Bãi trông giữ xe không phép tại ô đất 105 Láng Hạ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Khu đất rộng gần 7.000m2 tại 105 Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội do Xí nghiệp dịch vụ và cho thuê văn phòng quản lý sử dụng bị biến thành điểm trông giữ xe không phép giữa trung tâm quận Đống Đa.

Trông xe khi giấy phép đã hết hạn

Theo phản ánh, khu đất 105 Láng Hạ, phía ngoài là showroom ô tô của Ford và một phần nhà xưởng dịch vụ duy tu, bảo hành của hãng xe Ford, còn phía trong được doanh nghiệp này sử dụng làm bãi trông giữ xe không phép, có thu tiền hàng tháng, tiền theo lượt với mức phí rất cao.

Anh Nguyễn Đức Hải ở Phúc La, Hà Đông, Hà Nội cho biết, vừa qua, anh có việc ở khu vực đường Láng Hạ và được giới thiệu vào gửi xe tại 105 Láng Hạ. Khi qua cổng, bảo vệ hỏi anh Hải vào bảo dưỡng xe hay gửi xe, khi được cho biết vào gửi xe thì anh Hải được bảo vệ đưa cho một tấm thẻ từ.

“Tôi có việc gửi xe ở đây khoảng 40 phút, khi lấy xe ra quẹt thẻ thì nhân viên bảo vệ thu của tôi 40.000 đồng, đồng thời cho biết, đơn vị tính theo block gửi xe chứ không tính theo lượt gửi”- anh Hải cho hay.

Khuôn viên gần 5.700m2 phía sau biến thành bãi trông giữ xe không phép "khủng"

Khuôn viên gần 5.700m2 phía sau biến thành bãi trông giữ xe không phép "khủng"

Ngay sau khi nhận được phản ánh của người dân, sáng 20/9/2022, Đội Thanh tra GTVT quận Đống Đa đã tổ chức kiểm tra tại khu vực trông giữ xe 105 Láng Hạ, đồng thời ghi nhận biên bản làm việc với Xí nghiệp dịch vụ và cho thuê văn phòng, đơn vị quản lý cơ sở này.

Tại thời điểm kiểm tra, Đội Thanh tra GTVT quận Đống Đa ghi nhận khu vực bãi trông giữ xe có lợp tôn và không lợp tôn rộng khoảng hơn 5.600m2 đang có khoảng 150 phương tiện, ngoài ra còn một số phương tiện là xe mới của hãng Ford cũng đang lưu tại đây.

Ngay lối vào có biển niêm yết khá to về giá trông giữ xe theo Quyết định 44/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 của UBND TP Hà Nội, trong đó có mức giá trông giữ xe theo block (2 tiếng) và giá trông giữ xe theo ngày, đêm.

Đã nộp hồ sơ, chờ cấp phép mới

Làm việc với đoàn Thanh tra GTVT quận Đống Đa, bà Vũ Thị Hương Anh, Trưởng phòng vận hành- Xí nghiệp dịch vụ và cho thuê văn phòng cho biết, khu đất 7.000m2 này đã được ủy quyền cho đơn vị quản lý, sử dụng.

Bà Hương Anh cũng thừa nhận khu vực bãi trông giữ xe rộng gần 5.700m2, chủ yếu trông giữ xe cho nhân viên khu văn phòng làm việc tại tòa nhà 105 Láng Hạ và cũng có một phần phương tiện ở ngoài đưa vào.

Giá trông giữ xe được bà Hương Anh cung cấp giá theo block là 40.000 đồng/block 2 tiếng, giá vé gửi xe theo tháng (ban ngày) là 1,6 triệu đồng/tháng, ban đêm là 1,3 triệu đồng/tháng; giá vé gửi xe ngày đêm từ 2,4-2,6 triệu đồng/tháng, tùy khu vực có mái che và không có mái che.

Khi được hỏi, căn cứ vào đâu để có mức thu này thì bà Hương Anh cho biết, Công ty căn cứ vào Quyết định 44 năm 2017 của UBND TP Hà Nội. Cũng theo bà Hương Anh, bãi trông giữ xe này chủ yếu phục vụ nhu cầu của người làm việc tại các văn phòng tòa nhà cũng như cư dân xung quanh, đặc biệt là người đến khám chữa bệnh tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương.

Dù vậy, khi đoàn Thanh tra GTVT Đống Đa rà soát thì phát hiện, mức phí trông giữ xe theo lượt tại đây cũng cao hơn và khác quy định của TP Hà Nội; mức phí trông giữ xe ngày đêm cũng cao hơn quy định.

Bãi xe thường trực có khoảng 150 phương tiện

Bãi xe thường trực có khoảng 150 phương tiện

Đặc biệt, tại thời điểm kiểm tra, đại diện Xí nghiệp dịch vụ và cho thuê văn phòng không xuất trình được giấy phép trông giữ xe hoặc thỏa thuận đủ điều kiện trông giữ phương tiện giao thông tại khu đất này.

Bà Hương Anh trình bày, vào ngày 7/8/2017, đơn vị được Sở GTVT Hà Nội cấp thỏa thuận đủ điều kiện trông giữ phương tiện giao thông. Theo thỏa thuận này, đơn vị được phép trông giữ phương tiện tại khu đất 105 Láng Hạ từ ngày 8/7/2017 đến 6/2/2018.

Lý giải về việc thỏa thuận trông giữ phương tiện đã hết hạn từ rất lâu nhưng doanh nghiệp chưa được cấp phép mới, bà Hương Anh cho hay, theo quy định cũ thì Sở GTVT được phép cấp thỏa thuận trông giữ phương tiện, nhưng theo quy định mới của TP Hà Nội thì việc cấp thỏa thuận tại các khu đất, đất dự án thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện, cụ thể ở đây là quận Đống Đa.

“Công ty cũng nhiều lần gửi hồ sơ đề nghị lên UBND quận Đống Đa nhưng đến nay đều chưa có hồi đáp”- bà Hương Anh lý giải. Bà Hương Anh cho biết, dù chưa được cấp phép trở lại nhưng đơn vị vẫn thực hiện các nghĩa vị thuế với Nhà nước đầy đủ.

Đại diện đoàn Thanh tra GTVT Đống Đa cho biết, sau khi lập biên bản ghi nhận hiện trạng, Đội sẽ có báo cáo gửi UBND quận Đống Đa để có phương án xử lý.