Festival Mỹ thuật trẻ 2022: Thiếu bùng nổ, an toàn trong "vỏ bọc" của cái cũ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sân chơi dành riêng cho những ý tưởng sáng tạo thật táo bạo, thật tươi mới - Festival Mỹ thuật trẻ 2022 đã không được như kỳ vọng. Trong số những tác phẩm được coi là trẻ nhất, sáng tạo nhất được trưng bày vẫn có những cái nhìn đã... già.

Festival Mỹ thuật trẻ 2022 dành cho các họa sĩ có độ tuổi 18-35. Ở lần thứ 6 tổ chức, kỳ liên hoan này nhận được 512 tác phẩm của 216 tác giả tại 46 tỉnh, thành phố trên cả nước tham dự. Dù số lượng đã tăng lên đáng kể so với Festival Mỹ thuật trẻ 2020 nhưng điều đó không đồng nghĩa chất lượng cũng được nâng lên.

Trong biên độ mở rộng không giới hạn để các họa sĩ trẻ sáng tạo nhưng chính người trẻ lại đang bó mình trong những khuôn mẫu, định kiến nghệ thuật. Họa sĩ Lương Xuân Đoàn, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam nhận định, những người làm nên toàn cảnh mới của mỹ thuật Việt Nam - những người trẻ, trẻ đến nỗi chính họ cũng không tin mình sẽ làm tròn nhiệm vụ của người sang vai. Những người trẻ bây giờ lại rất đang vẽ rất già. Họ chỉ muốn nói những cái cũ, những câu chuyện cũ, chưa muốn nói một câu chuyện khác, một cách nói khác.

Các tác giả trẻ được trao giải Nhất.

Các tác giả trẻ được trao giải Nhất.

"Những gì được trưng bày hôm nay cũng phản ảnh câu chuyện nghệ thuật đương đại đang ở đâu, cho những ước ao, điểm đến... hoàn toàn không dễ dàng gì. Những khó khăn của người trẻ trong việc tìm kiếm những biểu đạt mới, chúng tôi chưa kịp hiểu, chia sẻ để biết họ cần gì từ phía hội nghề nghiệp, phía thành phố và nhà nước. Ở những thập niên 90, các loại hình nghệ thuật mới như video art, sắp đặt, trình diễn... rất sôi động. Nhưng trước sự lên tiếng của giới phê bình và bản lĩnh không vững vàng, những người trẻ không còn mấy mặn mà với các sáng tác như thế ", họa sĩ Lương Xuân Đoàn chia sẻ.

Những băn khoăn của người đứng đầu Hội Mỹ thuật Việt Nam hoàn toàn có lý khi số lượng các tác phẩm video art, sắp đặt, ý niệm tại Festival Mỹ thuật trẻ 2022 quá ít ỏi. Trong khi đó, các tác phẩm hội họa, đồ họa, điêu khắc chưa tìm thấy những ý tưởng đột phá, mới mẻ.

Họa sĩ Trịnh Tuân, thành viên ban giám khảo cũng đưa ra nhận xét tương tự. Đó là chất lượng các tác phẩm dự thi chưa xuất sắc. "Họ thiếu sự bùng nổ, phá cách. Tuy nhiên, ở mảng tranh sơn mài chuyên môn của tôi, họ cho thấy sự chắc chắn trong kỹ thuật", họa sĩ nói.

Dù có số lượng ít nhưng theo ông Ngô Tuấn Phong, Phó Cục trưởng Cục Mỹ thuật Nhiếp ảnh Triển lãm, các tác phẩm thuộc thể loại sáng tác mới như video art, nghệ thuật sắp đặt, trình diễn đã gắn liền với đời sống xã hội, đặc biệt là dịch bệnh và những biến đổi về môi trường. Đây chính là điểm đáng mừng và cũng là mục tiêu mà những người tổ chức muốn hướng tới. Ban tổ chức đã chọn được một tác phẩm sắp đặt, hai video art bày tại triển lãm.

Một góc triển lãm

Một góc triển lãm

Festival Mỹ thuật trẻ lần thứ 6 năm 2022 do Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm tổ chức, là dịp tôn vinh, công bố, giới thiệu các tác phẩm mỹ thuật mới của các nghệ sĩ trẻ tới công chúng, là hoạt động ý nghĩa sau thời gian dịch bệnh Covid-19, để công chúng yêu nghệ thuật trong và ngoài nước có cơ hội tiếp cận, tìm hiểu, thưởng thức những tác phẩm tiêu biểu của các nghệ sĩ trẻ.

Ban tổ chức không đưa ra đề tài sáng tác cố định, khuyến khích các tác phẩm có nội dung về đời sống đương đại, các hình thức, khuynh hướng, ý tưởng, phong cách, bút pháp sáng tạo độc đáo. Với 512 tác phẩm tham dự cuộc thi, Ban tổ chức chọn 126 tác phẩm của 102 tác giả trưng bày tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam từ ngày 18 đến 28/8.

Ban Tổ chức và Hội đồng nghệ thuật đã trao giải thưởng cho 28 tác phẩm xuất sắc của 27 tác giả trẻ. 3 giải Nhất gồm tác phẩm “Lặp” (đồ họa) của tác giả Phạm Thùy Dương (Hà Nội); tác phẩm “Lũ thượng nguồn 2” (điêu khắc) của tác giả Trần Đình Thắng (thành phố Hồ Chí Minh); tác phẩm “Tâm” (hội họa) của tác giả Lâm Tú Trân (thành phố Hồ Chí Minh). Ngoài ra, có 6 giải Nhì, 9 giải Ba, 10 giải Khuyến khích được trao cho tác giả trẻ.

Một số tác phẩm tại Festival Mỹ thuật trẻ 2022:

Tác phẩm "Lũ thượng nguồn 2" - Trần Đình Thắng đoạt giải Nhất

Tác phẩm "Lũ thượng nguồn 2" - Trần Đình Thắng đoạt giải Nhất

Bức sơn mài "Hoài thu" của họa sĩ Nguyễn Văn Tuấn đoạt giải Nhì

Bức sơn mài "Hoài thu" của họa sĩ Nguyễn Văn Tuấn đoạt giải Nhì