FED có nữ chủ tịch đầu tiên

ANTĐ - Với 56 phiếu thuận và 26 phiếu chống, Thượng viện Mỹ ngày 6-1 đã chính thức phê chuẩn bà Janet Yellen (ảnh) làm Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED), thay thế ông Ben Bernanke sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào cuối tháng này. 

Bà Yellen, hiện đang là Phó Chủ tịch FED, sẽ trở thành người phụ nữ đầu tiên nắm quyền lãnh đạo ngân hàng trung ương Mỹ trong lịch sử 100 năm của tổ chức này. Trước đó, hồi tháng 10 vừa qua, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đề cử bà Yellen làm người đứng đầu FED và là người đầu tiên thuộc đảng Dân chủ đảm nhiệm cương vị này từ năm 1987.  

Bà Janet Yellen, sinh năm 1946, được xem là người có ảnh hưởng lớn tới các chính sách của FED trong việc vực dậy nền kinh tế Mỹ thông qua chương trình mua trái phiếu quy mô lớn.