Tiến tới Olympic Lodon 2012:

Ga tàu điện ngầm tại London sẽ được đặt theo tên các VĐV

ANTĐ - Không chỉ những tên tuổi bóng đá như Messi, Mascherano hay Eto'o mà còn nhiều VĐV ở các môn thể thao khác cũng được lấy tên đặt cho các ga tầm điện ngầm của London.

Sơ đồ tên các ga được đặt theo vận động viên Olympic

Nhằm phục vụ cho Thế vận hội mùa hè 2012, 361 ga tàu điện ngầm tại London sẽ được đặt theo tên các vận động viên, nhà vô địch nổi tiếng từng tham gia Olympic. Theo đó, Messi sẽ là tên tại ga ở Paddington; Mascherano sẽ thuộc ga nằm ở Marylebone; còn Eto'o được đặt tại ga Queen Park.

Ngoài ra, tên nhà vô địch tennis tại Bắc Kinh 2008 sẽ xuất hiện tại ga Angel. Những nhà vô địch Olympic khác cũng sẽ được lấy tên đặt theo các địa danh trong bản đồ tàu diện ngầm mà thủ đô London đang triển khai. Bên cạnh đó, Usain Bolt, nhà vô địch chạy 100m cũng góp tên mình tại ga Victoria. Tay vợt Yelena Isinbayena có tên tại Chesham.

Trong dự án Olympic lần này, hệ thống tàu điện ngầm Jubilee mới được nâng cấp để phù hợp với vai trò là các tuyến đường chính dẫn đến sân Old Tratford. Ngoài ra, Javelin là tuyến đường kết nối từ khu St Pancras International tại trung tâm London đến Công viên Olympic mới với hơn 25.000 lượt khách mỗi giờ cũng được đưa vào phục vụ.

Nước Anh đang làm tất cả những gì có thể để tổ chức được một kỳ Thế vận hội thành công. Trong đó có việc, nhiều người dân tại thủ đô London tuyên bố sẵn sàng đi bộ hoặc xe đạp để giảm bớt lượng lưu thông bằng tàu điện ngầm, tránh tắc nghẽn vào những giờ cao điểm.