Federer nhận những lời “có cánh” từ Djokovic trước thềm chung kết Wimbledon 2014

ANTĐ -Novak Djokovic đã không tiếc lời khen ngợi “đàn anh” Roger Federer trước cuộc đại chiến tại chung kết Wimbledon 2014. Đây là trận chung kết thứ 3 liên tiếp của giải SW19 của Nole trong 3 năm trở lại đây. 

Mùa giải năm nay, Nole đã thất bại 2 lần trước “Tàu tốc hành” ở các giải Dubai và Monte Carlo, trận thắng duy nhất của Nole là tại Indian Wells. 

Hạt giống số 1 người Serbia tại giải đang tìm kiếm danh hiệu Wimbledon thứ 2 trong sự nghiệp sau thành công vào năm 2011 bằng thắng lợi trước Rafael Nadal. Đây cũng là danh hiệu Grand Slam thứ 7 của Djokovic nếu anh vượt qua Federer trong trận chung kết Wimbledon thứ 128 trong lịch sử.

“Không cần bàn cãi nữa, anh ấy luôn là tay vợt ở đẳng cấp cao nhất. Tôi đã theo dõi anh ấy một vài trận đấu, kinh nghiệm dày dạn trên con đường chinh phục các danh hiệu trong nhiều năm của anh ấy thật đáng kinh ngạc. Anh ấy đã thống trị làng banh nỉ trong hơn một thập kỷ”, Djokovic chia sẻ sự thán phục đối với FedEx. 

Nole không tiếc lời khen ngợi Federer

Hai tay vợt đã gặp nhau tổng cộng 34 lần trong sự nghiệp. Tuy nhiên, họ mới chỉ 1 lần gặp nhau trên sân cỏ- bán kết Wimbledon 2012. Lần đó, Federer là người giành chiến thắng sau 4 set đấu, trước khi đánh bại Andy Murray và “ẵm” danh hiệu Grand Slam thứ 17 trong sự nghiệp.

“Chúng tôi mới chỉ đối đầu đúng 1 lần trên mặt sân cỏ. Lần đó, Federer đã thắng sau 4 set, đó thực sự là một động lực thôi thúc tôi chiến thắng ngay trên mặt sân yêu thích của đối thủ. Đây là nơi chứng kiến nhiều thành công nhất của Federer trong sự nghiệp. Anh ấy đã chơi cực hay trong suốt giải đấu lần này. Anh ấy vô cùng vượt trội trước mọi đối thủ. Tôi chắc chắn anh ấy cũng khát khao danh hiệu chẳng kém gì tôi”

Trận bán kết Wimbledon 2012

Phía bên kia lưới, Roger Federer đang hướng tới danh hiệu Grand Slam thứ 18 trong sự nghiệp. Nếu thành công, FedEx sẽ trở thành tay vợt đầu tiên 8 lần đăng quang tại SW19.

Federer đã từng có chuỗi 4 năm liên tiếp vô địch tại Wimbledon(2003-2007). Anh còn giành thêm 2 chức vô địch vào năm 2009 và 2012. 7 chức vô địch trong vòng 10 năm- một thành tích "Vô tiền khoáng hậu".

Còn với Nole, anh mới chỉ có đúng 1 lần được tận hưởng vinh quang tại All England Club vào năm 2011. Thật khó có thể so sánh với “đàn anh” bên kia chiến tuyến. Tuy nhiên, Federer cũng đánh giá rất cao đối thủ trong trận chung kết sắp tới của mình.

“Tôi luôn rất hứng thú mỗi khi đối đầu với Djokovic trên sân. Dù cho, khi tôi đã khẳng định được bản thân thì Nole mới chập chững vào nghề.Tuy nhiên, cả tôi và Novak đều đã chứng tỏ được mình với những danh hiệu.Cả 2 chúng tôi đều xếp ở thứ hạng rất cao. Anh ấy đã giành được những danh hiệu Grand Slam và trở thành tay vợt số 1 thế giới. Anh ấy là một đối thủ vô cùng thú vị”, Federer nói về người đồng nghiệp trẻ.

Cả hai tay vợt đều sẽ đặt quyết tâm cao nhất trong cuộc chiến sắp tới. Với Federer, danh hiệu tại Wimbledon 2014 sẽ giúp anh trở lại vị trí thứ 3 thế giới. Phía bên kia, Djokovic nếu có đả bại “Tàu tốc hành” người Thụy Sỹ, anh sẽ trở lại với ngôi vị số 1 trên bảng xếp hạng ATP – vị trí mà tay vợt người Serbia để Nadal giành mất từ  tháng 10/2013 cho tới nay.