Filip Nguyễn đủ điều kiện khoác áo đội tuyển Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Thủ môn Filip Nguyễn thông báo chính thức trở thành công dân Việt Nam, đây là điều kiện quan trọng nhất để anh có thể khoác áo đội tuyển quê hương cha mình.

"Xin được thông báo, tôi đã chính thức trở thành công dân Việt Nam. Cảm ơn tất cả mọi người vì đã ủng hộ tôi", Filip Nguyễn chia sẻ trên trang cá nhân tối 6-12.

Theo tìm hiểu, thủ môn sinh 1992 này sẽ mang tên Nguyễn Filip trong quốc tịch Việt Nam, thay vì Filip Nguyen như trong tên khai sinh tại Cộng hoà Czech.

Filip Nguyễn chính thức là công dân Việt Nam, sẵn sàng khoác áo đội tuyển quốc gia

Filip Nguyễn chính thức là công dân Việt Nam, sẵn sàng khoác áo đội tuyển quốc gia

Trước đó theo nguyện vọng của bản thân và gia đình, Filip Nguyễn đã quyết định rời Czech về Việt Nam lập nghiệp, khoác áo CLB Công an Hà Nội từ tháng 6-2023 và tích cực hoàn thiện các thủ tục nhập tịch.

Khi còn thi đấu tại châu Âu, Filip Nguyễn từng được triệu tập lên đội tuyển CH Czech năm 2020, tuy nhiên do chưa ra sân thi đấu nên anh hoàn toàn có thể khoác áo một đội tuyển quốc gia khác.

Quốc tịch Việt Nam là điều kiện quan trọng nhất để Filip Nguyễn có thể khoác áo đội tuyển quê hương cha mình.

Thời gian qua, HLV trưởng Philippe Troussier trong quá trình tuyển quân cho đội tuyển Việt Nam hướng tới Asian Cup 2023 và vòng loại World Cup 2026 đã thường xuyên tới sân theo dõi và trò chuyện với Filip Nguyễn.

Nếu không có gì thay đổi, Filip Nguyễn sẽ được đăng ký danh sách sơ bộ gửi lên AFC trước hạn cuối vào 12-12, và có tên danh sách triệu tập đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho Asian Cup.

Sự xuất hiện của Filip Nguyễn tạo sự cạnh tranh lành mạnh, hấp dẫn cho vị trí trấn giữ khung thành đội tuyển, sau thời gian dài "mặc định" thuộc về Đặng Văn Lâm, đồng thời tạo động lực cho các cầu thủ Việt kiều khác đang có ý định nhập tịch, phấn đấu khoác áo đội tuyển Việt Nam trong tương lai.

Filip Nguyễn sinh ngày 14/9/1992 tại Cộng hoà Czech, có mẹ là người Czech, bố người Việt Nam. Anh xuất thân từ lò đào tạo Sparta Prague, sau đó khoác áo nhiều đội bóng chuyên nghiệp của Cezh, từng được bình chọn Thủ môn hay nhất giải VĐQG mùa 2018-2019.