FSB thông báo bắt giữ nghi phạm ám sát cựu chỉ huy tàu ngầm Nga

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Cơ quan an ninh Liên bang Nga (FSB) thông báo bắt giữ một người đàn ông 64 tuổi vì bị tình nghi ám sát ông Stanislav Rzhitsky, cựu chỉ huy tàu ngầm Nga.
Ông Stanislav Rzhitsky, cựu chỉ huy tàu ngầm Nga

Ông Stanislav Rzhitsky, cựu chỉ huy tàu ngầm Nga

Ông Stanislav Rzhitsky, cựu chỉ huy tàu ngầm Nga, đã bị bắn chết khi đang chạy bộ ở thành phố Krasnodar, miền Nam nước Nga.

Cảnh sát địa phương cho biết, ông Stanislav Rzhitsky, 42 tuổi, đã bị một tay súng không rõ danh tính giết chết hôm 10-7 khi đang chạy bộ buổi sáng ở một công viên gần trung tâm thể thao Olimp.

Cơ quan an ninh Liên bang Nga (FSB) ngày 11-7 cho biết, một người đàn ông 64 tuổi đã bị bắt giữ do bị tình nghi thực hiện vụ tấn công trên.

Vào thời điểm qua đời, ông Rzhitsky đang giữ chức Phó trưởng ban huy động quân sự của chính quyền thành phố Krasnodar.

Theo Nhật báo Kommersant của Nga, ông Rzhitsky trước đây là chỉ huy tàu ngầm Krasnodar, được đặt theo tên thành phố, thuộc Hải quân Nga.

Trong một bài đăng trên Telegram hôm 11-7, quân đội Ukraine cáo buộc ông Rzhitsky, chỉ huy một tàu ngầm, đã thực hiện cuộc tấn công tên lửa vào thành phố Vinnytsia của Ukraine hồi tháng 7-2022.

Cha của ông Rzhitsky nói với Baza, một kênh Telegram của Nga có liên kết với các cơ quan an ninh, rằng con trai ông rời quân ngũ vào tháng 12-2021, trước khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine. Tương tự, một số người bạn thân của ông Rzhitsky cũng nói với đài Dozdh của Nga rằng ông đã rời quân ngũ trước khi chiến sự bắt đầu.

Kênh Baza cho biết thêm, kẻ giết người có thể đã theo dõi hoạt động của ông Rzhitsky ở Krasnodar trên một ứng dụng điện thoại. Ứng dụng này cho phép ông Rzhitsky theo dõi chi tiết về lộ trình chạy bộ thường xuyên của mình.

Tổng cục tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine, GUR, không nhận trách nhiệm về cái chết của ông Rzhitsky. Tuy nhiên, GUR đã chia sẻ một loạt chi tiết về vụ giết người, bao gồm thời điểm xảy ra vụ tấn công (6h sáng) và việc thiếu nhân chứng vì trời mưa.

“Do trời mưa to, công viên vắng vẻ nên không có nhân chứng nào có thể cung cấp thông tin chi tiết hoặc xác định danh tính kẻ tấn công”, GUR cho biết.

Trong một tuyên bố sau đó, Giám đốc GUR, ông Kyrylo Budanov, bác bỏ cáo buộc rằng tình báo Ukraine đứng sau vụ ám sát. Ông Budanov nói: “Cáo buộc của một số phương tiện truyền thông và chính trị gia rằng GUR có liên quan đến cái chết của ông Stanislav Rzhitsky là không có cơ sở”.