FBI truy lùng đối tượng bịt mặt trong video hành quyết con tin của IS

ANTĐ -IS oanh kích dữ dội Kobane, 400 người chết; 12 người chết trong cuộc biểu tình chống IS ở Thổ Nhĩ Kỳ; FBI truy lùng đối tượng bịt mặt trong video hành quyết của IS; Hà Lan lần đầu không kích IS tại Iraq… đó là những tin chính trong phần tin tổng hợp.

Truy lùng đối tượng bịt mặt trong video hành quyết của IS

Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) ngày 7-10 đã kêu gọi người dân giúp đỡ xác định danh tính và hồ sơ lý lịch của đối tượng bịt mặt xuất hiện trong đoạn băng hành quyết con tin do tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng công bố hồi tháng trước.

Để người dân có thể nhận dạng đối tượng trên, FBI đã cho đăng trên trang mạng chính thức đoạn clip cắt ngắn từ video gốc dài 55 phút được IS công bố hôm 19-9, trong đó chiếu cảnh một phiến quân trùm khăn kín đầu, vai đeo bao súng ngắn và đứng trước một nhóm con tin người Syria.

Con tin người Anh Alan Henning trước khi bị hành quyết.

Đối tượng nói tiếng Anh giọng Bắc Mỹ sau đó đã ra tay hành quyết các nạn nhân. Trong đoạn clip do FBI đăng tải, khuôn mặt các con tin được làm mờ và đoạn họ bị hành quyết cũng bị cắt.

Cùng với đoạn clip, FBI cũng đăng tải mẫu đơn khai báo khi người dân nhận ra đối tượng khả nghi.

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama đang nâng cao cảnh giác trước nguy cơ có công dân tìm cách ra nước ngoài tham gia các tổ chức khủng bố.

Theo FBI, hiện đã có hàng chục người Mỹ gia nhập IS. Cuối tuần trước, giới chức Mỹ đã bắt giữ công dân Mohammed Hamzah Khan, 19 tuổi, tại sân bay quốc tế O'Hare ở thành phố Chicago khi đối tượng này đang tìm cách rời Mỹ tới Trung Đông để tham gia IS.

12 người chết trong cuộc biểu tình chống IS ở Thổ Nhĩ Kỳ

Ngày 7-10, tại Thổ Nhĩ Kỳ, ít nhất 12 người đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình ủng hộ người Kurd khi chính phủ nước này đã không can thiệp quân sự nhằm chống lại các phần tử thánh chiến của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS).

Theo thống kê, đã có 5 người thiệt mạng tại Diyarbakir, thành phố phía Đông Nam, nơi sinh sống của đa số người Kurd ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Người biểu tình ủng hộ người Kurd đụng độ cảnh sát ở Istanbul -
thành phố lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ

Các trường hợp tử vong khác cũng đã được ghi nhận tại các thành phố phía Đông Nam khác, trong đó có 3 người tại Mardin, 2 người tại Slirt, 1 người tại Batman và 1 người tại Mus.

Cảnh sát cũng đã sử dụng hơi cay và vòi rồng để giải tán đám đông tại thành phố Istanbul và thủ đô Ankara.

Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Efkan Ala cáo buộc những người biểu tình ủng hộ người Kurd "phản bội đất nước mình".

IS oanh kích dữ dội Kobane, 400 người chết

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ hôm 8-10 cảnh báo thị trấn Kobane Syria gần biên giới Syria và Thổ Nhĩ Kỳ sắp thất thủ vào tay nhóm Nhà Nước Hồi Giáo (IS) tự xưng.

Các cuộc giao tranh giữa lực lượng người Kurd ở Syria và binh sĩ IS khiến ít nhất 400 người thiệt mạng và hàng ngàn người rời bỏ nhà cửa.

Việc thị trấn chiến lược Kobane sắp thất thủ gây áp lực nặng nề lên quyết định của Thổ Nhĩ Kỳ về việc tham gia liên minh quốc tế chống IS do Mỹ dẫn đầu.

Hiện tại các cuộc không kích do Mỹ đứng đầu dường như chưa đủ sức ngăn chặn các cuộc tấn công của IS ở Kobane.

Ông Tayyip cho biết Thổ Nhĩ Kỳ sẽ hành động nếu các binh sĩ nước này gặp đe dọa tại Kobane. Dù vậy, hàng chục xe tăng Thổ Nhĩ Kỳ hiện vẫn còn án binh bất động ở khu vực biên giới.

Hà Lan lần đầu không kích IS tại Iraq

Ngày 7-10, hai chiến đấu cơ F-16 của Lực lượng Không quân Hoàng gia Hà Lan (RNLAF) đã tiến hành các đợt không kích đầu tiên, nhằm vào các vị trí của phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Iraq.

“Sáng 7-10, hai máy bay chiến đấu Hà Lan F-16 lần đầu tiên sử dụng vũ khí để chống nhóm khủng bố Nhà nước hồi giáo (IS) ở Iraq. Các máy bay thả ba quả bom xuống các xe vũ trang của IS đang nã đạn vào lực lượng chiến binh người Kurd ở miền Bắc Iraq”, tuyên bố trên trang web chính thức của Bộ Quốc phòng Hà Lan cho biết.

Theo tuyên bố, RNLAF cho biết, các phương tiện của IS bị phá hủy và nhiều phiến quân có thể đã bị tiêu diệt.

Hai phi cơ F-16 của Hà Lan lần đầu không kích IS tại Iraq

Trước đó, hôm 24-9 Hà Lan thông báo triển khai sáu chiếc F-16 tham gia chiến dịch không kích IS do Mỹ dẫn đầu. Ngoài ra, Amsterdam còn điều động 250 binh sĩ cùng 130 người làm nhiệm vụ cố vấn và huấn luyện quân sự cho lực lượng người Kurd và binh sĩ Iraq.

Hiện đã có thêm nhiều nước thông báo tham gia liên minh quốc tế chống nhóm Nhà nước Hồi giáo IS tại Iraq do Mỹ dẫn đầu. Pháp và Anh đã tiến hành các cuộc không kích IS; Úc và Canada gửi các cố vấn quân sự trong khi Đức gửi các chuyên gia hỗ trợ việc đào tạo lính dù Iraq.