FIFA sắp phán quyết, Việt Nam hồi hộp về cơ hội dự World Cup 2022

ANTD.VN - Vào tháng 6 tới, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) sẽ chính thức đưa ra phán quyết có tăng số đội dự World Cup 2022 tại Qatar từ 32 đội lên 48 đội hay không.

Trong phiên họp của LĐBĐ Nam Mỹ vừa diễn ra tại Brazil, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino một lần nữa gây chú ý với phát biểu liên quan đến khả năng World Cup 2022 sẽ được nâng số đội tham dự từ 32 lên 48 đội. Điều đó có nghĩa Nam Mỹ sẽ có thêm 2 suất, còn châu Á có thêm 4 suất dự Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh tại Qatar.

Giấc mơ World Cup liệu có gần hơn với bóng đá Việt Nam?

“Chúng tôi đang tích cực làm việc để xem World Cup 2022 có thể kịp nâng số đội tham dự lên 48 hay không. Nhiều đội tham gia hơn rõ ràng sẽ thúc đẩy bóng đá đi lên và mang nhiều đam mê hơn tới công chúng. Chúng ta cần đợi đến tháng 6 để có phán quyết cuối cùng. Còn lúc này, khả năng chỉ là 50-50 thôi. Có một thứ 100% sẽ xảy ra, là World Cup 2022 sẽ diễn ra hoành tráng và thành công", ông Infantino nói.

Theo đó, quyết định cuối cùng sẽ được FIFA thông qua, sau Đại hội ở Paris vào ngày 5-6. FIFA đã đồng ý tăng số lượng đội lên 48 người ở World Cup 2026 do Mỹ, Canada và Mexico đồng tổ chức, nhưng vẫn để ngỏ khả năng đẩy tiến độ mở rộng này nhanh hơn 4 năm so với dự định.

Như chúng ta đã biết, nếu World Cup 2022 được tăng từ 32 lên 48 đội, châu Á sẽ có 8,5 suất tham dự. Vì thế, cơ hội để ĐT Việt Nam lần đầu tiên góp mặt ở Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh cũng tăng cao hơn.

Theo lịch, ĐT Việt Nam đá vòng loại thứ nhất World Cup 2022 vào các ngày 5 và 10-9, 10 và 15-10, 14 và 19-11. Như vậy, thầy trò HLV Park Hang-seo có 6 trận đấu trong năm 2019, trong đó 3 trận tại sân Mỹ Đình. Nếu suôn sẻ, chúng ta sẽ đá vòng loại thứ hai vào tháng 3 và 6 của năm 2020. 

Bóng đá Việt Nam vẫn đang hồi hộp chờ phán quyết từ FIFA, nhưng HLV Park Hang-seo khẳng định dù điều gì xảy ra, các đội tuyển dưới tay ông vẫn nghiêm túc tham gia vòng loại World Cup 2022 với mục tiêu cao nhất, cùng đội hình được trẻ hóa. Bởi nếu không thành công, đó vẫn là bước đệm vững chắc giúp bóng đá Việt Nam tiếp tục lộ trình đúng đắn cho chiến lược góp mặt ở World Cup 2026.