Gạ gẫm, đưa 3 cháu gái thế hệ 10X ra nước ngoài bán dâm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Vì lòng tham, Huệ nhẫn tâm đưa em gái và 2 em họ của mình sang Trung Quốc bán dâm.

Công an tỉnh Lào Cai ngày 12-3 cho biết đơn vị đã hoàn tất hồ sơ, chuyển hồ sơ đề nghị Viện KSND tỉnh truy tố 4 đối tượng. Trong đó: Khoàng Thị Vân (SN 1982, HKTT tại thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên) và Vàng Thị Huệ (SN 2001, ở tại xã Nậm Manh, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu) bị đề nghị truy tố về tội danh Mua bán trẻ em dưới 16 tuổi.

Các đối tượng trong vụ án

Các đối tượng trong vụ án

Hai đối tượng: Nguyễn Văn Công (SN 1991, đăng ký thường trú tại thôn Đăng Thọ, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) và Vàng Văn Mạnh (SN 1992, ở tại xã Bản Qua, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai), bị đề nghị truy tố về tội danh Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép.

Theo điều tra, khoảng tháng 6-2021, ba cháu Mai, Thúy, Hằng (sinh năm 2006, 2007), cùng trú tại tỉnh Lai Châu, nhờ Huệ giúp tìm việc làm. Huệ là chị của Mai và cũng là chị họ của Thúy, Hằng. Đầu tháng 7, ba thiếu nữ lên thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu, và được bố trí ở tạm tại khách sạn. Thời gian này, có thêm 1 cô gái trẻ tên Loan đến ở cùng.

Bốn cô gái trẻ sau đó được hướng dẫn đi xe khách sang thành phố Lào Cai, rồi sang Trung Quốc bằng đường đò. Trong những ngày ở đây, họ phải tiếp khách mua dâm. Ngày 6-8, Mai, Thúy, Hằng bị Công an huyện Hà Khẩu (Trung Quốc) bắt giữ. Hơn 1 tháng sau, 3 thiếu nữ được trao trả về Việt Nam...

Tiếp nhận thông tin, Phòng CSHS Công an tỉnh Lào Cai đã tập trung điều tra. Căn cứ tài liệu thu thập, ngày 9-10-2021, CQĐT đã bắt giữ khẩn cấp Khoàng Thị Vân. Ngày 18-10, CQĐ khởi tố bị can và thực hiện lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Vàng Thị Huệ về hành vi Mua bán trẻ em dưới 16 tuổi, do đang nuôi con nhỏ.

Lời khai của các đối tượng thể hiện: Khoảng cuối năm 2018, Vân và Huệ quen biết nhau, và trong quá trình này, Huệ biết Vân đang quản lý gái mại dâm tại Trung Quốc. Năm 2019, Huệ quen biết Loan (cô gái có mặt ở Lai Châu cùng Mai, Thúy, Hằng). Quá trình nói chuyện, Loan nhờ Huệ tìm giúp việc làm ở Lai Châu. Huệ nói nếu muốn làm chỉ sang Trung Quốc để... làm gái mại dâm.

Khoảng tháng 3-2021, Vân cùng chồng là Đỗ Văn Hiệp xuất cảnh trái phép sang huyện Hà Khẩu, Trung Quốc. Tháng 6-2021, khi 3 cháu Mai, Thúy, Hằng nhờ Huệ tìm việc làm, đối tượng này nảy sinh ý định đưa tất cả sang Trung Quốc giao cho Vân để làm gái mại dâm, nhằm hưởng tiền “hoa hồng”.

Thực hiện tội phạm, Huệ liên lạc qua Facebook với Vân. Vân thoả thuận mỗi tháng sẽ trả cho Huệ 2.000 NDT/người. Sau đó, Huệ thông báo với các em của mình là đã tìm được việc làm; công việc là đi làm gái mại dâm ở Hà Khẩu - Lào Cai (không nói rõ là làm ở Trung Quốc), mỗi tháng sẽ nhận được từ 15 đến 20 triệu đồng. Vì cần tiền, 3 cô bé đã đồng ý.

Ngày 7-7-2021, Vân thuê Công đưa 4 cô gái trẻ xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc. Công đã liên lạc với Vàng Văn Mạnh, thuê thực hiện hợp đồng này. Mạnh tiếp tục liên hệ với A Thìn (là người Trung Quốc, có quen biết với Mạnh) và thuê A Thìn đưa 4 cô gái sang Trung Quốc với giá 35 triệu đồng, bàn giao cho Vân bố trí làm gái bán dâm.

Trong thời gian này, Đỗ Văn Hiệp cũng trực tiếp dẫn khách đến phòng trọ nhiều lần mua dâm cháu Thúy. Ngoài ra, Hiệp nhiều lần thu tiền khách mua dâm mang về cho Vân.