mô tô trên các tuyến đường, thấy người đi đường sơ hở lợi dụng trộm cắp và cướp giật tài sản.

Tất cả những chiếc điện thoại trộm cắp, cướp giật được, đối tượng Văn đã mang đi bán lấy tiền tiêu xài.